06/09/2015 - 16:18

Các cấp ủy Đảng quận Bình Thủy

Tích cực triển khai đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Sau đại hội (ĐH) nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy đảng quận Bình Thủy đã nhanh chóng sắp xếp phân công cán bộ, xây dựng các quy chế làm việc để ổn định tổ chức; đồng thời xây dựng chương trình hành động và kế hoạch để triển khai đưa nghị quyết ĐH Đảng đi vào cuộc sống. Đến nay, hoạt động của các cấp ủy đảng trong quận đã đi vào nền nếp, ổn định; nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội có chuyển biến tích cực.

Theo đồng chí Vũ Mạnh Khang, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Long Hòa, tháng 4-2015, Đảng bộ phường đã tiến hành ĐH nhiệm kỳ 2015-2020. ĐH xác định nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ phường nhiệm kỳ này là lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng "thương mại - dịch vụ, nông nghiệp đô thị, tiểu thủ công nghiệp"; huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng; xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh... ĐH đã bầu các đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ, yêu cầu cơ cấu. Ngay sau ĐH Đảng bộ thành công, Đảng ủy đã sắp xếp, phân công cán bộ theo đúng quy hoạch. Trong đó, đã sắp xếp đồng chí Đảng ủy viên làm Phó Chủ tịch HĐND phường và sắp xếp 1 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ, kiêm Trưởng Khối vận Đảng ủy phường; phân công lại các Đảng ủy viên phụ trách khối, ngành, lĩnh vực và chỉ đạo toàn diện các chi bộ trực thuộc… "Việc phân công cán bộ đúng quy hoạch; xây dựng quy chế làm việc cụ thể nên từ sau ĐH đến nay, bộ máy tổ chức của phường đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả" - đồng chí Vũ Mạnh Khang nói.

Sau ĐH Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020, các cấp ủy Đảng quận Bình Thủy tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng. Trong ảnh: Tuyến đường Đinh Công Chánh ở phường Long Hòa vừa được mở rộng khang trang.

Cùng với ổn định tổ chức, sau ĐH, Đảng ủy phường đã xây dựng chương trình hành động, đồng thời chỉ đạo UBND các ngành, đoàn thể phường xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết ĐH Đảng bộ phường, bước đầu mang lại một số kết quả thiết thực. Theo các đồng chí Thường trực Đảng ủy phường, nhằm đưa kinh tế của phường phát triển theo hướng "thương mại - dịch vụ, nông nghiệp đô thị, tiểu thủ công nghiệp", Đảng ủy đã chỉ đạo UBND phường mời gọi đầu tư xây dựng các chợ trên địa bàn, qua đó đã thu hút 1 doanh nghiệp đầu tư 6,3 tỉ đồng xây dựng chợ Long Hòa tại địa điểm mới; tiến hành quy hoạch, sắp xếp lại trật tự tại chợ Bà Bộ để tạo thuận lợi cho nhân dân mua bán. Phường cũng đã vận động củng cố Tổ hợp tác rau an toàn gồm 15 thành viên, với 5,8 ha tại khu vực Bình Yên B; củng cố Hợp tác xã Bò Sữa và liên hệ với 2 doanh nghiệp sản xuất sữa ký kết hợp đồng bao tiêu sữa cho hợp tác xã; vận động Hợp tác xã hoa kiểng Bình An mở rộng thành viên và quy mô… Tranh thủ sự hỗ trợ kinh phí của quận, phường đã vận động nhân dân hiến đất, di dời vật kiến trúc, hoa màu mở rộng, đổ bê tông các tuyến đường Nguyễn Thị Tạo dài 1.200m, đường Đinh Công Chánh dài 1.500 mét; vận động Công ty Cổ phần xi măng Tây Đô hỗ trợ 10 tấn xi măng và vận động nhân dân khu vực Bình Trung đóng góp 200 triệu đồng đổ bê tông 240 mét đường bê tông trong khu vực. Bà Nguyễn Thị Nhung, khu vực Bình Chánh, nói: "Gia đình tui đã di dời hàng rào, hiến 20 m2 đất để mở rộng tuyến đường Đinh Công Chánh. Tuyến đường mở rộng, đổ bê tông sạch sẽ bà con mừng lắm".

Ở phường Thới An Đông, việc đưa Nghị quyết ĐH Đảng bộ phường vào cuộc sống được Đảng ủy phường triển khai tích cực. Theo các đồng chí Thường trực Đảng ủy phường Thới An Đông, ĐH Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020 xác định mục tiêu là lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đưa phường phát triển theo hướng thương mại - dịch vụ - nông nghiệp đô thị gắn với du lịch… Đồng chí Lê Hải Triều, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường, cho biết: Sau ĐH Đảng bộ thành công, Đảng ủy phường đã xây dựng quy chế làm việc của Đảng ủy, quy định rõ trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy viên Thường vụ, các ban trực thuộc Đảng ủy và mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy và HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể. Nhờ vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ, các ban ngành, đoàn thể phường đã đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả.

