07/11/2008 - 08:11

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp đoàn đại biểu Hạ viện CH Czech

* Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan
* Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Kuwait

Chiều 6-11, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tiếp và trao đổi ý kiến thân mật với đồng chí Vojtech Filip, Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Czech, Chủ tịch Đảng Cộng sản Czech Moravia đang ở thăm Việt Nam. Tại buổi tiếp, đồng chí Vojtech Filip thông báo với Tổng Bí thư một số nét lớn về tình hình Cộng hòa Czech gần đây; về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm; hội kiến với các nhà lãnh đạo Việt Nam; nhấn mạnh Cộng hòa Czech coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống với Việt Nam và sẽ nỗ lực phấn đấu để không ngừng tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, nhất là về kinh tế, thương mại.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt hoan nghênh Đoàn đại biểu Hạ viện Cộng hòa Czech sang thăm Việt Nam, coi đó là biểu hiện tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai nước. Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của mình, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Cộng hòa Czech; bày tỏ mong muốn Quốc hội hai nước tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện các chức năng lập pháp và giám sát, củng cố và hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Cộng hòa Czech lên tầm cao mới.

* Chiều cùng ngày, tại Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ông Vojtech Filip, Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Czech cùng các thành viên trong đoàn Ủy ban kinh tế Hạ viện Czech đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Chính phủ và nhân dân Cộng hòa Czech đã luôn ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam thời gian qua; đánh giá cao vai trò của Hạ viện Czech trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Chủ tịch tin tưởng thành công của chuyến thăm sẽ góp phần tích cực thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Chủ tịch khẳng định,
Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình để những thỏa thuận đã cam kết giữa hai bên được thực hiện ngày càng hiệu quả hơn.

* Cùng ngày, Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm cũng đã tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Czech Vojtech Filip. Hai bên đã đề cập việc Cộng hòa Czech tiếp nhận lao động Việt Nam và đào đạo công nhân kỹ thuật cho Việt Nam; xúc tiến những hợp tác giữa trường đại học Tổng hợp Praha với một số trường đại học Việt Nam cũng như hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải, xây dựng...

* Chiều 6-11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Ba Lan Bogdan Clich tới chào xã giao nhân dịp sang thăm Việt Nam từ ngày 6-7/11 theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh.

Chủ tịch nước nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Quốc phòng Bogdan Clich sang thăm Việt Nam, đánh giá cao kết quả hợp tác giữa quân đội hai nước; đồng thời tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Ba Lan. Chủ tịch nước nhấn mạnh, quan hệ giữa hai nước về chính trị hiện rất tốt đẹp, lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư hiện chưa phát huy hết tiềm năng và phải được đẩy mạnh hơn nữa. Việt Nam luôn chào đón các nhà đầu tư Ba Lan sang hợp tác, làm ăn tại Việt Nam. Bên cạnh đó, việc tăng cường hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, văn hóa cũng có ý nghĩa rất quan trọng.

Bộ trưởng Quốc phòng Bogdan Clich đã báo cáo với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết kết quả cuộc hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước; khẳng định mong muốn của Chính phủ Ba Lan là đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

* Sáng 6-11, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp ông Saad Al Shuwaib, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Kuwait nhân dịp ông tới Việt Nam xúc tiến dự án hợp tác xây dựng Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn giữa Tập đoàn Dầu khí Kuwait với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng hoan nghênh ông Saad Al Shuwaib đến Việt Nam; đánh giá cao sự hợp tác giữa Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam với Tập đoàn Dầu khí Kuwait; cho rằng, đó không chỉ là hợp tác về kinh tế, mà còn mở ra những cơ hội hợp tác, giao lưu khác giữa hai nước. Trước những băn khoăn của Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Kuwait về những ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính thế giới đối với Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, những mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu là lương thực, thực phẩm, dệt may,... đều là những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu ở nhiều quốc gia; do đó, mức độ ảnh hưởng sẽ không đáng lo ngại. Phó Thủ tướng cho rằng, điều kiện hiện tại của Việt Nam cũng chính là cơ hội mới cho các nhà đầu tư nước ngoài trong điều kiện nền kinh tế thế giới gặp khó khăn.

Tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí quốc gia Kuwait cảm ơn sự đón tiếp cũng như những gợi ý của Phó Thủ tướng, hy vọng trong tương lai, sau những hợp tác có hiệu quả, Kuwait có thể mở rộng dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, đồng thời tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực như: viễn thông, xây dựng các khu triển lãm quốc tế...

DƯƠNG ĐỨC DŨNG - ĐỖ QUYÊN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết