30/06/2015 - 09:25

THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG:

TIẾP TỤC ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ, ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CÁC KHÂU ĐỘT PHÁ GẮN VỚI TÁI CƠ CẤU NỀN KINH TẾ

(CT)- Ngày 29-6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương cả nước về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Tại điểm cầu TP Cần Thơ, đồng chí Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng lãnh đạo HĐND và các sở ngành, địa phương trên địa bàn thành phố dự họp trực tuyến.

 Các đại biểu tham dự họp trực tuyến tại đầu cầu TP Cần Thơ.

Trong 6 tháng đầu năm, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương và các địa phương nghiêm túc triển khai các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3-1-2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. Chính phủ đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, bảo vệ tài nguyên và môi trường, chủ động phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tăng cường quốc phòng an ninh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, quan tâm giải quyết các vấn đề xã hội… Trong 6 tháng, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước có nhiều chuyển biến tích cực, phần lớn chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội đều đạt mức tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ tăng GDP trong 6 tháng đầu năm là 6,28% và là mức tăng cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 6 tháng đầu năm 2015 ước thực hiện đạt 553,8 nghìn tỉ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư nước ngoài thực hiện ước đạt 6,3 tỉ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng trong khu vực công nghiệp-xây dựng của 6 tháng đầu năm ước đạt 9,09%, cao hơn nhiều so cùng kỳ các năm từ năm 2011 trở lại đây. Cả nước đã tạo việc làm cho khoảng 785 nghìn người, đạt 49% kế hoạch, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được quan tâm triển khai, đặc biệt là các hoạt động chào mừng những ngày lễ lớn. So với cùng kỳ năm trước, tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm đã giảm cả 3 tiêu chí: gồm số vụ giảm 12,85%, số người chết giảm 4,5% và số người bị thương giảm 17,24%... Song, bên cạnh nhiều kết quả tích cực đạt được, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là tình hình bất lợi từ yếu tố thời tiết và thị trường xuất khẩu đã tác động trực tiếp đến tăng trưởng trong khu vực nông nghiệp và thủy sản, làm mức tăng đạt thấp so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp trong nước giảm so với cùng kỳ, tỷ lệ nhập siêu còn ở mức cao…

Tại phiên họp, đại diện các bộ ngành Trung ương và địa phương đã tập trung phân tích làm rõ nguyên nhân các kết quả đạt được và các hạn chế, từ đó đề xuất Chính phủ thực hiện các giải pháp chỉ đạo, điều hành nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, nhiều đại biểu kiến nghị cần quan tâm thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, chủ động phòng tránh thiên tai, dịch bệnh; tăng cường cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh và huy động tốt các nguồn lực đầu tư từ xã hội…

Kết luận tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành trung ương và địa phương phải ra sức khắc phục các yếu kém và tập trung thực hiện đồng bộ các cơ chế chính sách và giải pháp nhằm phấn đấu thực hiện đạt và vượt các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2015. Tiếp tục quan tâm ổn định kinh tế vĩ mô; đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá gắn với tái cơ cấu nền kinh tế; tăng cường quốc phòng an ninh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; quan tâm chăm lo và nâng cao đời sống cho nhân dân trên tất cả các lĩnh vực từ giải quyết việc làm đến y tế, giáo dục, văn hóa...

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết