20/12/2022 - 15:29

Thực tập phương án chữa cháy và phương án cứu nạn, cứu hộ quy mô cấp thành phố 

(CT) - Ngày 20-12, UBND TP Cần Thơ tổ chức thực tập phương án chữa cháy và phương án cứu nạn, cứu hộ (CNCH) năm 2022, huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia với quy mô cấp thành phố tại Tổ hợp Trung tâm thương mại Vincom Plaza và Sheraton Hotel Cần Thơ. Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; đồng chí Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, đến dự.

Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (thứ 3, từ trái sang) và đồng chí Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND thành phố tặng cờ và hoa chúc mừng các lực lượng tham gia thực tập.

Theo tình huống giả định, tại khu vực tầng hầm B3 của Tổ hợp Trung tâm thương mại Vincom Plaza và Sheraton Hotel Cần Thơ xảy ra tai nạn, do lái xe bất cẩn không làm chủ tốc độ, mất lái tông vào xe ô tô khác, làm hai chiếc ô tô biến dạng, nhiên liệu trong xe bị rò rỉ gây hỏa hoạn; 4 người trong hai xe ô tô bị thương nặng, bất tỉnh. Tại thời điểm này có khoảng 10 người có mặt tại tầng B3 và B2 phải được hướng dẫn thoát nạn ra ngoài. Khi xảy ra cháy xe ô tô, nhiệt lượng, khói, khí độc tỏa ra đã kích hoạt hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động của tòa nhà, hệ thống điện chiếu sáng đã được ngắt.

Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng cờ và hoa cho lực lượng tham gia thực tập phương án chữa cháy

Cùng thời điểm này, tại khu vực ẩm thực tầng 4 Trung tâm thương mại Vincom Plaza có khoảng 150 người vui chơi, ăn, uống. Sự cố xảy ra làm mất điện đột ngột. Nhiều người tinh thần bị hoảng loạn, la hét, chen lấn xô đẩy, dẫm đạp nhau để thoát nạn, dẫn đến 14 người bị thương, mắc kẹt tại tầng 4; 4 người chạy lên sân thượng tầng 6. Khi phát hiện cháy, Đội phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cơ sở nhanh chóng triển khai phương án chữa cháy, CNCH và hướng dẫn nhân viên, du khách thoát nạn và di chuyển tài sản. Tuy nhiên, đám cháy ngày càng lan rộng đến khu vực nhà hàng tầng 6 của khách sạn Sheraton Cần Thơ. Lúc này, có khoảng 72 người có mặt khu vực nhà hàng bị nhiệt, khói độc tác động… đã vượt quá tầm kiểm soát của lực lượng chữa cháy cơ sở.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Cần Thơ tham gia thực tập phương án chữa cháy

Nhận được tin báo, hơn 30 phương tiện, cùng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực trung tâm; các Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Bình Thủy, trên sông, quận Ninh Kiều, Cái Răng khu vực Bình Thủy và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ; Bệnh viện Đa khoa thành phố; Công ty Điện lực Cần Thơ; Công ty Cổ phần cấp thoát nước Cần Thơ; Trung tâm y tế quận Ninh Kiều, Cảnh sát giao thông- trật tự quận Ninh Kiều được điều động đến hiện trường tham gia CNCH và phân luồng điều tiết giao thông… Qua 1 giờ, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản những người trong khu vực Trung tâm thương mại Vincom Plaza và Sheraton Hotel Cần Thơ.

  Tin, ảnh: KIM XUÂN

Chia sẻ bài viết