18/02/2011 - 09:34

TIỀN GIANG - CẦN THƠ: Hội thảo phát triển nghề nuôi nghêu và mô hình trồng cà chua ghép

Ngày 17-2-2011, tại huyện Gò Công Đông, Chi cục Thủy sản Tiền Giang phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gò Công Đông tổ chức buổi Hội thảo với nội dung “Phát triển bền vững nghề nuôi nghêu ở Tiền Giang”.

Theo ông Phan Hữu Hội - Chi cục phó Chi cục Thủy sản, mục đích của việc tổ chức buổi hội thảo là giới thiệu về hiện trạng nghề nuôi nghêu ở Tiền Giang trong thời gian qua, từ đó thảo luận, tìm ra giải pháp phát triển tốt nhất cho nghề nuôi nghêu của tỉnh trong thời gian tới. Song song đó, lấy ý kiến người nuôi nghêu và các nhà khoa học, nhà chuyên môn trong tỉnh để có cơ sở tham mưu ngành ban hành lịch khuyến cáo thời vụ nuôi nghêu trong năm 2011, góp phần hạn chế thiệt hại trong nuôi nghêu.

Hiện nay, tỉnh Tiền Giang có diện tích nuôi nghêu là 2.630 ha, tập trung ở huyện Tân Phú Đông (1.292ha) và Gò Công Đông (1.338,77ha). Hàng năm, Tiền Giang cung cấp cho thị trường khoảng 17.000 tấn nghêu thương phẩm.

* Ngày 17-2-2011, Trạm Khuyến nông quận Bình Thủy tổ chức hội thảo giới thiệu mô hình trồng cà chua ghép tại phường Thới An Đông. Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án “Ứng dụng mô hình trồng cà chua ghép trên nền đất chuyên canh rau màu” do Trạm Khuyến nông quận thực hiện.

Tại hội thảo, các đại biểu và trên 40 bà con nông dân được nghe báo cáo qui trình sản xuất và đánh giá hiệu quả kinh tế của giống cà chua ghép. Theo Trạm khuyến nông quận Bình Thủy, năng suất của cà chua ghép đạt trên 44tấn/ha, với giá bình quân từ 5.000 - 10.000 đồng/kg, người trồng cà chua ghép thu lãi gần 12 triệu đồng/1.000m2, gấp 2-3 lần so với trồng lúa. Các ngành chức năng của quận Bình Thủy xác định mô hình trồng cà chua ghép có thể nhân rộng, góp phần chuyển đổi cơ cấu rau màu theo hướng chất lượng cao, nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân.

TRÍ QUANG - KIỀU NƯƠNG

Chia sẻ bài viết