04/03/2021 - 09:22

Tổ chức long trọng lễ giao, nhận quân và tiễn 1.702 tân binh nhập ngũ 

(CT)- Như tin đã đưa, hôm qua, ngày 3-3, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) các quận, huyện TP Cần Thơ long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân và tiễn 1.702 tân binh lên đường nhập ngũ. Trong đó có 1.302 tân binh nhập ngũ tại các đơn vị Quân đội và 400 tân binh thực hiện nghĩa vụ Công an.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy tặng hoa, động viên thanh niên huyện Cờ Đỏ lên đường nhập ngũ. Ảnh: ANH DŨNG

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy tặng hoa, động viên thanh niên huyện Cờ Đỏ lên đường nhập ngũ. Ảnh: ANH DŨNG

Các đồng chí: Thiếu tướng Trần Văn Tài, Phó Tư lệnh Quân khu 9; Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng NVQS thành phố; Đại tá Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Ban Thường vụ (UV BTV) Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố... đến dự lễ giao, nhận quân của huyện Cờ Đỏ - địa phương được chọn làm điểm chỉ đạo lễ giao nhận quân của thành phố.

Năm nay, huyện Cờ Đỏ có 125 tân binh nhập ngũ tại Sư đoàn BB330 (Quân khu 9), 10 tân binh nhập ngũ tại Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ và 50 tân binh thực hiện nghĩa vụ tại Công an TP Cần Thơ. Trong tổng số 185 tân binh huyện Cờ Đỏ nhập ngũ, có hơn 30,8% tân binh có trình độ chuyên môn kỹ thuật, 1 đảng viên.

Dự lễ giao, nhận quân tại quận Ninh Kiều có các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Trung Nhân, UV BTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố; Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện các sở, ban ngành, đại diện lãnh đạo quận Ninh Kiều, đơn vị nhận quân... Năm 2021, quận Ninh Kiều có 210 tân binh lên đường nhập ngũ trong các đơn vị: Sư đoàn Phòng không không quân 370; Sư đoàn Bộ binh 330, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Công an thành phố.

Đồng chí Dương Tấn Hiển, UV BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đến dự lễ giao, nhận quân tại quận Cái Răng. Quận Cái Răng có 171 tân binh nhập ngũ tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Trong 126 tân binh được giao về rèn luyện tại Sư đoàn 367 QC.PK-KQ, Lữ đoàn PPK 226 và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, có 35 tân binh có trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp, cao đẳng, đại học.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, đến dự lễ giao, nhận quân tại quận Bình Thủy. Năm nay, quận Bình Thủy có 186 tân binh nhập ngũ; trong đó, có 141 (có 1 nữ) tân binh được giao về các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và 45 tân binh được giao về Công an TP Cần Thơ. Trong các tân binh, có 1 đảng viên, 147 đoàn viên, 62 người có trình độ chuyên môn kỹ thuật.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, UV BTV Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố đến dự lễ giao, nhận quân tại quận Ô Môn. 140 tân binh của quận được giao cho Bộ Quốc phòng sẽ nhập ngũ về các đơn vị Sư đoàn 330 (130 tân binh), Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố (10 tân binh). Còn lại 50 tân binh sẽ giao về các đơn vị thuộc Bộ Công an. Theo Trung tá Lê Thanh Tuấn, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận Ô Môn, trong 190 tân binh, có 7 đảng viên, 54 tân binh có trình độ chuyên môn kỹ thuật, 10 tân binh có trình độ đại học, 17 tân binh có trình độ cao đẳng.

Đồng chí Lê Tấn Thủ, UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đến dự lễ giao, nhận quân của quận Thốt Nốt. Năm 2021, quận Thốt Nốt được thành phố giao tuyển chọn và gọi nhập ngũ 195 thanh niên, trong đó có 155 chỉ tiêu giao về các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và 40 chỉ tiêu giao về các đơn vị thuộc Bộ Công an. Tại lễ giao, nhận quân lần này, Vùng 5 Hải quân nhận 100 tân binh; Sư đoàn Bộ binh 330 nhận 45 tân binh; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố nhận 10 tân binh; Công an thành phố nhận 40 tân binh.

Ở huyện Phong Điền, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, UV BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND thành phố, đến dự lễ giao, nhận quân. Huyện Phong Điền có 185 tân binh nhập ngũ tại Trung đoàn Bộ binh 1, Sư đoàn Bộ binh 330; Lữ đoàn Pháo Phòng không 226, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Công an TP Cần Thơ. Trong số tân binh nhập ngũ, có 4 tân binh là đảng viên, 54 tân binh có trình độ chuyên môn kỹ thuật.

Đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm, UV BTV, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; đồng chí Trần Thị Vĩnh Nghi, UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành dự lễ giao, nhận quân của huyện Thới Lai. TP Cần Thơ giao chỉ tiêu huyện Thới Lai tuyển chọn và gọi 210 tân binh nhập ngũ. Trong đó, giao cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng 160 tân binh, giao cho các đơn vị Công an 50 tân binh.

