25/02/2016 - 10:02

Tinh giản thủ tục các loại giấy tờ về nhân thân

Qua gần 2 tháng Luật Hộ tịch và Luật Căn cước công dân có hiệu lực thi hành, người dân khá đồng tình với các quy định mới này. Bởi lẽ, các loại giấy tờ này liên quan mật thiết đến đời sống của người dân (từ khi sinh ra đến khi mất đi). Các thủ tục về hộ tịch, làm thẻ căn cước được pháp luật quy định rất rõ ràng, cụ thể và dễ dàng thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con, cũng như giúp ngành chức năng gặp thuận lợi hơn trong việc quản lý hành chính, đáp ứng nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân…

ột trong những điểm mới của Luật Hộ tịch được người dân đồng tình là các quy định thủ tục đăng ký hộ tịch đơn giản, cắt giảm tối đa các giấy tờ không cần thiết và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có quyền lựa chọn nơi đăng ký và phương thức đăng ký các sự kiện hộ tịch. Theo đó, Luật quy định chỉ cấp 2 loại bản chính Giấy khai sinh và Giấy chứng nhận kết hôn; còn các sự kiện hộ tịch khác sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, người yêu cầu đăng ký hộ tịch được cấp Trích lục hộ tịch tương ứng với từng sự kiện hộ tịch đã đăng ký. Bản chính trích lục hộ tịch được chứng thực bản sao. Ngoài ra, cá nhân có quyền lựa chọn cơ quan đăng ký hộ tịch cho mình mà không phải phụ thuộc vào nơi cư trú như trước đây.

Bà Võ Thị Ngọc Sương, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Thới Lai, cho biết: "Theo quy định của Luật, cá nhân có thể được đăng ký hộ tịch tại cơ quan đăng ký hộ tịch nơi thường trú, tạm trú hoặc nơi đang sinh sống và có quyền lựa chọn phương thức đăng ký như: Nộp hồ sơ trực tiếp, qua bưu điện hoặc thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến trong điều kiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho phép…". Với quy định này đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đăng ký hộ tịch. Như trường hợp của bà Nguyễn Thị Hồng Thu (ngụ thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai) vừa hoàn thành thủ tục đăng ký khai sinh cho con, được thực hiện tại phường Tân Phú Hòa (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh), nơi bà Thu đăng ký tạm trú. Sau khi cấp giấy đăng ký khai sinh, UBND phường Tân Phú Hòa đã gởi thông báo bằng văn bản cho UBND thị trấn Thới Lai biết, tiện việc theo dõi, quản lý, tránh tình trạng chồng chéo, một trường hợp được hai nơi cấp giấy đăng ký.

 Người dân đến làm thủ tục đăng ký khai sinh tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND thị trấn Thới Lai. 

So với Luật Hộ tịch, Luật Căn cước công dân cũng có nhiều quy định mới, đặc biệt quy trình, thủ tục cấp Thẻ căn cước công dân (thay cho Giấy chứng minh nhân dân) được quy định cụ thể, đơn giản, tạo điều kiện thuận lợi để người dân đăng ký theo quy định. Điển hình như trường hợp của ông Nguyễn Văn S., ở thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai vừa hoàn thành thủ tục cấp Thẻ căn cước công dân. Trước đây, ông S. đã được cấp giấy chứng minh nhân dân, nhưng trong quá trình sử dụng đã bị thất lạc. Hơn nữa, trong sổ hộ khẩu của ông không thể hiện ngày, tháng, năm sinh và số giấy chứng minh nhân dân… Từ đó, ông đã liên hệ với ngành chức năng địa phương để được hướng dẫn thủ tục, cấp lại giấy chứng minh nhân dân (nay là Thẻ căn cước công dân). Thực hiện theo hướng dẫn, sau cùng, hồ sơ của ông cũng hoàn tất. Ông Nguyễn Văn S. cho biết: "Theo hướng dẫn, tôi liên hệ với UBND thị trấn Thới Lai để làm giấy đăng ký khai sinh quá hạn. Có được giấy khai sinh, thế là hồ sơ xin cấp Thẻ căn cước công dân đã hoàn tất". Tương tự, trường hợp của ông Nguyễn Hùng B. (ngụ thị trấn Thới Lai) cũng vừa được UBND thị trấn cấp giấy đăng ký khai sinh quá hạn, để hoàn thành hồ sơ cấp Thẻ căn cước công dân. Ông B. cho biết: Giấy chứng minh nhân dân của tôi, ảnh bị mờ; số giấy nhìn không rõ (trong hộ khẩu lại không thể hiện). Thực hiện theo hướng dẫn, tôi liên hệ UBND thị trấn đăng ký khai sinh quá hạn, sau cùng, hồ sơ cấp Thẻ căn cước công dân cũng đã hoàn tất". Bà Lê Kim Xuyến, Công chức Tư pháp - Hộ tịch của UBND thị trấn Thới Lai, cho biết: "Thời gian qua, số trường hợp đến làm thủ tục đăng ký khai sinh tăng, trong đó, đăng ký khai sinh quá hạn chiếm khá nhiều. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, chúng tôi cũng đã linh hoạt giải quyết nhanh chóng, kịp thời giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hoàn thành hồ sơ cấp Thẻ căn cước công dân, phục vụ cho việc học hành, làm việc hay tham gia các giao dịch khác".

Bên cạnh đó, theo Luật Căn cước công dân, người dân có thể lựa chọn một trong các nơi như cơ quan quản lý căn cước công dân của Bộ Công an; cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an cấp tỉnh hoặc Công an cấp huyện để xin cấp Thẻ căn cước công dân và không mất lệ phí cấp Thẻ. Cơ quan quản lý căn cước công dân có thẩm quyền tổ chức làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân trong trường hợp cần thiết. Đặc biệt, công dân có quyền yêu cầu trả thẻ tại địa điểm khác và trả thêm phí dịch vụ chuyển phát…

Như vậy, sau thời gian thực hiện các quy định mới của Luật Hộ tịch và Luật Căn cước công dân, đã được người dân khá đồng tình ủng hộ. Bởi lẽ, hồ sơ, trình tự thực hiện đối với từng thủ tục được quy định rất rõ ràng, tạo thuận lợi cho người dân, góp phần cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân ngày một tốt hơn...

Bài, ảnh: Chấn Hưng

Chia sẻ bài viết