27/09/2009 - 08:32

Thực trạng và chính sách về phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong công nhân viên chức lao động

Đó là chủ đề hội nghị do Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp tổ chức, khai mạc sáng 26-9 tại TP Hạ Long (Quảng Ninh).

Theo lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) nước ta hiện có trên 12,8 triệu người, chiếm trên 14,6% dân số và 28,2% lực lượng lao động xã hội. Các tổ chức Công đoàn thường xuyên tổ chức tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm cho cán bộ, CNVCLĐ thông qua hàng nghìn hội thảo, hội nghị, các tài liệu truyền thông; vận động xây dựng trên 132.000 khu tập thể công nhân không có tệ nạn xã hội; ký cam kết cho gần 650.000 CNVCLĐ... Trong 5 năm qua, các cấp Công đoàn phối hợp với đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ đưa gần 4.840 lượt công nhân, viên chức lao động đi cai nghiện ma túy, sắp xếp và tìm việc làm sau cai nghiện cho trên 2.300 người. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tệ nạn ma túy mại dâm mới thực hiện hiệu quả tại khu vực kinh tế Nhà nước và đơn vị hành chính sự nghiệp, các khu vực khác chưa được quan tâm đúng mức. Theo thống kê, hiện nay trong CNVCLĐ toàn quốc có gần 5.000 người nghiệm ma túy và trên 1.000 CNLĐ nhiễm HIV.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe nhiều tham luận của các Bộ, ngành, địa phương, đại diện các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp và có buổi tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình sử dụng người sau cai nghiện ở Công ty than Hà Tu (TP Hạ Long, Quảng Ninh). Hội nghị “Thực trạng và chính sách về phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong công nhân viên chức lao động” kết thúc vào ngày 27-9.

MẠNH TÚ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết