21/11/2015 - 17:24

Tổ chức trọng thể kỷ niệm 75 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa

(TTXVN)- Ngày 21-11 tại Khu Tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trọng thể kỷ niệm 75 năm Ngày Khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940 - 23/11/2015).

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cắt băng khánh thành tại Tượng đài chiến sĩ Nam Kỳ khởi nghĩa. Ảnh: THANH BÌNH (TTXVN)

Đến dự có nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, đại diện các ban ngành Trung ương, các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, gia đình và thân nhân các chiến sĩ tham gia Khởi nghĩa Nam Kỳ, cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân huyện Hóc Môn.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ôn lại truyền thống hào hùng của ngày Khởi nghĩa Nam Kỳ lịch sử. Rạng sáng 23-11-1940, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ Nam Kỳ, cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ đã bùng nổ tại các địa phương với tinh thần quyết liệt và ý chí tiến công mạnh mẽ nhất, nhân dân miền Nam đã giành được chính quyền ở nhiều nơi. Cuộc khởi nghĩa đã báo hiệu bước ngoặt mới của cách mạng nước ta, nhân dân ta vùng lên đấu tranh giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Khởi nghĩa Nam Kỳ đã để lại nhiều kinh nghiệm, góp phần cho cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng 8 năm 1945 và đại thắng mùa Xuân năm 1975; phản ánh tinh thần quật khởi hào hùng, góp phần tô thắm lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng, của nhân dân ta, nhất là nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn lúc bấy giờ. Cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ cũng đã làm sáng tỏ đường lối cứu nước của Đảng ta.

Tinh thần Khởi nghĩa Nam Kỳ sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí mỗi người chúng ta và các thế hệ mai sau. Theo đồng chí Nguyễn Thành Phong, thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra để xây dựng thành phố ngày càng lớn mạnh, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Nhân dịp kỷ niệm này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi tặng 50 phần quà đến các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, cán bộ tiền khởi nghĩa, gia đình và thân nhân các chiến sĩ tham gia Khởi nghĩa Nam Kỳ, các thương bệnh binh…

Sáng sớm cùng ngày, các đại biểu đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu Tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng (xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn) và Tượng đài Nam Kỳ Khởi nghĩa (tại trụ sở UBND huyện Hóc Môn).

Cùng ngày tại huyện Đức Hòa, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày khởi nghĩa Nam Kỳ và 50 năm Chiến thắng Đức Lập (20/11/1965-20/11/2015).

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương dự buổi lễ.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Văn Rạnh - Bí thư Tỉnh ủy long An đã ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc. Theo đó, ngày 23-11-1940, cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ nổ ra mạnh mẽ từ miền Đông đến miền Tây Nam Bộ, ở Biên Hòa, Gia Định, Chợ Lớn, Tân An, Mỹ Tho, Bến Tre, Trà Vinh, Rạch Giá, Cần Thơ, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bạc Liêu, là một trong những dấu son chói lọi của dân tộc ta trên con đường giải phóng dân tộc. Cuộc khởi nghĩa được đông đảo nhân dân tham gia với một tinh thần chiến đấu, hy sinh vô cùng anh dũng, nhưng do thời cơ cách mạng chưa chín muồi trong cả nước, cuộc khởi nghĩa đã bị kẻ thù đàn áp dã man; hàng ngàn đồng bào, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ ta đã bị địch bắt, tù đầy, tra tấn, giết hại vô cùng tàn bạo. Thực dân Pháp đã lập ra các trường bắn, giết hại nhiều đồng chí, đồng bào, chiến sĩ ta. Nhiều đồng chí lãnh đạo kiệt xuất của Đảng như: các đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập, Phan Đăng Lưu, Võ Văn Tần, Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Thị Minh Khai đã bị thực dân Pháp tử hình. Trên đất Long An, lúc đó là hai tỉnh Tân An và Chợ Lớn, vùng đất có truyền thống yêu nước bất khuất, kiên cường, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cuộc khởi nghĩa đã diễn ra vô cùng mạnh mẽ. Nhân dân đã đứng lên diệt ác, phá kìm, xóa bỏ chính quyền của Pháp và tay sai. Nhưng khởi nghĩa của nhân dân Long An cũng bị kẻ thù đàn áp dã man.

Ngày 14-4-1948, thay mặt Đảng và Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất cho "Đội quân khởi nghĩa Nam Bộ năm 1940, đã nổi lên chiến đấu oanh liệt với địch và đã biểu dương được ý chí quật cường của dân tộc".

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nhấn mạnh: "Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ là sự kế tục và phát huy truyền thống yêu nước, khí phách hào hùng, lịch sử vẻ vang của dân tộc ta trong thời đại mới. Sự hy sinh oanh liệt của đồng bào, chiến sĩ ta trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ đã góp phần tạo nên nền tảng, tiền đề cho nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi vẻ vang trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945; góp phần bồi đắp thêm lòng dũng cảm, ý chí kiên cường cho Đảng ta, cho nhân dân ta trong cuộc trường kỳ kháng chiến 30 năm, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất non sông bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Long An là cửa ngõ phía Tây Sài Gòn, có vị trí chiến lược đối với chính quyền địch; trong đó, Đức Lập thuộc huyện Đức Hòa là vị trí có ý nghĩa hết sức quan trọng nối Sài Gòn với miền Tây Nam Bộ. Đức Lập là một xã thuộc huyện Đức Hòa, nằm ở cửa ngõ phía Đông thị xã Khiêm Cương, tỉnh Hậu Nghĩa, án ngữ tỉnh lộ 8 (nay là đường tỉnh 823) nối liền Hậu Nghĩa với Củ Chi và Sài Gòn. Để bảo vệ con đường huyết mạch này, địch đã xây dựng đồn Đức Lập tại ngã tư Đức Lập (nay thuộc xã Đức Lập Thượng) và bố trí lực lượng tinh nhuệ dọc theo tỉnh lộ 8. Đức Lập còn là trọng điểm "Bình định" của tỉnh Hậu Nghĩa và được người Mỹ chọn làm kiểu mẫu để nghiên cứu vấn đề bình định nông thôn Nam Bộ nói chung. Do tính chất và vị trí đặc biệt đó, trong kháng chiến chống Mỹ, xã Đức Lập nói chung và đồn Đức Lập nói riêng là nơi đọ sức quyết liệt giữa ta và địch với nhiều trận đánh quan trọng, trong đó tiêu biểu là trận Đức Lập 1, 2, 3 vào năm 1965.

Trong vòng 2 tháng (từ 28-9 đến 20-11-1965), lực lượng vũ trang Long An đã phối hợp với Tiểu đoàn 267 Quân khu 8 ba lần đánh đồn Đức Lập, tiêu diệt 3 tiểu đoàn, 5 đại đội, 6 trung đội với khoảng 1800 tên địch (trong đó có 3 tên chỉ huy cấp tiểu đoàn, 6 cố vấn Mỹ), bắn cháy 1 máy bay, 3 xe M113, 9 xe GMC, thu 178 súng và hàng chục tấn đạn.

Chiến thắng Đức Lập ngày 2011-1965, một trong những chiến công vang dội nhất của quân và dân Long An trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có ý nghĩa hết sức to lớn, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước".

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương Đảng bộ và nhân dân Long An đã đồng tâm, hiệp lực, nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, đạt được những thành tựu quan trọng về mọi mặt.

Trước đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã cắt băng khánh thành Tượng đài chiến sĩ Nam kỳ khởi nghĩa và Bia chiến thắng trận Đức Lập.

Chia sẻ bài viết