16/06/2010 - 21:48

Tiền Giang: Kỷ luật nhiều cán bộ liên quan vụ tiêu cực bồi thường dự án quốc lộ 50

Liên quan đến vụ tiêu cực bồi thường giải tỏa dự án quốc lộ 50 tại huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) gây thất thoát tiền của Nhà nước, ngày 16-6, ông Nguyễn Bá Huệ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chợ Gạo cho biết, huyện đã tiến hành xử lý kỷ luật nhiều cán bộ sai phạm.

Theo đó, ông Mai Văn Gàng, Phó Trưởng Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Chợ Gạo bị khai trừ Đảng do thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý; ông Nguyễn Văn Hiệp và Nguyễn Lê Hồng, cán bộ phòng kinh tế hạ tầng huyện Chợ Gạo bị khiển trách do thiếu tinh thần trách nhiệm. Trước đó, ông Trần Phan Quốc Trúc, nhân viên Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bị buộc thôi việc vì có nhiều sai phạm trong công tác chuyên môn. Các cá nhân trên còn chịu trách nhiệm thu hồi 986 triệu đồng đã đền bù sai cho 11 hộ dân khi bàn giao mặt bằng. Được biết, nguyên nhân sai khi tiến hành đền bù là do đất của dân có nhiều loại đất, nhưng khi áp giá thì bộ phận nghiệp vụ của Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư áp dụng giá đất ở, gây chênh lệch lớn về giá đền bù.

Cũng theo ông Nguyễn Bá Huệ, do thiếu tinh thần trách nhiệm các ông Bùi Văn Thành, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Chợ Gạo; Phạm Văn Giàu, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường huyện Chợ Gạo; Lê Văn Mỹ, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Chợ Gạo bị kiểm điểm trước Chi bộ và trước Ban Chấp hành huyện ủy và Ban thường vụ Huyện ủy do thiếu tinh thần trách nhiệm.

Trong quá trình giải tỏa mặt bằng để thi công nâng cấp quốc lộ 50, cán bộ và nhân viên Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cự huyện Chợ Gạo đã đền bù cho hơn 1.400 hộ dân bị giải tỏa, với kinh phí hơn 150 tỉ đồng. Trong quá trình thực hiện đền bù, các cán bộ này đã áp giá cao hơn giá thực tế cho hơn 11 hồ sơ sai phạm, với số tiền 986 triệu đồng (đã thu hồi được 591 triệu đồng). Riêng ông Mai Văn Gàng và Trần Phan Quốc Trúc tùy tiện lấy hơn 40 tỉ đồng tiền đền bù gửi ngân hàng và chiếm đoạt gần 210 triệu đồng tiền lãi để tiêu xài cá nhân.

Công Trí (TTXVN)

Chia sẻ bài viết