03/11/2012 - 18:25

ĐỒNG THÁP

Tiết kiệm hơn 19 tỉ đồng từ quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, từ đầu năm đến nay, tỉnh Đồng Tháp đã tiết kiệm được hơn 19 tỉ đồng từ việc tiết kiệm chi quản lý hành chính, mua sắm, sửa chữa phương tiện đi lại, thực hiện cơ chế khoán chi, giao quyền tự chủ tài chính cho cơ quan, tổ chức. Trong đó, số tiền tiết kiệm được do thực hiện cơ chế khoán chi là hơn 13 tỉ đồng.

Các đơn vị quản lý hành chính thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, ở cấp tỉnh có 19/29 đơn vị tiết kiệm được hơn 2,1 tỉ đồng, thu nhập tăng thêm từ 50.000 đồng/người/tháng đến 744.000 đồng/người/tháng; cấp huyện tiết kiệm được 466 triệu đồng, thu nhập tăng thêm bình quân từ 90.000 đến 600.000 đồng/người/tháng; cấp xã tiết kiệm hơn 1,8 tỉ đồng, thu nhập tăng thêm bình quân từ 70.000 đến 496.000 đồng/người/tháng. Các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, ở cấp tỉnh tiết kiệm được hơn 6 tỉ đồng, thu nhập tăng thêm bình quân từ 7.000 đến 1.728.000 đồng/người/tháng. Cấp huyện tiết kiệm được hơn 2 tỉ đồng, thu nhập tăng thêm bình quân từ 40.000 đến 2.400.000 đồng/người/tháng.

Đối với các cơ quan sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp nhưng chưa thực hiện khoán chi, đều chủ động xây dựng qui chế chi tiêu hoạt động tại đơn vị mình và thực hiện tiết kiệm tối đa trong việc sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu; chủ động sử dụng dự toán đã được giao, không để ảnh hưởng khi giá cả tăng. Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Đồng Tháp đã chủ động thực hiện rà soát, cắt giảm các cuộc họp, hội nghị, tập huấn, tiếp khách, khánh tiết, bảo đảm thực hiện đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định hiện hành, không phô trương, hình thức, lãng phí; không kết hợp tham quan, du lịch trong việc tổ chức hội nghị, tập huấn...; tiếp tục xây dựng, cụ thể hóa quy chế làm việc, quy định chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu để xảy ra tham nhũng, lãng phí, cụ thể hóa quy chế tặng quà... trong các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

NGUYỄN VĂN TRÍ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết