20/06/2022 - 19:26

Đồng chí Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố:

Tiếp tục quan tâm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ người làm báo địa phương 

(CT) – Chiều 20-6, Ban Chấp hành Hội Nhà báo (HNB) TP Cần Thơ phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tổ chức họp mặt kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022). Dịp này, HNB thành phố tiến hành tổng kết và trao Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển lần thứ XVI (2021-2022).

Các đồng chí: Phạm Thanh Vận, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ; Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Trương Văn Chuyển, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương HNB Việt Nam; Chủ tịch HNB thành phố, Tổng Biên tập Báo Cần Thơ; Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố… đến dự.

Đồng chí Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: PHẠM TRUNG

Đồng chí Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: PHẠM TRUNG

Tại buổi họp mặt, nhà báo Trương Văn Chuyển, Chủ tịch HNB thành phố, Tổng Biên tập Báo Cần Thơ, đã ôn lại truyền thống 97 năm Báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng thời, báo cáo tổng kết Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển. Năm nay, Ban Tổ chức Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển đã tiếp nhận 192 tác phẩm của 107 tác giả và 56 nhóm tác giả. Các tác phẩm dự thi phản ánh khá toàn diện các mặt của đời sống xã hội của các địa phương trong vùng ĐBSCL, như: công tác phòng, chống dịch COVID-19; tiềm năng phát triển của ĐBSCL; phản ánh các mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố và các tỉnh; các giải pháp phục hồi kinh tế, giải pháp chống sạt lở, thích ứng với biến đổi khí hậu… Nhìn chung, tác phẩm năm nay có nhiều tiến bộ về đề tài, nội dung, cách trình bày; cách thể hiện mới, có nhiều thông tin... Đặc biệt, năm nay, Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển lần đầu được chia tách hệ thống giải thưởng ra nhiều thể loại nhỏ hơn. Ban sơ khảo và Hội đồng giám khảo đã tiếp nhận, xem xét, đánh giá một cách tổng quát, đầy đủ và thận trọng các tác phẩm dự giải. Phân chia các loại hình báo chí trong cơ cấu giải thưởng là tạo điều kiện thuận lợi để phát huy sức hấp dẫn của các thể loại báo chí và khuyến khích thế mạnh vốn có của nhiều tác giả. Đây cũng là dấu ấn thay đổi rất quan trọng, có ý nghĩa về sức lan tỏa và nâng cao uy tín Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển.

Ban Tổ chức Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển đã trao 8 giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả: Huỳnh Thanh Lạc, Nguyễn Thanh Nguyễn, Châu Hoài Tâm, Trần Văn Trường (Báo Quân khu 9); Nguyễn Thắng, Mỹ Phú (Đài Phát thanh và Truyền hình TP Cần Thơ); Võ Quốc Thái, Đặng Thị Mỹ Thanh, Lê Nguyễn Minh Huyền (Báo Cần Thơ); Hà Ngọc Trảng, Văn Phương Thúy (Báo Vĩnh Long); Thanh Tùng, Phạm Hải (Đài Tiếng nói Việt Nam - Cơ quan thường trú khu vực ĐBSCL); Lâm Văn Đời (HNB tỉnh Cà Mau); Huỳnh Thanh Hùng (Báo An Giang); Mỹ Tiên (Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố). Đồng thời trao 8 giải Nhì, 16 giải Ba, 16 giải Khuyến khích và 1 giải Chuyên đề cho các tác giả, nhóm tác giả.

Đại diện các tác giả, nhóm tác giả nhận giải Nhì do đồng chí Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố trao.

Đại diện các tác giả, nhóm tác giả nhận giải Nhì do đồng chí Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố trao.

Đồng chí Phạm Thanh Vận, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và đồng chí Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố trao giải Ba cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: PHẠM TRUNG

Đồng chí Phạm Thanh Vận, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và đồng chí Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố trao giải Ba cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: PHẠM TRUNG

Dịp này, Ban Tổ chức giải chính thức phát động Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ lần thứ XVII (2022-2023), yêu cầu các tác phẩm cần tập trung vào một số nội dung chính, như: phản ánh việc triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021, của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 2-4-2022, của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 59-NQ/TW, ngày 5-8-2020, của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 45/2022/QH15, ngày 11-1-2022, của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ… Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước; tăng cường liên kết, hợp tác thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL.

Phát biểu trong buổi họp mặt, đồng chí Dương Tấn Hiển chúc các nhà báo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Đồng thời mong các nhà báo tiếp tục phát huy truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam, không ngừng học tập, rèn luyện, xứng đáng là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa. Qua đó, tuyên truyền có hiệu quả hơn nữa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội…

Đồng chí Dương Tấn Hiển cho biết: Thời gian tới, TP Cần Thơ sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho báo chí hoạt động, các nhà báo tác nghiệp trên địa bàn. Từ đó, báo chí tiếp tục thông tin nhanh, chính xác, khách quan, trung thực mọi hoạt động của tổ chức đảng, bộ máy chính quyền; các hoạt động sản xuất, đời sống đang diễn ra một cách sinh động trên địa bàn thành phố.  Bên cạnh đó, đồng chí Dương Tấn Hiển đề nghị các cơ quan báo chí ở địa phương thường xuyên quan tâm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ những người làm báo có đức có tài, bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ thành phố giao. Báo chí địa phương phải làm tốt chức năng định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Song song đó, báo chí địa phương cũng thực hiện tốt hơn nữa vai trò phản biện xã hội, góp phần xây dựng các tổ chức đảng, bộ máy chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại; xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng văn minh, hiện đại…

Đồng chí Trương Văn Chuyển, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB thành phố, Tổng Biên tập Báo Cần Thơ và lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông thành phố trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam” cho các hội viên. Ảnh: PHẠM TRUNG

Đồng chí Trương Văn Chuyển, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB thành phố, Tổng Biên tập Báo Cần Thơ và lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông thành phố trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam” cho các hội viên. Ảnh: PHẠM TRUNG

Tại buổi họp mặt, HNB Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam” cho 12 hội viên thuộc HNB thành phố; tặng Bằng khen cho 2 hội viên đã có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội năm 2021…

DANH SÁCH CÁC TÁC GIẢ ĐOẠT GIẢI BÁO CHÍ PHAN NGỌC HIỂN LẦN THỨ XVI

*Ảnh báo chí (nhóm ảnh đơn)

01 giải Nhất: Đồi chong chóng hạnh phúc (Lâm Văn Đời - HNB tỉnh Cà Mau).

01 giải Nhì: Vì một dòng sông xanh - sạch - đẹp (Lâm Văn Đời - HNB tỉnh Cà Mau).

02 giải Ba: Cánh chuồn vùng quê (Phạm Trần Vũ - Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Cần Thơ); Chăm sóc bé khi chưa có người thân (Lưu Quang Đức - Báo Quân khu 9).

02 giải Khuyến khích: Trồng rừng lấn biển (Nguyễn Thanh Dũng - HNB tỉnh Cà Mau); Cứu trợ miền trung lũ lụt (Nguyễn Hạnh Hiền - Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Cần Thơ).

*Ảnh báo chí (nhóm phóng sự ảnh)

01 giải Nhất: Tìm kiếm, quy tập, cải táng hài cốt liệt sĩ về đất mẹ (Huỳnh Thanh Hùng - Báo An Giang).

01 giải Nhì: Người tôn thêm giá trị di sản văn hóa (Nguyễn Thanh Dũng - HNB tỉnh Cà Mau).

02 giải Ba: Trồng thanh long trên đất mặn (Nguyễn Thanh Dũng - HNB tỉnh Cà Mau); Trẻ mầm non trải nghiệm bánh quê (Đặng Duy Khôi - Báo Cần Thơ).

02 giải Khuyến khích: Người vận chuyển yêu thương (Nguyễn Thanh Liêm -Thông tấn xã Việt Nam - Cơ quan thường trú tại TP Cần Thơ); "Mục sở thị" các công đoạn đúc trống đồng tại Cần Thơ (Đặng Duy Khôi -Báo Cần Thơ).

*Báo hình (nhóm phóng sự, tài liệu)

01 giải Nhất: Nghĩa tình người chiến sĩ miền Tây (Nhóm tác giả: Huỳnh Thanh Lạc - Nguyễn Thanh Nguyễn - Châu Hoài Tâm - Trần Văn Trường, Báo Quân khu 9).

01 giải Nhì: Cần Thơ trách nhiệm - bao dung (Thanh Luân - Đài PT&TH TP Cần Thơ).

02 giải Ba: Nghĩa đồng bào trong đại dịch (Trần Thị Mỹ Hạnh - Chi nhánh THND tại Cần Thơ); Những trang giáo án từ tâm dịch (Nhóm tác giả: Duy Sự - Lê Chuẩn , Ban đại diện TTPT - TH Quân đội tại Cần Thơ).

02 giải Khuyến khích: Những sáng tạo trong mùa dịch (Phương Bằng - Chi nhánh THND tại Cần Thơ); Di sản cha ông được tiếp nối và phát huy vào thời đại mới (nhóm tác giả: Thanh Xuân - Hồ Thức - Hoàng Nghĩa - Xuân Trường, Đài PT&TH TP Cần Thơ).

*Báo hình (nhóm phóng sự ngắn)

01 giải Nhất: Ấm tình quân dân trong ngày Tết dân tộc (nhóm tác giả: Nguyễn Thắng - Mỹ Phú, Đài PT&TH TP Cần Thơ).

01 giải Nhì: Đặc công thời bình (nhóm tác giả: Hồ Kiên Giang - Châu Hoài Tâm, Báo Quân khu 9).

02 giải Ba: Nghĩa Đảng tình Dân (nhóm tác giả: Nguyễn Hường - Mỹ Phú, Đài PT&TH TP Cần Thơ); Lan tỏa tình quân dân (nhóm tác giả: Nguyễn Hường - Mỹ Phú - Lương Thiện, Đài PT&TH TP Cần Thơ).

02 giải Khuyến khích: Họa sĩ Tây Đô và những bức tranh về tuyến đầu chống dịch (nhóm tác giả: Đặng Duy Khôi - Nguyễn Trung Tín, Báo Cần Thơ); Đúc trống đồng và câu chuyện giữ hồn tinh hoa Việt (nhóm tác giả: Hồ Thức - Xuân Trường, Đài PT&TH TP Cần Thơ).

*Báo in (nhóm phản ánh)

01 giải Nhất: Chuyển đổi số ở TP Cần Thơ: Khi thách thức là cơ hội - 5 kỳ ( nhóm tác giả: Võ Quốc Thái - Đặng Thị Mỹ Thanh - Lê Nguyễn Minh Huyền, Báo Cần Thơ).

01 giải Nhì: Xoay trục "thuận thiên" ở ĐBSCL - 5 kỳ (nhóm tác giả: Huỳnh Thu Hà - Bùi Văn Thức - Nguyễn Văn Cộng, Báo Cần Thơ).

02 giải Ba: Khát nước ở vùng sông nước - 4 kỳ (Lục Thanh Tùng - Báo Lao động); Học Bác - Những câu chuyện trong đồng bào Khmer - 4 kỳ (nhóm tác giả: Lê Thanh Long - Hà Ly Giang - Lý Thị Then, Báo Cần Thơ).

02 giải Khuyến khích: Khơi thông động lực tăng trưởng cho công nghiệp Cần Thơ - 3 kỳ (Lê Nguyễn Minh Huyền, Báo Cần Thơ); Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở Tây Nam bộ (nhóm tác giả: Lê Thanh Long - Hà Ly Giang - Lý Thị Then - Kim Văn Tính -  Sơn Ma Lai, Báo Cần Thơ).

*Báo in (nhóm phóng sự, ký sự)

01 giải Nhất: Dành một đời để thấm nhuần và làm theo lời dạy "gần dân" của Bác - 3 kỳ (nhóm tác giả: Hà Ngọc Trảng - Văn Phương Thúy, Báo Vĩnh Long).

01 giải Nhì: Có một mùa xuân "rất đẹp" trên biển đảo Tây Nam - 5 kỳ (Cao Thị Huyền, Báo Vĩnh Long).

02 giải Ba: Những "anh hùng da cam" - 3 kỳ (Trần Loan Phương, Báo Cà Mau); Văn hóa trong lòng thế hệ trẻ -3 kỳ ( Đặng Duy Khôi, Báo Cần Thơ).

02 giải Khuyến khích: Cải cách hành chính 10 năm tạo dựng "thương hiệu" - 4 kỳ (nhóm tác giả: Nguyễn Văn Đum - Lê Phong Phú, Báo Cà Mau); Chuyện xưa, voi ở miền Tây - 3 kỳ (Đặng Duy Khôi, Báo Cần Thơ).

*Báo nói (nhóm phóng sự, phóng sự nhiều kỳ)

01 giải Nhất: Nâng cao giá trị nông sản miền Tây - bắt đầu từ thay đổi tư duy - 3 kỳ (nhóm tác giả: Thanh Tùng - Phạm Hải (Đài Tiếng nói Việt Nam -  Cơ quan thường trú khu vực ĐBSCL).

01 giải Nhì: Chủ động để thích ứng - 2 kỳ (nhóm tác giả: Lê Minh Thi - Nguyễn Thế Trung, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp).

02 giải Ba: Vì nền nông nghiệp xanh vùng đất chín rồng (nhóm tác giả: Mai Thảo - Như Anh -  Huy Cường, Đài PT&TH TP Cần Thơ); Giải pháp nào cho bài toán phục hồi kinh tế hậu Covid-19? 3 kỳ (nhóm tác giả: Đỗ Trung Thuận - Hà Thị Ngọc Hương, Kênh VOV Giao Thông -  Đài TNVN).

02 giải Khuyến khích: Trồng bần chống biến đổi khí hậu và phòng chống sạt lở - 2 kỳ (Phương Lan - Đài PT&TH TP Cần Thơ); Chông chênh làng nghề - 2 kỳ (nhóm tác giả: Ngô Huỳnh An Khương - Nguyễn Kim Loan, Kênh VOV Giao Thông - Đài TNVN).

* Báo nói (nhóm phóng sự ngắn)

01 giải Nhất: Lão nông và hơn 300 mái ấm yêu thương (Mỹ Tiên - Đài PT&TH TP Cần Thơ).

01 giải Nhì: Những bước chân âm thầm và trái tim nồng ấm (nhóm tác giả: Lưu Quang Đức - Nguyễn Thanh Nguyễn, Báo Quân khu 9).

02 giải Ba: Bỏng điện trong xây dựng - tai nạn khủng khiếp (Hồng Vân - Đài PT&TH TP Cần Thơ); Thiết lập vùng xanh - thắng nhanh Covid – 19 (Trọng Nghĩa- Đài PT&TH TP Cần Thơ).

02 giải Khuyến khích: Nghĩa đồng bào trên đất Tây Đô (nhóm tác giả: Đỗ Trung Thuận - Ngô Huỳnh An Khương - Lý Tấn Đạt, Kênh VOV Giao Thông - Đài TNVN); Cánh đồng lớn thật sự có lớn (Văn Công - Đài PT&TH TP Cần Thơ).

*Giải Chuyên đề (01 giải): Cảnh giác xuyên tạc dự luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở (Thanh Luân - Đài PT&TH TP Cần Thơ).

Tin, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết