15/07/2020 - 21:28

Thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội, hỗ trợ hiệu quả cho người nghèo, yếu thế 

(CT)- Ngày 15-7-2020, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22-11-2014, của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với tín dụng chính sách xã hội (CT40).

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; đồng chí Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) thành phố, dự tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Sau 5 năm thực hiện CT40 của Ban Bí thư, tính đến 30-6-2019, nguồn vốn ngân sách các địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tăng 15.697 tỉ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 31,3% (tăng gấp 4 lần so với trước khi thực hiện CT40); tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội đạt 219.565 tỉ đồng, tăng 90.109 tỉ đồng. Tổng số tiền đã giải ngân đạt 336.944 tỉ đồng cho hơn 12 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Qua đó, giúp thu hút, tạo việc làm cho trên 1,3 triệu lao động; giúp hơn 24.000 lao động thuộc diện gia đình chính sách được vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; gần 346.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng hơn 7,3 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn và gần 142.000 căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách,…

Ðồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định tín dụng chính sách là giải pháp sáng tạo, góp phần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách, các mục tiêu nhiệm vụ của Ðảng và Nhà nước về giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội. Ðồng thời đề nghị Ban Kinh tế Trung ương tổng hợp tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị cùng với kết quả sơ kết để đề xuất, kiến nghị với Ban Bí thư ban hành kết luận về tiếp tục thực hiện CT40. Trong đó cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất bổ sung nhiệm vụ, giải pháp cụ thể khả thi, nhân rộng những cách làm hay, mô hình mới, sáng tạo, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả hoạt động của tín dụng chính sách xã hội trong thời gian tới. Ðồng thời, cần phát huy hơn nữa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để hỗ trợ hiệu quả hơn cho người nghèo, người yếu thế.

Dịp này, UBND TP Cần Thơ được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ với thành tích xuất sắc trong thực hiện CT40.

Tin, ảnh: MỸ TÚ

Chia sẻ bài viết