13/04/2023 - 09:49

Tìm giải pháp nâng tầm chuỗi giá trị và sức cạnh tranh cho con tôm Việt Nam 

(CT) - Trong khuôn khổ Hội chợ Triển lãm Công nghệ ngành tôm Việt Nam lần thứ tư năm 2023 (VietShrimp 2023) diễn ra tại TP Cần Thơ, chiều 12-4, Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp Hội Nghề cá Việt Nam và các đơn vị có liên quan tổ chức hội thảo định hướng chính sách cho ngành tôm và nâng tầm chuỗi giá trị.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, bên cạnh cập nhật, cung cấp thông tin về sản xuất, chế biến và xuất khẩu tôm, các cơ quan chức năng cùng nhiều đơn vị, doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng cũng đã chia sẻ những mô hình, cách làm hay nhằm nâng cao giá trị và sức cạnh tranh cho tôm Việt Nam. Đồng thời, thảo luận, đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp nhằm nâng tầm chuỗi giá trị tôm Việt Nam. Nhiều đại biểu kiến nghị, tới đây các cơ quan chức năng cần rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho phát triển ngành tôm theo hướng hiệu quả, bền vững, hạn chế tối đa các tác động đến môi trường. Khuyến khích người dân, doanh nghiệp tăng cường liên kết, tối ưu chi phí để giảm giá thành sản phẩm. Quan tâm đảm bảo nguồn con giống chất lượng và “sạch bệnh” gắn với đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển các quy trình, mô hình nuôi phù hợp từng vùng để đạt hiệu quả cao, giảm chi phí, thân thiện với môi trường...

Tôm là mặt hàng xuất khẩu chủ lực, đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển ngành thủy sản và nền kinh tế Việt Nam. Theo Tổng cục Thủy sản, năm qua diện tích nuôi tôm thương phẩm của cả nước đạt 747.000ha, gồm tôm thẻ chân trắng, tôm sú, tôm càng xanh và một số loại khác.  Năm qua, sản lượng tôm các loại đạt hơn 1,08 triệu tấn, tăng 8,5% so với năm trước và kim ngạch xuất khẩu đạt 4,3 tỉ USD, tăng 11,2% so với năm trước. Năm nay, kim ngạch xuất khẩu tôm của nước ta dự kiến đạt trên 4,3 tỉ USD.

Dù vậy, ngành tôm nước ta vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Hạ tầng và thủy lợi phục vụ nuôi tôm tại nhiều nơi chưa đồng bộ, người dân còn nuôi tôm nhỏ lẻ, tự phát. Bên cạnh đó là các nguy cơ rủi ro do dịch bệnh, biến đổi môi trường, suy giảm nguồn nước, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và khó khăn do thiếu lao động. Giá thành nuôi trồng và chế biến tôm ở nước ta đang khá cao so với các nước như Ecuador, Ấn Độ, ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường thế giới…

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết