28/07/2010 - 09:10

Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành Tuyên giáo

Ngày 27-7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước (2006-2010). Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự Đại hội.

Đại hội xác định giai đoạn 2011-2015 tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Các đơn vị trực thuộc nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả 9 nhiệm vụ chính trị của Ngành Tuyên giáo trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng X và chương trình công tác mới sẽ được xây dựng trong nhiệm kỳ Đại hội XI. Qua các phong trào thi đua, cán bộ, viên chức của Ban tích cực tham gia xây dựng các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng; biên soạn các tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn triển khai, nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện các nội dung nghị quyết của Đại hội XI đến các cấp, các ngành, đưa chủ trương, đường lối thành các chương trình hành động, chính sách chế độ trong thực tiễn.

Các tham luận tại Đại hội khẳng định: Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến” và Luật thi đua khen thưởng đã có tác động mạnh mẽ, sâu rộng, tạo được chuyển biến tích cực đến các tổ chức, cá nhân về vai trò, trách nhiệm đối với công tác thi đua khen thưởng. Từ đó, cán bộ, viên chức của Ban đã tham gia tích cực, nền nếp các phong trào thi đua và kết quả ngày càng rõ rệt hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công tác thi đua khen thưởng của Ban Tuyên giáo Trung ương đã bám sát nhiệm vụ chính trị là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng trên các lĩnh vực tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa học, công nghệ, giáo dục- đào tạo và một số lĩnh vực xã hội. Công tác thi đua khen thưởng đã từng bước đi vào nền nếp thiết thực khắc phục tình trạng hình thức; đã gắn bó với công việc hàng ngày của mỗi đơn vị, mỗi cán bộ công chức của Ban. Ban đã làm tốt công tác hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng phát hiện kịp thời, tuyên truyền và nêu gương, vinh danh các điển hình tiên tiến, phổ biến những kinh nghiệm, cách làm hay, nhân rộng phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

HƯƠNG THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết