Ngày 23-11, đội bóng đá trẻ của Cần Thơ sẽ ra quân tại bảng B vòng loại giải hạng Ba quốc gia năm 2015. Sau khi Kon Tum bỏ cuộc vào giờ chót, bảng B chỉ còn lại 4 đội là Quỹ đầu tư phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF), An Giang, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Tuy nhiên, mục tiêu tham dự của Cần Thơ chủ yếu là để cầu thủ có cọ xát, học hỏi kinh nghiệm chứ không thăng hạng, dù cơ hội vào vòng chung kết khá rộng, với tỷ lệ 50-50.
Theo đăng ký ban đầu, giải bóng đá hạng Ba quốc gia 2015 có sự tham dự của 11 đội bóng, tranh 3 suất lên thi đấu tại giải hạng Nhì quốc gia 2016. 11 đội tham dự được chia thành 2 bảng. Bảng A do Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đăng cai tổ chức, gồm 6 đội: Công an Nhân dân, Hà Nội T&T, Phù Đổng, Nam Định, Xi măng The Vissai Ninh Bình và Viettel; Bảng B do PVF đăng cai tổ chức, gồm 5 đội: PVF, Cần Thơ, An Giang, Kon Tum và TP Hồ Chí Minh. Ở vòng loại, các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng, chọn 4 đội (2 đội nhất nhì mỗi bảng) vào thi đấu vòng chung kết. Tại vòng chung kết, 4 đội sẽ được bắt cặp thi đấu để chọn ra 3 đội thăng hạng.

Các cầu thủ trẻ Cần Thơ tập luyện trên sân cỏ nhân tạo Trung tâm TDTT TP Cần Thơ và chỉ được tập trên mặt cỏ sân Cần Thơ trước khi dự giải hạng Ba.
Các trận vòng loại bảng A đã diễn ra từ ngày 17-11, còn tại bảng B do Kon Tum rút lui nên các trận đầu bắt đầu từ ngày 23-11 và kết thúc vào ngày 27-11. Việc bảng B chỉ còn lại 4 đội mà có đến 2 suất dự vòng chung kết là cơ hội khá cao. Tuy nhiên, Trưởng đoàn bóng đá Cần Thơ Trương Hữu Nhã cho biết đội Cần Thơ không có mục tiêu lên hạng. Tham dự giải hạng Ba là nhằm để các cầu thủ trẻ thể hiện hết khả năng của mình, tích lũy kinh nghiệm trận mạc. Ở bảng này, PVF và An Giang là 2 đội bóng mạnh có thể giành quyền lên hạng.
Theo ông Trương Hữu Nhã, tham dự giải bạng Ba đã là nỗ lực của bóng đá Cần Thơ sau thời gian gầy dựng lại. Lực lượng đội bóng này là những cầu thủ trẻ vừa tham dự vòng loại giải U21 và các giải U19, U17 năm nay. Đây là lứa hơn 20 cầu thủ vừa được tuyển chọn hồi năm rồi sau cuộc "cải tổ" hệ thống đào tạo bóng đá Cần Thơ. Các cầu thủ chỉ ở tuổi 18, 19 và thời gian tập luyện với nhau chưa lâu, nên khó đòi hỏi thành tích tốt ở các giải đấu. Tuy nhiên, ông Trương Hữu Nhã cho biết nhờ được thi đấu nhiều, cầu thủ thể hiện sự tiến bộ rõ rệt, tiếp thu kỹ chiến thuật nhanh hơn. Nếu thuận lợi, trong lứa cầu thủ này sẽ có nhiều cầu thủ phát triển tốt, đủ khả năng thi đấu tại các giải V.League hay hạng Nhất.
* * *
Thời gian gần đây, dư luận thường phàn nàn rằng bóng đá Cần Thơ không có đào tạo trẻ và lực lượng đội bóng đá XSKT Cần Thơ đang chơi V.League phải tuyển quân hoàn toàn bên ngoài. Thoạt nhìn, điều này có vẻ không sai khi 6,7 cầu thủ gốc Cần Thơ trong đội tuyển XSKT Cần Thơ hiện tại gần như chỉ ngồi ghế dự bị và vài năm qua không có cầu thủ trẻ được đôn lên đội tuyển. Nhưng thực tế, bóng đá Cần Thơ đã có sự chuyển mình trong đào tạo trẻ từ năm 2013. Hệ thống đào tạo năng khiếu bóng đá được chuyển từ Trường Phổ thông Năng khiếu TDTT Cần Thơ sang Trung tâm TDTT TP Cần Thơ và lứa cầu thủ được tuyển chọn trước đó gần như bị đào thải hoàn toàn. Cũng trong giai đoạn này, lứa cầu thủ trẻ Cần Thơ cũng không đáp ứng yêu cầu chuyên môn khi tham dự giải U21 quốc gia 2014 nên lực lượng bị giải tán. Đợt tuyển chọn lứa U17 mới được đào tạo từ cuối năm 2014 đến nay. Hiện Trung tâm TDTT TP Cần Thơ cũng đang đào tạo đội U15 và dự kiến sẽ có thêm đội U17 vào năm 2016. Như vậy, nếu làm tốt khâu đào tạo trẻ, ít nhất phải đến 3-4 năm nữa, Cần Thơ mới có cầu thủ bổ sung lên đội tuyển.
Công tác đào tạo bóng đá trẻ Cần Thơ đang gặp nhiều khó khăn. Ngoài vấn đề kinh phí hạn hẹp, các cầu thủ trẻ cũng thiếu sân bãi tập luyện. Hiện, các đội bóng trẻ tập luyện trên sân cỏ nhân tạo đã xuống cấp trong khuôn viên Trung tâm TDTT Cần Thơ. Việc thành lập các CLB bóng đá trọng điểm ở các địa phương có phong trào mạnh cũng chậm trễ hơn so với kế hoạch, khiến bị động trong công tác tổ chức các giải đấu nhằm tìm kiếm tài năng. Bên cạnh đó, ông Trương Hữu Nhã cũng thừa nhận vấn đề rất quan trọng là tình trạng trì trệ của một số HLV đào tạo trẻ. Năm 2016, bộ môn bóng đá sẽ có sự thay đổi mạnh mẽ, sàng lọc lại các HLV để có sự phân công hợp lý hơn, giúp cải thiện bóng đá Cần Thơ.
Bài, ảnh: NGUYỄN MINH