(CT)- Ngày 9-7-2014, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ (BCĐ TNB) tổ chức hội nghị Sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ngành trung ương và các tỉnh, thành trong khu vực. Hội nghị do Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ TNB Vũ Văn Ninh và đồng chí Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ TNB, chủ trì.
6 tháng đầu năm 2014, kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng TNB tiếp tục tăng trưởng khá; tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn vùng ước đạt khoảng 8,5 - 9% (cùng kỳ năm 2013 là 9%). Trong đó khu vực 3 (nông lâm, ngư nghiệp) vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu kinh tế với 37,99%. Các hoạt động văn hóa - xã hội, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện thiết thực, hiệu quả; tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT trung bình ở cả hai hệ trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2013-2014 là 97,66%. Công tác quốc phòng, an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định; công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm thực hiện. Tổng thu ngân sách nhà nước toàn vùng 6 tháng qua đạt hơn 19.380 tỉ đồng, bằng 50% so với dự toán; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 99.609 tỉ đồng, tăng 12% so cùng kỳ... Tuy nhiên, tình hình phức tạp tại Biển Đông có ảnh hưởng nhất định đến sản xuất, kinh doanh của vùng. Sản xuất nông nghiệp vẫn còn rủi ro cao và chưa ổn định, giá cả và đầu ra còn nhiều khó khăn, trong đó xuất khẩu gạo giảm 14,9% về sản lượng và 14,5% về giá trị so cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn, mức tăng thấp (khoảng 6,6%). Tiến độ thi công một số công trình trọng điểm trên địa bàn còn chậm, ảnh hưởng đến phát triển KT-XH của địa phương. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp; một số chương trình đề án đã có sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhưng các bộ, ngành triển khai thực hiện không đảm bảo thời gian
6 tháng qua, cơ quan Thường trực BCĐ TNB đã chủ động nắm tình hình, chỉ đạo và phối hợp giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong phát triển KT-XH trên địa bàn, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho địa phương
Những tháng còn lại của năm, hoạt động trọng tâm của cơ quan Thường trực BCĐ TNB là: Tập trung theo dõi, kiểm tra công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị có liên quan trong thực hiện giải pháp phát triển KT-XH và bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng ĐBSCL theo kế hoạch năm 2014 và những năm tiếp theo; hoàn thiện Đề án liên kết vùng ĐBSCL phát triển sản xuất, tiêu thụ lúa gạo, trái cây, thủy sản và đào tạo nghề trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thực hiện Đề án xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới ở vùng ĐBSCL và tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp và hoàn chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thí điểm liên kết vùng ĐBSCL
Các đại biểu cơ bản thống nhất với kết quả báo cáo và những đánh giá mà Thường trực BCĐ TNB đã nêu, đồng thời cũng chỉ ra thêm một số hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của vùng thời gian qua. Đó là việc xây dựng hạ tầng cơ sở còn hạn chế, chưa đồng bộ; công tác hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh còn chậm; việc nắm tình hình, đưa ra các dự báo nhằm định hướng hoạt động cho doanh nghiệp và người dân chưa kịp thời. Liên kết vùng chưa chặt chẽ; ứng dụng khoa học công nghệ cao vào canh tác, sản xuất và chế biến còn hạn chế; đời sống người dân, nhất là nông dân vẫn nhiều khó khăn
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng trong bối cảnh KT-XH cả nước còn khó khăn chung và có diễn biến phức tạp, những kết quả mà các địa phương TNB đạt được thời gian qua khá khả quan. 6 tháng cuối năm, vùng TNB cần tiếp tục tập trung hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH đã đề ra; cần kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nhất là tái cơ cấu nông nghiệp. Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành trung ương để đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trường, từ đó có định hướng, quy hoạch phát triển các lĩnh vực phù hợp với điều kiện và yêu cầu mới, gắn với yêu cầu thị trường. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh việc chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ cao vào sản xuất để làm tăng chất lượng, giá trị sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh đối với sản phẩm của vùng, nhất là nông sản, trên thị trường. Cần tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo phát triển đời sống nhân dân
Đề cập đến những bất ổn trên Biển Đông từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 vào thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của ta, Phó Thủ tướng chỉ đạo các địa phương cần chủ động đưa ra các phương án để giúp các doanh nghiệp kịp thời ứng phó nếu tình hình bất ổn diễn biến xấu hơn; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đảm bảo môi trường đầu tư; tăng cường công tác giữ gìn sự ổn định về quốc phòng, an ninh trong khu vực
Phó Thủ tướng cũng đề nghị Thường trực BCĐ TNB kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các nội dung mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ đã chỉ đạo, kết luận; kiện toàn BCĐ TNB trước sự thay đổi nhân sự do một số thành viên BCĐ thay đổi vị trí công tác.
* Cùng ngày, BCĐ TNB và Ủy ban Dân tộc đã ký kết Quy chế phối hợp. Theo đó, hai đơn vị sẽ tăng cường thông tin, phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác dân tộc và các hoạt động vùng dân tộc trên địa bàn TNB, nhất là công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong vùng đồng bào dân tộc và kiểm tra kết quả thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn
* Trước đó, chiều 8-7-2014, đồng chí Nguyễn Hoàng Việt, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng, công bố và trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Ủy viên chuyên trách, Vụ trưởng Vụ Xây dựng hệ thống chính trị BCĐ TNB giữ chức Phó Trưởng ban chuyên trách BCĐ TNB. Đồng chí Nguyễn Quốc Việt phụ trách lĩnh vực Xây dựng hệ thống chính trị, đồng thời theo dõi địa bàn các tỉnh An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp...
HOÀNG THANH - LÊ TIỆP