08/11/2012 - 09:27

Tọa đàm "Công tác dân vận trong thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer Tây Nam bộ"

Các đại biểu phát biểu tại buổi tọa đàm chuyên đề "Công tác dân vận trong thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer Tây Nam bộ". Ảnh: NGỌC QUYÊN

(CT)- Ngày 7-11-2012, Cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ tổ chức tọa đàm chuyên đề "Công tác dân vận trong thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer Tây Nam bộ". Tham dự có đồng chí Hồ Văn Định, Vụ trưởng - Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TP Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Vụ Địa phương III, lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Mặt trận, các đoàn thể thành phố…

Theo báo cáo của Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể trong thành phố quan tâm thực hiện tốt các chính sách xóa đói giảm nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer, đã giúp cho bà con nâng cao đời sống. Kết cấu hạ tầng vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer được quan tâm đầu tư. Các địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer đẩy mạnh hợp tác, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Công tác bảo tồn, duy trì, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và chăm sóc sức khỏe trong vùng đồng bào dân tộc được quan tâm. Hệ thống dân vận, Mặt trận, các đoàn thể đã phát huy khá tốt vai trò tuyên truyền, vận động thực hiện các chính sách xóa đói giảm nghèo như thay đổi tập quán sinh hoạt, thực hành tiết kiệm, bỏ những sinh hoạt không phù hợp, phát động các phong trào phát triển kinh tế, xây dựng những mô hình "Dân vận khéo"…

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề về vai trò của Mặt trận các cấp trong xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, việc xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa trong vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thực hiện chính sách an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc Khmer; các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới… trong đồng bào dân tộc Khmer. Nhằm thực hiện tốt hơn nữa chính sách xóa đói giảm nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer, các đại biểu cũng kiến nghị: Nhà nước cần có chính sách tín dụng ưu đãi đối với những hộ Khmer diện xóa đói giảm nghèo, để giúp bà con có nguồn vốn phát triển chăn nuôi, trồng trọt, mua bán nhỏ; nâng mức hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo người dân tộc Khmer từ 70% lên 100%; kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc; tiếp tục thực hiện chế độ cử tuyển cho con em dân tộc Khmer; hỗ trợ đào tạo các chương trình sau đại học, các ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin; nâng chế độ miễn, giảm học phí đối với con em dân tộc đang theo học chương trình giáo dục công lập ở các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ người dân tộc, có chính sách đãi ngộ đối với cán bộ dân tộc và cán bộ làm công tác dân tộc…

THANH THY

Chia sẻ bài viết