Tại lễ giao, nhận quân huyện Vĩnh Thạnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và lãnh đạo các sở ngành thành phố đến dự. Huyện Vĩnh Thạnh được thành phố giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi nhập ngũ 170 thanh niên. Trong đó, giao cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng 140 tân binh, gồm: 85 tân binh cho Sư đoàn 367/QCPKKQ, 50 tân binh cho Trung đoàn Bộ binh 1/Sư đoàn BB 330, 5 tân binh cho Trung đoàn 932/Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ và giao 30 tân binh cho Công an TP Cần Thơ.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, trong tổng số 1.302 thanh niên nhập ngũ trong các đơn vị Quân đội năm nay, có 51,46% thanh niên đạt sức khỏe loại 1 và loại 2, có 17,36% thanh niên trình độ đại học và cao đẳng, 26,57% thanh niên trình độ chuyên môn kỹ thuật, 46,06% thanh niên trình độ THPT; có 0,38% thanh niên là đảng viên, 99,62% thanh niên là đoàn viên. Trong tổng số 400 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an, có 28% thanh niên trình độ chuyên môn kỹ thuật, 3,25% thanh niên là đảng viên, 96,75% thanh niên là đoàn viên; đồng thời, đảm bảo các tiêu chuẩn sức khỏe và văn hóa đúng quy định của Bộ Công an.

Phát biểu tại lễ giao, nhận quân của các quận, huyện, các đồng chí lãnh đạo thành phố đánh giá cao công tác tuyển quân của các địa phương; đồng thời, bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến các gia đình đã có công sinh thành, nuôi dưỡng và giáo dục 1.702 thanh niên ưu tú để hôm nay tình nguyện đăng ký lên đường nhập ngũ, tham gia xây dựng Quân đội và Công an Nhân dân Việt Nam anh hùng. Lãnh đạo thành phố biểu dương tinh thần tình nguyện nhập ngũ của các tân binh. Đồng thời, gởi gắm mong muốn khi nhập ngũ tại các đơn vị, các tân binh ra sức học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng để góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân anh hùng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới. Các đồng chí lãnh đạo thành phố cũng lưu ý cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các địa phương cần quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, nhất là quan tâm giúp đỡ những gia đình có con em nhập ngũ gặp hoàn cảnh khó khăn, tạo việc làm cho những thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ Quân sự và Công an trở về địa phương.

Theo Đại tá Chiêm Thống Nhất, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS thành phố, năm nay, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và Hội đồng NVQS quận, huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy trình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật NVQS; quan tâm đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội… Nhờ vậy, công dân nhập ngũ trong Quân đội và thực hiện nghĩa vụ Công an năm 2021 có chất lượng cao hơn những năm trước.

Thiếu tướng Trần Văn Tài, Phó Tư lệnh Quân khu 9 tặng hoa, động viên thanh niên huyện Cờ Đỏ lên đường nhập ngũ. Ảnh: ANH DŨNG

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Trung Nhân, UV BTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố cùng các thành viên đoàn chủ tịch tiến về lễ đài thực hiện lễ giao, nhận quân tại quận Ninh Kiều. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng NVQS thành phố phát biểu tại Lễ giao, nhận quân huyện Cờ Đỏ. Ảnh: ANH DŨNG

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, UV BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND thành phố tặng hoa cho tân binh huyện Phong Điền. Ảnh: Hồng Vân

Đồng chí Dương Tấn Hiển, UV BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, cùng lãnh đạo quận Cái Răng, đại diện các đơn vị nhận quân tặng hoa, động viên tân binh quận Cái Răng.  Ảnh: TÂM KHOA

Đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm, UV BTV, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy và đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo huyện Thới Lai tặng hoa thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: H.Y

Đồng chí Nguyễn Tiền Phong, UV BTV Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều tặng quà các tân binh. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Thanh niên Cờ Đỏ hăng hái, phấn khởi lên đường nhập ngũ. Ảnh: ANH DŨNG

Tân binh Cái Răng lên xe về đơn vị. Ảnh: TÂM KHOA

Đồng chí Lê Tấn Thủ, UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy tặng hoa cho thanh niên Thốt Nốt tại lễ giao, nhận quân. Ảnh: Thanh Thư

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng lãnh đạo quận Bình Thủy và đơn vị nhận quân chụp ảnh với tân binh năm 2021. Ảnh: KIM XUÂN

Đồng chí Lê Văn Thành, UV BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ dự lễ giao nhận quân ở huyện Vĩnh Thạnh. Ảnh: VĂN TRUYỀN

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, UV BTV Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại buổi lễ giao, nhận quân của quận Ô Môn. Ảnh: S.H

NHÓM PV CT-XH

Chia sẻ bài viết