08/03/2014 - 09:45

Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt

Tin vui với bệnh nhân chạy thận nhân tạo

Gần đây, Bệnh viện (BV) Đa khoa quận Thốt Nốt tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật lọc thận từ BV Đa khoa TP Cần Thơ, bước đầu phục vụ cho 2 bệnh nhân suy thận mãn. Đây là tin vui với hơn 40 bệnh nhân ở quận Thốt Nốt và huyện Cờ Đỏ mắc bệnh suy thận mãn đang lọc thận nhân tạo định kỳ tại BV Đa khoa TP Cần Thơ, bởi lẽ họ sẽ tiết kiệm được chi phí đi lại, thuận tiện hơn trong quá trình điều trị.

Hơn 3 năm qua, chị Lê Thị Thu Thủy (27 tuổi), ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, định kỳ (3 lần/tuần) đưa anh trai Lê Hồng Triều (33 tuổi) đến lọc thận tại BV Đa khoa TP Cần Thơ. Chị Thủy cho biết: Khoảng 3 giờ sáng, tuy trời rất lạnh nhưng em phải đưa anh trai đến BV để kịp ca lọc thận đầu tiên. Phát bệnh năm 26 tuổi, trước đó, anh Triều điều trị ở BV Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh); sau khi ổn định thì chuyển về BV Đa khoa TP Cần Thơ lọc thận định kỳ đến nay. Gia đình có 8 anh chị em và đều có gia đình riêng, chỉ còn Thủy chưa lập gia đình. Mấy năm nay, Thủy vừa bận bịu chăm sóc anh trai, vừa may vá, kiếm thêm thu nhập để trang trải chi tiêu gia đình, phụng dưỡng cha mẹ già. Thủy cho biết thêm, hiện nay, chi phí lọc thận không nhiều nhưng mỗi đợt, tiền thuốc men, đi lại và ăn uống tốn khoảng 250.000 đồng. Tổng chi phí chữa bệnh cho anh trai mỗi tháng lên đến vài triệu đồng, là khoản không nhỏ so với thu nhập gia đình. Khi biết tin BV Đa khoa quận Thốt Nốt triển khai kỹ thuật lọc thận, Thủy đăng ký cho anh Triều nhiều lần, nhưng các bác sĩ cho biết, BV chưa triển khai rộng rãi và ghi lại thông tin, khi nào bắt đầu thực hiện sẽ thông báo cho bệnh nhân. Thủy mong BV Đa khoa quận Thốt Nốt sớm nhận bệnh nhân địa phương lọc thận, để thuận tiện lo cho anh trai và có thời gian may vá, có thêm tiền thu nhập.

 Cứ ngày cách ngày, từ 3 giờ sáng, mặc trời tối và lạnh, chị Thủy lại chở anh trai đến BV Đa khoa TP Cần Thơ lọc thận. Trong ảnh: Hai anh em chị Thủy chuẩn bị về, sau khi anh Triều đã lọc thận.

Cũng như nhiều bệnh nhân suy thận mãn, chị Nguyễn Thị Kim Em (40 tuổi, ở thị trấn Cờ Đỏ), đều đặn ngày cách ngày đến BV Đa khoa TP Cần Thơ lọc thận gần 3 năm qua. Gia đình nghèo, chồng chị làm nghề mua bán phế liệu, mỗi ngày lời vài chục ngàn đồng. Anh chị có hai đứa con, con trai lớn nghỉ học, tìm việc làm mướn phụ cha mẹ, con nhỏ đang học lớp 6. Chị Kim Em phải tự đi xe buýt đến BV Đa khoa TP Cần Thơ lọc thận; có khi, chị đuối sức, ngất xỉu trên đường đi. Chị Kim Em cho biết: “Tôi có đến BV Đa khoa quận Thốt Nốt đăng ký lọc thận, gần nhà sẽ thuận tiện điều trị và ít tốn kém hơn”.

Năm 2010, BV Đa khoa quận Thốt Nốt xây mới và đi vào hoạt động với quy mô 300 giường; cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân địa phương. BV cũng chuẩn bị mọi mặt về điều kiện, nhân lực để triển khai các kỹ thuật mới, trong đó, BV Đa khoa Thốt Nốt đề nghị BV tuyến trên hỗ trợ kỹ thuật cao lọc thận nhân tạo. Bác sĩ Mai Trần Đông, Phó Giám đốc BV Đa khoa quận Thốt Nốt, cho biết: “Trước khi triển khai kỹ thuật, BV cử cán bộ đến BV Đa khoa TP Cần Thơ tập huấn, học tập kinh nghiệm. Bước đầu triển khai, BV vận hành 2 máy lọc thận, đáp ứng 2 trong khoảng 45 bệnh nhân ở quận Thốt Nốt và huyện Cờ Đỏ đang lọc thận tại BV Đa khoa TP Cần Thơ”. Bác sĩ Mai Trần Đông cho biết thêm: Đối với lĩnh vực chạy thận nhân tạo, BV có lộ trình, vừa thực hiện vừa học hỏi, rút kinh nghiệm thực tế để đạt hiệu quả chắc chắn, không xảy ra sơ sót ảnh hưởng tâm lý người bệnh. Dự kiến khoảng 2 tháng nữa, BV được trang bị thêm 3 máy lọc thận, phục vụ khoảng 20 bệnh nhân.

Chị Kim Em đi xe buýt gần 2 giờ để đến BV Đa khoa TP Cần Thơ lọc thận, sức khỏe của chị ngày càng suy yếu. Trong ảnh: Chị Kim Em chuẩn bị vào ca lọc thận.

Bác sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Giám đốc BV Đa khoa TP Cần Thơ, nhận định: “BV Đa khoa quận Thốt Nốt có quy mô ngang tầm BV khu vực, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân ở địa phương và tỉnh An Giang. Quá trình chuyển giao kỹ thuật rất thuận lợi và hiệu quả, do BV Đa khoa quận Thốt Nốt sẵn sàng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực có trình độ. Qua đó, BV giúp người bệnh tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí đi lại, đạt hiệu quả thiết thực chăm sóc sức khỏe nhân dân”.

Bài, ảnh: T. Sương

Chia sẻ bài viết