05/11/2015 - 09:14

Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Trung An

(CT)- Ngày 4-11-2015, UB MTTQVN xã Trung An, huyện Cờ Đỏ tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2015). Đồng chí Phan Thị Hồng Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQVN thành phố và các đồng chí trong Ban Thường trực UB MTTQVN thành phố, lãnh đạo huyện Cờ Đỏ đến dự. Đây là đơn vị được UB MTTQVN thành phố chọn làm điểm chỉ đạo rút kinh nghiệm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết cấp xã.

Đồng chí Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch UB MTTQVN thành phố trao quà cho các hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn tại xã Trung An, huyện Cờ Đỏ. 

Tại ngày hội, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống của MTTQVN qua 85 năm hình thành và phát triển; kết quả 20 năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và 15 năm thực hiện cuộc vận động "Ngày vì người nghèo". Theo đó, thời gian qua, việc tổ chức triển khai thực hiện nội dung các cuộc vận động tại xã Trung An đạt nhiều kết quả tốt, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao, góp phần thiết thực vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Thực hiện phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", xã đã vận động nhân dân thực hiện bê tông hóa 5 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 4,4 km; xây dựng 11 cây cầu bê tông… với tổng số tiền hơn 24,1 tỉ đồng; trong đó, nhân dân đóng góp tiền, hiến đất và ngày công lao động trên 20 tỉ đồng. Qua đó, góp phần cho xã được công nhận "Xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới" vào đầu năm 2014. Hệ thống mặt trận còn phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể vận động nhân dân tham gia xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa. Kết quả, xã và 5 ấp của xã được công nhận xã văn hóa, ấp văn hóa liên tục từ năm 1997 đến nay. Qua 15 năm thực hiện cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", xã đã vận động được hơn 1,32 tỉ đồng. Từ nguồn vận động này và nguồn hỗ trợ của Mặt trận thành phố, huyện, địa phương đã xây dựng mới 259 căn nhà Đại đoàn kết với tổng số tiền hơn 4,7 tỉ đồng; vận động hỗ trợ bà con nghèo chi phí thuốc men, khám chữa bệnh với số tiền hơn 760 triệu đồng; Hội Khuyến học vận động tiền, quà, học bổng, xe đạp hỗ trợ cho 5.386 lượt sinh viên, học sinh nghèo với tổng số tiền hơn 1,6 tỉ đồng... Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã xuống còn 2,6% (tương đương 62 hộ). Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 33,5 triệu đồng/người/năm.

Dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện 2 cuộc vận động, các gương người tốt việc tốt, gia đình văn hóa được tuyên dương, khen thưởng. UB MTTQVN thành phố trao 10 phần quà cho 10 hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng.

Tin, ảnh: TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết