11/07/2010 - 08:13

Tiếp tục các hoạt động của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Liên bang Nga

TTH.VN - Tiếp tục chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 10-9, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã có cuộc gặp với Thị trưởng Moscow Yuri Luzhkov. Ông Yuri Luzhkov thay mặt lãnh đạo và nhân dân thành phố vui mừng chào đón Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tới thăm, coi đây là niềm vinh dự to lớn với Moscow.

(VOV)- Tiếp tục chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 10-9, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã có cuộc gặp với Thị trưởng Moscow Yuri Luzhkov. Ông Yuri Luzhkov thay mặt lãnh đạo và nhân dân thành phố vui mừng chào đón Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tới thăm, coi đây là niềm vinh dự to lớn với Moscow.

Thị trưởng Yuri Luzhkov đã dành những lời nói và tình cảm tốt đẹp đối với đất nước và nhân dân Việt Nam. Ông giới thiệu những nét khái quát về sự phát triển mọi mặt của Moscow với vai trò là thủ đô, thành phố cấp Liên bang, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học của Liên bang Nga. Cùng với phát triển kinh tế, Moscow rất quan tâm, dành nguồn ngân sách thích đáng cho an sinh và phúc lợi xã hội. Thị trưởng Moscow cũng tin tưởng về triển vọng của quan hệ giữa thành phố với các địa phương của Việt Nam. Vừa qua, chính quyền thành phố đã cấp một khu đất đẹp ở thủ đô để xây dựng Trung tâm Thương mại và Văn hóa Việt Nam tại Nga. Ông Yuri Luzhkov cũng cám ơn chính quyền Thủ đô Hà Nội và TPHCM đã tạo điều kiện để xây dựng hai Trung tâm thương mại và văn hóa của Nga tại Việt Nam. Thị trưởng Yuri Luzhkov cho biết: “Với Moscow, Việt Nam là ưu tiên hàng đầu trong việc phát triển quan hệ đối tác với nước ngoài”.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chúc mừng những thành tựu mà thành phố Moscow đã đạt được trong thời gian qua với những bước phát triển vượt bậc thể hiện qua những công trình kiến trúc, giao thông mới được xây dựng là cho thành phố càng trở nên hiện đại, văn minh, cuộc sống của người dân càng được quan tâm. Trong tổng thể quan hệ Việt Nam- Liên bang Nga, Tổng Bí thư hài lòng nhận thấy quan hệ giữa hai thành phố Moscow và thành phố Hà Nội có những bước phát triển rõ rệt, góp phần quan trọng làm phong phú, đa dạng hơn quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước và khuyến khích hai thành phố chủ động phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh để hợp tác hiệu quả trên cơ sở hai bên cùng có lợi. Tổng Bí thư mong Thị trưởng Moscow quan tâm chỉ đạo các cơ quan của thành phố tích cực thúc đẩy các dự án đã có, tăng cường nghiên cứu, khảo sát để có thể hợp tác với Hà Nội, TPHCM trong những dự án mới có quy mô lớn hơn trong lĩnh vực giao thông, quy hoạch đô thị là những lĩnh vực mà Moscow có tiềm năng và ưu thế.

 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến đặt lẵng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: PHẠM HỒNG QUÂN (TTXVN) 

Tổng Bí thư đề nghị Thị trưởng Yuri Luzhkov quan tâm chỉ đạo các ngành hữu quan tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ở Moscow được làm việc, sinh sống ổn định, hợp pháp, làm cầu nối cho tình hữu nghị giữa hai nước.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng cảm ơn sự giúp đỡ to lớn của Liên bang Nga nói chung và Thủ đô Moscow nói riêng trong những năm tháng khó khăn nhất, giúp Việt Nam khôi phục và phát triển kinh tế, đào tạo cán bộ, chuyên gia cho Việt Nam.

Cũng trong sáng nay, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thủ đô Moscow. Cùng tham dự hoạt động này có cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Nga, đại diện cộng đồng người Việt tại Nga, đại diện lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga và Hội hữu nghị Nga- Việt.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tới thăm bảo tàng Chiến thắng. Tổng Bí thư đã đi thăm các gian trưng bày các hình ảnh, hiện vật về chiến thắng vĩ đại của Liên Xô trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 2. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam cùng nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới vô cùng cảm phục trước sự hy sinh to lớn của nhân dân Xô Viết trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, cứu các dân tộc Liên Xô và cả loài người khỏi thảm họa phát xít, mở đường giải phóng cho nhiều dân tộc trên thế giới khỏi ách thực dân.

Chiều 10-7 (theo giờ Moscow) tức tối 10-7 (theo giờ Việt Nam), theo chương trình, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Phó Thủ tướng Liên bang Nga Zhukov; Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga Ziuganov; lãnh đạo Hội hữu nghị Nga- Việt và lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Nga tới chào. Tổng Bí thư cũng tới thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nga.

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
lien bang Nga