Song song đó, Đảng ủy phường đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch đưa nghị quyết ĐH vào cuộc sống. Trên cơ sở đó, phường đã tranh thủ sự hỗ trợ kinh phí của cấp trên nâng cấp mở rộng tuyến đường Ông Tường - chùa Liên Trì dài 1.100m, đường Nguyễn Viết Xuân - Quốc lộ 91B dài 3.500m, đường Phạm Thị Bang - Quốc lộ 91B dài 1.000m; vận động nhân dân đóng góp hơn 800 triệu đồng đổ bê tông các tuyến đường trong khu vực và lắp đèn chiếu sáng các tuyến đường của 5/8 khu vực. Ông Nguyễn Văn Hùng, người dân khu vực Thới Thạnh, nói: "Vừa qua, được phường vận động, gia đình tôi đã đóng góp hơn 1 triệu đồng để làm hẻm bê tông và lắp đèn chiếu sáng". Theo đồng chí Lê Hải Triều, nhằm đưa phường phát triển theo hướng thương mại, dịch vụ, nông nghiệp đô thị gắn với du lịch, Đảng ủy chỉ đạo UBND phường mời gọi và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức và cá nhân đầu tư kinh doanh, phát triển. Bước đầu đã có một cá nhân đầu tư xây dựng chợ Ngã Ba thu hút hơn 30 hộ tiểu thương vào kinh doanh, tạo điều kiện cho người dân mua bán; có 1 doanh nghiệp đã khảo sát, xúc tiến thủ tục đầu tư xây dựng chợ Ngã Tư; có 1 cá nhân đầu tư xây dựng 1 khu du lịch sinh thái 4 ha, hiện đã kết nối tour tuyến với doanh nghiệp du lịch của thành phố và thu hút du khách đến tham quan. Đảng ủy cũng đã chỉ đạo UBND phường đề nghị các ngành chức năng quận hỗ trợ kỹ thuật, cây giống giúp nhân dân cải tạo vườn, trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các khu vực vận động nhân dân thực hiện mô hình 1 lúa 2 màu và thành lập các tổ hợp tác sản xuất nấm rơm, nấm bào ngư, trồng vú sữa; chỉ đạo UBND phường phối hợp với Trung tâm dạy nghề quận tổ chức các lớp đào tạo nghề đan xe kết thảm và dạy tin học cho 65 lao động nghèo và cận nghèo…

Nói về việc triển khai đưa nghị quyết ĐH Đảng đi vào cuộc sống của các cấp ủy đảng trong quận, đồng chí Lê Hoàng Nam, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, cho biết: Sau ĐH, các cấp ủy trực thuộc Quận ủy đã nhanh chóng sắp xếp, kiện toàn tổ chức, phân công cấp ủy viên đúng theo quy hoạch cán bộ; xây dựng và ban hành các quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế phối hợp của cấp ủy với các cơ quan, đoàn thể đồng cấp. Đến nay, bộ máy tổ chức các cơ quan, đơn vị đi vào hoạt động ổn định, bắt nhịp nhanh với công việc. Các cấp ủy đã nhanh chóng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết ĐH và lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2015 nên đến cuối tháng 8 các chỉ tiêu đề ra năm 2015 của các phường và quận đã cơ bản hoàn thành; các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị đạt được những kết quả rất tích cực. "Đối với việc lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020, đến nay, Quận ủy đã kiện toàn sắp xếp nhân sự, phân công cán bộ bảo đảm đúng quy hoạch, đi vào hoạt động ổn định, trong đó đã phân công 2 Ủy viên Thường vụ Quận ủy làm Trưởng ban Dân vận và Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam quận và 1 Quận ủy viên làm Chủ tịch Hội Nông dân quận. Quận ủy chỉ đạo UBND và các ban, ngành quận xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết cụ thể. Đến nay, quận đã xây dựng được các kế hoạch phát triển dịch vụ kho bãi, kế hoạch phát triển công nghiệp phụ trợ, kế hoạch xúc tiến đầu tư xây dựng siêu thị và các chợ trên địa bàn; xây dựng Đề án phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững gắn với giải quyết việc làm, đào tạo nghề đối với 3 phường Long Hòa, Long Tuyền và Thới An Đông. Quận ủy cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng các tuyến đường giao thông rộng 4 mét trên các phường Long Hòa, Long Tuyền, An Thới, Thới An Đông góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân" - đồng chí Lê Hoàng Nam nói.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết