07/07/2008 - 22:00

Vụ cá chết hàng loạt ở Thốt Nốt:

Tiến hành xét nghiệm mật đường của cơ sở sản xuất rượu cồn tràn ra sông

Những con cá điêu hồng nuôi bè chết ngày 28-6 được dân gom lại.

(CT) - Báo Cần Thơ số ra các ngày 29 và 30-6-2008 đã thông tin: ngày 28 và 29-6-2008, dọc theo sông Hậu, đoạn từ khu vực Bò Ót (xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt) đến địa phận xã Thới Long, quận Ô Môn và các tuyến kinh trên địa bàn các xã Trung Kiên, Trung Nhứt, Trung An và Trung Thạnh xảy ra tình trạng tôm, cá tự nhiên chết hàng loạt. Với số lượng 405 tấn cá (cá tra, chim trắng, điêu hồng, cá phi…) của 22 hộ nuôi cá với 41 bè neo dọc sông Hậu thuộc địa bàn thị trấn Thốt Nốt và xã Trung Kiên, 1 hộ nuôi cá tra hầm ở ấp Thới Bình, xã Thới Thuận thiệt hại ban đầu khoảng 6 tỉ đồng.

Ngay sau sự việc xảy ra, cơ quan chức năng của TP Cần Thơ và huyện Thốt Nốt đã tiến hành điều tra xác minh cơ sở sản xuất rượu cồn do bà Võ Thị Út Mỹ (ấp Thới An, xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ) đã xảy ra sự cố bể bồn chứa mật đường chảy ra môi trường bên ngoài. Đoàn kiểm tra do Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ chủ trì đã tiến hành làm việc với chủ cơ sở sản xuất nói trên và thu mẫu mật đường chảy ra bên ngoài để phân tích, kiểm nghiệm.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, nguyên nhân mật đường chảy ra môi trường bên ngoài có thể do nền móng của bồn này bị lún, gây xé bồn và mật đường bị thoát ra ngoài. Theo chủ cơ sở, lượng mật đường chảy ra rạch Bò Ót ước tính khoảng 30 tấn. Đoàn kiểm tra đã thu một mẫu đường chảy ra khỏi cơ sở. Từ mẫu thu được, cơ quan chức năng tiến hành xét nghiệm, phân tích các chỉ tiêu gây ô nhiễm cơ bản (ba chỉ tiêu kiểm nghiệm là màu, chất rắn lơ lửng và cod). Kết quả cho thấy: cả 3 chỉ tiêu phân tích đều vượt tiêu chuẩn cho phép rất nhiều lần. Kết quả trên cho thấy nếu lượng mật đường chảy vào môi trường đất và nước mặt đều gây ra ô nhiễm rất nghiêm trọng. Nhất là đối với môi trường nước mặt sẽ làm chết toàn bộ các loài thủy sinh thiếu khí, do mật đường tiêu thụ hết oxy của nguồn nước tiếp nhận, trong suốt quá trình phân hủy của nó.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp làm rõ thêm những vấn đề có liên quan để sớm chính thức đưa ra kết luận sau cùng về nguyên nhân gây ra vụ 405 tấn cá chết hàng loạt nói trên.

Tin, ảnh: PHƯƠNG TỬ NGHI

Chia sẻ bài viết