13/08/2009 - 08:25

Tiếp tục đưa quan hệ hợp tác Việt Nam và Bỉ vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực

* Việt Nam - Hoa Kỳ chuẩn bị cuộc họp thường niên lần thứ tư của JAC về chất da cam/dioxin

Sáng 12-8, tại trụ sở Chính phủ, trong buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Yves Leterme, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Việt Nam mong muốn cùng Bỉ tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác hữu nghị ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, vì quyền lợi của cả hai nước.

Hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam của Bộ trưởng Yves Leterme, Thủ tướng bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước ở mọi lĩnh vực cũng như kết quả cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Yves Leterme với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, sang năm 2010, Việt Nam sẽ đảm nhiệm chức Chủ tịch ASEAN và Bỉ đảm nhận chức Chủ tịch EU trong 6 tháng cuối năm. Vì vậy, hai nước cần đẩy mạnh hoạt động hợp tác, phối hợp, góp phần đảm bảo cho sự thành công của Hội nghị ASEM 8 được tổ chức tại Bỉ vào năm 2010.

Bộ trưởng Leterme cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành thời gian tiếp và cho biết đây là chuyến công tác Việt Nam và châu Á đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức Bộ trưởng

Ngoại giao Bỉ vào tháng 7-2009. Bộ trưởng Leterme cho rằng, trong bối cảnh kinh tế thế giới đang suy thoái, Việt Nam vẫn giữ được tốc độ phát triển kinh tế rất đáng khâm phục và điều đó hứa hẹn một tương lai phát triển đầy triển vọng. Không chỉ thành công về phát triển kinh tế, Việt Nam cũng đã và đang đạt được những kết quả tốt đẹp về mặt ngoại giao, đây cũng là lúc Việt Nam có thể phát triển nâng cao vị thế ngoại giao của mình trên trường quốc tế.

* Ngày 12-8 Đại sứ quán Hoa Kỳ và Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về khắc phục hậu quả chất da cam/dioxin tại Việt Nam (Văn phòng 33) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường ra thông báo: Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tổ chức cuộc họp thường niên thứ tư của Ủy ban Cố vấn Hỗn hợp (JAC) từ ngày 8-10/9/2009 tại Hà Nội.

Cuộc họp JAC năm nay sẽ là dịp để bàn chi tiết về sự hợp tác song phương trong việc thực hiện các biện pháp về môi trường và y tế, cùng với những đóng góp đáng chú ý của cộng đồng các nhà tài trợ rộng lớn hơn.

JAC là diễn đàn song phương dành cho các cuộc đối thoại khoa học cấp cao về chất da cam/dioxin, nhằm cung cấp những tư vấn mang tính khoa học, có cơ sở cho các nhà hoạch định chính sách của hai chính phủ. Tại các cuộc họp trước, JAC tập trung vào các cuộc trao đổi kỹ thuật về những nghiên cứu y tế và môi trường.

Năm 2008, các thành viên của JAC đã thiết lập các nhóm chuyên trách về y tế và môi trường. Tháng 10-2008, USAID đã công bố khoản tài trợ trị giá 1 triệu đô-la cho ba đối tác tại Đà Nẵng để thực hiện các chương trình dành cho người khuyết tật. Tháng 6-2009, Cục Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ và Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam đã đề xướng một dự án thí điểm tại sân bay Đà Nẵng nhằm thử nghiệm biện pháp khắc phục sinh học như một công nghệ có thể áp dụng để giải quyết ô nhiễm dioxin. Ngày 10-6-2009, USAID thông báo mời thầu các dịch vụ để tiến hành việc đánh giá về môi trường và giới phục vụ các hoạt động ngăn chặn ô nhiễm dioxin đã được đề xuất, để lập ra các thiết kế công trình và kế hoạch cho việc cô lập dioxin tại sân bay Đà Nẵng. Ngân sách cho các dự án do USAID tài trợ được cấp từ Khoản cấp Bổ sung của Quốc hội Hoa Kỳ năm 2007 trị giá 3 triệu đô-la dành cho các hoạt động y tế và tẩy nhiễm dioxin tại Việt Nam.

Đầu năm 2009, Quốc hội Hoa Kỳ đã cấp thêm 3 triệu đô-la để trợ giúp các hoạt động y tế và tẩy nhiễm dioxin. Khoản tài trợ này sẽ được sử dụng để hỗ trợ các dự án về y tế và dự án dành cho người khuyết tật đang được thực hiện tại Đà Nẵng.

XUÂN KHU – HOÀNG THỊ HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết