12/10/2021 - 20:56

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố:

Tiếp tục tăng cường công tác sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố 

(CT) - Chiều 12-10, Đảng ủy Quân sự (QS) thành phố tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV-2021. Các đồng chí: Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy QS thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đến dự.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy QS thành phố phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: PHẠM TRUNG

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy QS thành phố phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: PHẠM TRUNG

Trong quý IV, Đảng ủy QS thành phố xác định những nhiệm vụ trọng tâm, như tham mưu UBND thành phố lãnh đạo, điều hành chặt chẽ các địa phương thực hiện các chỉ thị về phòng, chống dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị, địa phương tổ chức huấn luyện cho các đối tượng và thực hiện nhiệm vụ QS, quốc phòng trong điều kiện dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Quân khu 9; tiếp tục duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác bảo vệ cơ quan, đơn vị, các mục tiêu đảm nhiệm… Đảng ủy QS thành phố tiếp tục lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh và công tác xây dựng đảng bộ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy QS thành phố, đề nghị: Thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị phải chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19,  công tác chuẩn bị tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022… Lực lượng vũ trang thành phố tăng cường công tác SSCĐ, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với thiên tai xảy ra; nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ; xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao... Đối với công tác xây dựng Đảng tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì ở các cấp…

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên là Đại tá Nguyễn Thanh Mỹ, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy QS thành phố và Thượng tá Lê Hoàng Trung, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy QS thành phố.

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết