31/12/2012 - 17:07

Tiền Giang

Tổ chức Giải việt dã nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Ấp Bắc ( 2/1/1963 - 2/1/2013)

Ngày 31-12, tại Khu di tích Chiến thắng Ấp Bắc (xã Tân Phú, huyện Cai Lậy), tỉnh Tiền Giang tổ chức Giải việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 30 nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Ấp Bắc (2/1/1963 - 2/1/2013). Tham dự có gần 1.000 vận động viên các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và các đoàn trong tỉnh tham gia thi đấu ở nhiều cự ly từ 1km đến 10km cho nhiều lứa tuổi vận động viên.

Đây là giải thể thao có tính quần chúng sâu rộng, góp phần nâng cao thể chất trong quần chúng nhân dân. Giải được tổ chức mỗi năm một lần vào đúng dịp kỷ niệm Chiến thắng Ấp Bắc (2/1/1963) - một chiến thắng oanh liệt trong kháng chiến chống Đế quốc Mỹ xâm lược tại Tiền Giang. Từ một giải khuôn khổ địa phương, do Báo Ấp Bắc tổ chức, dần dần được sự quan tâm hưởng ứng rộng rãi của nhân dân trong, ngoài tỉnh đã trở thành hoạt động thể dục thể thao đặc sắc tại Đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, từ năm 2010 đến nay, Giải được mở rộng ra phạm vi ngoài tỉnh với sự tham gia của nhiều đoàn thể thao khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, được đưa vào nội dung chương trình và là môn thi đấu đầu tiên của Đại hội Thể dục thể thao Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ V năm 2013.

Kết quả ở giải chuyên nghiệp đoàn Tiền Giang đạt giải nhất. Ở giải phong trào, đoàn thể thao Cái Bè (Tiền Giang) đoạt giải nhất. Ngoài các giải nhất, nhì toàn đoàn, Ban Tổ chức trao nhiều giải nhất, nhì cho các cá nhân xuất sắc khác qua các vòng tranh tài.

Minh Trí (TTXVN)

Chia sẻ bài viết