Thới Thạnh là một trong ba xã điểm của huyện Thới Lai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Theo lộ trình đề ra, đến cuối năm 2015, Thới Thạnh hoàn thành 20/20 tiêu chí theo bộ tiêu chí của TP Cần Thơ về NTM và được công nhận xã NTM. Để đạt được mục tiêu trên, chính quyền và người dân xã Thới Thạnh đã và đang ra sức quyết tâm thực hiện các tiêu chí NTM...
Tận dụng thế mạnh
Xuất phát điểm với 7/20 tiêu chí, không ít cũng không nhiều, qua gần 4 năm phấn đấu đến nay xã Thới Thạnh đã đạt 16/20 tiêu chí NTM. Kết quả này là quá trình nỗ lực của tập thể chính quyền và người dân Thới Thạnh. Ông Huỳnh Kỳ Lưu, Phó Chủ tịch UBND xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, cho biết: Khoảng 80% người dân xã Thới Thạnh sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp, do đó chính quyền địa phương luôn quan tâm tìm giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Thông qua đó, kêu gọi người người dân đóng góp, tham gia xây dựng NTM.
 |
|
Được sự quan tâm sâu sát của chính quyền địa phương trong công tác nâng cao thu nhập cho người dân, xã Thới Thạnh có nhiều mô hình làm ăn hiệu quả. (Trong ảnh: Mô hình nuôi heo - bồ câu cho hiệu quả kinh tế cao). |
Xác định mô hình cánh đồng lớn mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân, xã đã tập trung tuyên truyền, khuyến khích người dân tham gia mô hình, kêu gọi doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Ông Huỳnh Kỳ Lưu cho biết thêm, Thới Thạnh là xã cuối cùng của huyện Thới Lai tham gia thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn. Bởi với người nông dân “tai nghe” chưa đủ phải “mắt thấy” mới tin. Một phần đặc thù đất nông nghiệp của xã manh mún, nhỏ lẻ, khoảng 2-3 công/hộ. Thêm vào đó, tập quán người dân quen sử dụng giống lúa IR 50404, khi tham gia cánh đồng mẫu lớn đồng loạt sử dụng cùng một giống là Jasmine 85. Tuy nhiên, do loại giống này không phù hợp điều kiện thổ nhưỡng địa phương, năng suất không cao như giống lúa IR 50404 dẫn đến người dân ngần ngại tham gia cánh đồng lớn. Song nhờ sự quyết tâm, nỗ lực tuyên truyền của chính quyền địa phương và sự giúp đỡ của các nhà khoa học Viện Lúa ĐBSCL giới thiệu một số giống phù hợp mang lại hiệu quả, từ đó người dân tin tưởng và chuyển sang thực hiện cánh đồng lớn. Đến nay, 11/11 ấp của xã đều thực hiện mô hình cánh đồng lớn. Năm 2014, xã thực hiện cánh đồng mẫu tại ấp Thới Bình A1 và Thới Bình A với tổng diện tích 100ha.
Theo chủ trương của huyện, xã tập trung thực hiện cải tạo vườn tạp, vườn kém hiệu quả cải thiện kinh tế nông hộ. Trong đó, chọn ấp Thới Bình B làm xã điểm thực hiện để nhân rộng tất cả các ấp trên địa bàn. Thông qua, chiến dịch này, xã có 16 mô hình hiệu quả, cho thu nhập cao. Điển hình như: mô hình nuôi trăn- bồ câu ở ấp Thới Hòa B, mô hình nuôi heo bồ câu ấp Thới Bình B, mô hình trồng xen canh chuối nuôi cá ở ấp Thới Hòa C
Anh Dương Văn Lê, ấp Thới Bình B, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, cho biết: Nhờ thực hiện mô hình nuôi heo bồ câu, kinh tế gia đình anh khá ổn định, cuộc sống thoải mái và chăm lo tốt cho các con. Bình quân mỗi tháng, mô hình cho thu nhập khoảng 15 triệu đồng.
