Song song việc triển khai kịp thời, đầy đủ chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến đúng đối tượng thụ hưởng, huyện Cờ Đỏ nỗ lực vận động xã hội hóa, chăm lo để không ai thiếu ăn, thiếu mặc, vững tin vượt qua dịch bệnh.

Người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 xã Trung Thạnh nhận phần quà hỗ trợ. Ảnh: CTV
Đến nay, ấp Thạnh Lộc 1, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, đã hoàn thành việc cấp phát gạo từ nguồn dự trữ quốc gia đến người dân theo quy định. Anh Phan Thái Hồ, Trưởng ấp Thạnh Lộc 1, cho biết: “Sau khi tiếp nhận trên 12,8 tấn gạo đợt 2, ấp bố trí 2 điểm cấp phát, vừa đảm bảo quy tắc 5K, vừa đáp ứng nhu cầu cấp thiết của bà con. Đợt 1, xã thực hiện giãn cách xã hội nên cán bộ ấp cấp phát gạo đến tận nhà dân. Sự hỗ trợ kịp thời của Nhà nước đã giúp người dân vơi bớt khó khăn trong cuộc sống, an tâm phòng, chống dịch. Ngoài ra, ấp tranh thủ các nguồn quà do xã vận động được để hỗ trợ bà con”. Theo anh Hồ, ấp tiếp tục rà soát, lập danh sách lao động tự do với ngành nghề theo quy định để thành phố xem xét, phê duyệt hỗ trợ, không để sai sót đối tượng.
Vừa nhận 30kg gạo, anh Nguyễn Văn Sơn rất phấn khởi khi được cán bộ địa phương quan tâm trợ giúp trong mấy tháng dịch bệnh, để cả nhà có bữa ăn tươm tất. Vợ chồng anh Sơn cũng đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ lao động tự do. Anh Sơn nói: “Quanh năm, vợ chồng tôi làm mướn theo công nhật, gói ghém cũng đủ sống. Từ lúc bùng phát dịch bệnh, việc làm gián đoạn, tôi còn tái phát bệnh thoái hóa cột sống, đau khớp, cuộc sống càng chật vật. May nhờ các anh ở ấp giúp đỡ kịp thời, gia đình tôi từng bước vượt qua khó khăn”.
Theo bà Nguyễn Thị Tảo, Chủ tịch UBND xã Trung Thạnh, cả hệ thống chính trị xã tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19, thành lập các tổ: tuyên truyền, COVID cộng đồng, truy vết, an sinh xã hội. Trong đó, tổ an sinh xã hội giải quyết kịp thời, chính xác chế độ, chính sách; đẩy mạnh vận động xã hội hóa chăm lo đời sống người dân. Xã chi 1,448 tỉ đồng hỗ trợ 724 lao động tự do (có 111 người bán vé số dạo), theo Nghị quyết 52/NQ-HĐND; phối hợp phân phối và cấp phát 77,865 tấn gạo đến 5.191 người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Đến nay, xã vận động, cấp phát 4.781 phần quà gồm tiền mặt, gạo, nhu yếu phẩm; 2.780 phần rau củ quả…, hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn, số tiền trên 1,539 tỉ đồng. Toàn xã có 17 hộ nghèo, 94 hộ cận nghèo và đang triển khai công tác rà soát cuối năm 2021.
Xã Thới Xuân cũng kịp thời chi 2,47 tỉ đồng hỗ trợ 1.235 lao động tự do (có 24 người bán vé số dạo), theo Nghị quyết 52/NQ-HĐND; phối hợp tiếp nhận và cấp phát 50,295 tấn gạo đến 3.353 người dân gặp khó khăn. Xã vận động các nhà hảo tâm đóng góp 415 phần quà hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, trị giá 214 triệu đồng. Ông Nguyễn Đức Huy, Chủ tịch UBND thị trấn Cờ Đỏ, cho biết, thị trấn cấp phát 97,755 tấn gạo đến 6.517 người dân gặp khó khăn; rà soát, thống kê lao động tự do trên địa bàn được nhận tiền hỗ trợ. Thị trấn vận động 3.127 phần quà, trị giá 752,5 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn.
Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, Cờ Đỏ là một trong các địa phương triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ kịp thời, đảm bảo tiến độ. Đến nay, huyện thực hiện 5 chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, với 6.941 người thụ hưởng, kinh phí trên 13,269 tỉ đồng. Trong đó, đối với chính sách hỗ trợ lao động tự do theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND cho 6.135 người, kinh phí 12,27 tỉ đồng. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn cấp phát 512,85 tấn gạo (2 đợt) cho 29.719 người theo quy định. Huyện vận động 27.337 phần quà, trị giá trên 6,217 tỉ đồng hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn... Ông Võ Minh Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Cờ Đỏ, cho biết, ngoài 842 phần quà gồm gạo, nhu yếu phẩm của Ủy ban MTTQVN thành phố, trị giá trên 467 triệu đồng, hệ thống Mặt trận từ huyện đến cơ sở vận động 28.980 phần quà gồm gạo, thực phẩm, rau củ quả, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn; các khu cách ly và lực lượng trực các điểm kiểm dịch, trị giá trên 5,962 tỉ đồng.
Các tháng cuối năm, huyện Cờ Đỏ tiếp tục thực hiện tốt phương án và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội đầy đủ, đúng đối tượng; rà soát thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định cũng như vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
ANH PHƯƠNG