25/06/2010 - 08:05

Tìm giải pháp thích nghi với biến đổi khí hậu tại vùng ĐBSCL

Ngày 24-6, Hội thảo Quốc tế chủ đề “Giải pháp thích nghi với biến đổi khí hậu” đã diễn ra tại Kiên Giang, thu hút khoảng 500 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức GTZ, UNDP, Unesco, Ủy ban sông Mekong... tham dự. Hội thảo do Bộ TN&MT, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và UBND tỉnh Kiên Giang phối hợp tổ chức.

90% diện tích ĐBSCL bị nhiễm mặn, trên 2 triệu héc ta đất trồng lúa bị mất sẽ kéo theo hàng loạt các hệ lụy khác liên quan đến đời sống, môi trường... khi nước biển dâng lên thêm 1 mét. Hội thảo lần này tập trung phân tích, đánh giá toàn diện những vấn đề môi trường liên quan đến sông, biển vùng ĐBSCL và đưa ra giải pháp thích nghi thay vì đối phó. Cụm từ “sống chung với biến đổi khí hậu” được nhiều người đồng tình thay vì trước đây là “ứng phó với biến đổi khí hậu”. Giải pháp “ngôi sao 5A” (gồm: Phân tích-Analysis, Nhận thức-Awareness, Vận động-Advocacy, Hành động-Action, Thích nghi-Adaptation) được đưa ra tại hội thảo nhằm giúp người dân ĐBSCL thích ứng tốt với biến đổi khí hậu. Về kinh tế, các chuyên gia cho rằng, nên nghiên cứu các giống cây trồng, con giống mới có khả năng chịu được sự khắc nghiệt của thời tiết, môi trường; nuôi trồng thủy hải sản gắn với trồng và bảo vệ rừng, nhất là các mô hình nuôi trồng sinh thái. Các chuyên gia nhấn mạnh, rừng và sự đa dạng sinh học rất cần thiết để hạn chế tác động của biến đổi khí hậu. Vì vậy, ĐBSCL phải giữ lại toàn bộ diện tích rừng hiện nay và trồng thêm rừng; đồng thời phối hợp tốt với tiểu vùng Mekong và vùng thượng lưu điều tiết lưu lượng nước, trầm tích... để giữ nguyên sinh cảnh hiện có, hạn chế sự xâm nhập của nước biển. Ngoài ra, Việt Nam cũng cần phải tìm hiểu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới có nền đất thấp hơn mực nước biển để xây dựng những công trình hạ tầng kỹ thuật “sống chung” với hiện tượng nước biển dâng.

Tại Hội thảo, Kiên Giang và các nhà tài trợ là các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đã ký kết, công bố 23 dự án an sinh xã hội, bảo tồn sự đa dạng sinh học với tổng số tiền gần 93 tỉ đồng.

T.N

Chia sẻ bài viết