Đảm bảo người dân phát triển sản xuất, Thới Thạnh quan tâm hoàn thiện hệ thống đê bao cơ bản đáp ứng yêu cầu vận chuyển hàng hóa và sản xuất của nhân dân. Đồng thời, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ mua máy, thiết bị phục vụ sản xuất, phơi sấy lúa
đáp ứng nhu cầu cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp
Nhờ triển khai đồng loạt nhiều giải pháp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống kinh tế cho người dân, đến nay thu nhập bình quân đầu người xã Thới Thạnh đạt 24 triệu đồng/người/năm (năm 2010, chỉ đạt 13,5 triệu đồng/người/năm).
Lộ trình tiến đến xã NTM
Đến nay xã Thới Thạnh còn 4 tiêu chí NTM chưa đạt, gồm: giao thông, chợ nông thôn, cơ sở vật chất văn hóa và trường học. Ông Huỳnh Kỳ Lưu, Phó Chủ tịch UBND xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, cho biết: Các tiêu chí chưa hoàn thành của xã đòi hỏi nguồn vốn đầu tư khá lớn. Trong khi xã không thể cung ứng vốn thực hiện, phụ thuộc rất lớn vào sự hỗ trợ của huyện để hoàn thành các tiêu chí. Được sự quan tâm từ cấp trên, hiện xã được bố trí nguồn kinh phí thực hiện các tiêu chí hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Nhiệm vụ chính của xã hiện nay tập trung củng cố và nâng chất các tiêu chí đã đạt.
Theo Ban Quản lý chương trình xây dựng NTM xã Thới Thạnh, hiện nay đường trục xã, liên xã đã được nhựa hóa; đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa; trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện trên địa bàn xã đều đạt 100%. Còn chỉ tiêu đường trục thôn xóm chưa đạt. Theo nguồn vốn phân bổ của huyện, dự kiến trong năm 2015, bố trí giai đoạn 1 khoảng 7 tỉ đồng hỗ trợ xã xây dựng tuyến giao thông sông Ô Môn bề rộng 4m với chiều dài 8,2km. Nếu nguồn vốn được bố trí kịp thời, xã sẽ khởi công xây dựng vào tháng 11 năm nay. Chuẩn bị tốt cho công tác xây dựng, xã tập trung vận động bà con khi xây mới nhà cặp theo tuyến lộ trừ hao 3m tránh ảnh hưởng khi thực hiện công trình. Trên địa bàn xã có 3 trường học, tuy nhiên chỉ có trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. Để đạt chuẩn quốc gia, trường mầm non của xã cần xây dựng thêm 4 phòng chức năng, hiện đã được bố trí 3,5 tỉ đồng đầu tư xây dựng trong năm 2015. Riêng trường tiểu học, số lượng học sinh và cơ sở vật chất đảm bảo, tuy nhiên cần mở rộng thêm 5.000m2 đất đáp ứng đủ tiêu chuẩn. Hiện xã có nguồn đất sạch nhưng không có nguồn vốn đầu tư xây dựng. Đối với tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, diện tích các nhà thông tin 11 ấp chưa đáp ứng yêu cầu. Hầu hết các nhà thông tin đều xây dựng trên phần đất mượn của dân, đến nay đã quá thời hạn chủ đất yêu cầu trả đất. Giải quyết vấn đề này, UBND huyện Thới Lai đã hỗ trợ xã 3 tỉ đồng xây dựng nhà văn hóa, và 5 nhà thông tin với kinh phí 500 triệu đồng/nhà. Hiện xã chỉ đạo các ấp chủ động tìm kiếm đất trong dân có diện tích phù hợp chuẩn bị công tác đầu tư xây dựng trong năm 2015. Về chợ nông thôn, theo quy hoạch đã có địa điểm xây dựng tại ấp Thới Bình B với diện tích 1,7ha. Đồng thời, đã có chủ trương của huyện về đầu tư xây dựng và kêu gọi nhà đầu tư nhưng đến nay chưa triển khai xây dựng. Ông Huỳnh Kỳ Lưu, Phó Chủ tịch UBND xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, cho biết: Qua rà soát nhu cầu thực tế không cần xây dựng chợ. Bởi trục chính trên địa bàn xã chỉ khoảng 4km, trong khi 2 đầu đều có chợ. Do đó, xã kiến nghị UBND huyện xem xét không xây dựng chợ, nếu tiếp tục chủ trương xây dựng đề nghị nhà đầu tư sớm triển khai
Bài, ảnh: T. TRINH