29/07/2020 - 22:26

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an:

Thực hiện các giải pháp giữ vững ổn định an ninh chính trị trong mọi tình huống 

(CT)- Ngày 29-7, Ðảng bộ Công an TP Cần Thơ tổ chức Ðại hội (ÐH) Ðại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an; Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đến dự. Có 194 đại biểu đại diện cho 1.768 đảng viên của Ðảng bộ dự ÐH.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố khóa mới. Ảnh: ANH DŨNG

5 năm qua, Ðảng bộ Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo Công an thành phố chủ động tham mưu Thành ủy, UBND thành phố triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ðồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương, nhất là với lực lượng Quân đội triển khai có hiệu quả phương án, kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an toàn trên 500 lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại TP Cần Thơ. Công an thành phố đã chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững ổn định an ninh chính trị, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ. Công tác xây dựng Ðảng, xây dựng lực lượng đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó đã thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Công an các cấp, qua đó đã giảm được 21 phòng, 142 đội.

ÐH xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Ðảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 là chỉ đạo Công an thành phố nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các giải pháp giữ vững ổn định an ninh chính trị trong mọi tình huống. Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về an ninh, trật tự công cộng; thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Ðẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tập trung kiện toàn tổ chức, bộ máy, bảo đảm sự ổn định, chuyên sâu; tăng cường trang thiết bị kỹ thuật và ứng dụng thành tựu mới của khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ phục vụ công tác, chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng bộ Công an thành phố; xây dựng lực lượng công an thành phố thực sự trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại ÐH, Thiếu tướng Lê Tấn Tới ghi nhận và biểu dương kết quả Công an TP Cần Thơ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Thiếu tướng chỉ đạo trong nhiệm kỳ mới, Ðảng bộ Công an TP Cần Thơ chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật Nhà nước và chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy Cần Thơ về công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Chỉ đạo Công an thành phố chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu Ðảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy và UBND TP Cần Thơ chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự, ngăn chặn kịp thời, xử lý kiên quyết, khôn khéo các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Ðồng thời, tập trung rà soát, quản lý chặt địa bàn, đối tượng trọng điểm; đấu tranh triệt xóa nhanh, xóa hết các băng nhóm tội phạm có tổ chức, liên tỉnh, xuyên quốc gia, hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, tín dụng đen gây bất an trong nhân dân. Thiếu tướng Lê Tấn Tới cũng yêu cầu Ðảng bộ Công an TP Cần Thơ tập trung lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng, cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự trong sạch, vững mạnh.

ÐH bầu Ban Chấp hành Ðảng bộ Công an thành phố khóa XIV với 23 ủy viên. Ban Chấp hành Ðảng bộ đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Ðảng ủy với 7 ủy viên; Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố tái đắc cử Bí thư Ðảng ủy; bầu Thượng tá Trần Văn Dương, giữ chức Phó Bí thư Ðảng ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy 6 ủy viên và bầu Thượng tá Trần Văn Dương giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy. ÐH bầu 17 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự ÐH Ðảng bộ thành phố.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết