08/09/2009 - 08:00

Làm việc với Đoàn cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng, lãnh đạo thành phố kiến nghị:

Tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân

(CT)- Ngày 7-9-2009, đồng chí Phạm Thanh Vận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng lãnh đạo các sở, ngành thành phố đã có buổi làm việc với Đoàn cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng về tình hình thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa IX (NQ 14) về đổi mới cơ chế chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân.

Sau 7 năm thực hiện NQ 14 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, các cấp ủy Đảng ở TP Cần Thơ đã tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với khu vực kinh tế tư nhân. Toàn thành phố hiện có 111 đơn vị doanh nghiệp tư nhân có tổ chức cơ sở Đảng, với gần 4.400 đảng viên. Công tác tổ chức triển khai thực hiện các Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, chính sách đất đai, cải cách thủ tục hành chính của các đơn vị luôn được đảm bảo. Trong 7 năm thực hiện NQ 14, tỷ lệ tăng trưởng doanh nghiệp tư nhân tại TP Cần Thơ là 323,8%, số hộ cá thể tăng 200%...

Theo đánh giá của các sở, ngành chức năng TP Cần Thơ, thời gian qua NQ 14 đã góp phần định hướng hoạt động và thúc đẩy kinh tế khu vực tư nhân phát triển. Tuy nhiên, theo đồng chí Phạm Thanh Vận, để Nghị quyết thực sự đi vào đời sống hơn nữa, các ngành chức năng và Trung ương cần xem xét có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân trong việc tiếp cận nguồn vốn vay, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời, có chính sách hỗ trợ đất đai khi doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, tạo điều kiện tốt cho các doanh nghiệp trong việc tiếp cận thông tin thị trường, các chính sách đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp...

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đinh Văn Ân, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đánh giá cao những kết quả TP Cần Thơ đạt được trong việc thực hiện NQ 14. Đồng thời, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của TP Cần Thơ và sẽ báo cáo lại Văn Phòng Trung ương Đảng.

T.K

Chia sẻ bài viết