Hiện nay, mặc dù còn khó khăn về cơ sở vật chất, nhưng nhờ triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua dạy tốt, học tốt do ngành giáo dục phát động đến từng cán bộ, giáo viên và học sinh, Trường Tiểu học Bình Thủy tạo chuyển biến tích cực trong việc đổi mới quản lý và phương pháp dạy và học, vươn lên thành đơn vị tiêu biểu của ngành Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy.
Xác định nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là yếu tố quyết định chất lượng và hiệu quả giáo dục, đầu mỗi năm học, Trường Tiểu học Bình Thủy phát động đăng ký thi đua đến từng cán bộ, giáo viên, khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, lấy học sinh làm trung tâm giảng dạy, áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, nâng cao chất lượng bài giảng... Hằng năm, bên cạnh việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, nhà trường thường xuyên cử cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn do thành phố và quận tổ chức; hằng tháng triển khai các chuyên đề, dự giờ
để giáo viên có điều kiện chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm.

Giờ học môn Ngoại ngữ của học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Bình Thủy.
Hằng năm, qua phong trào sáng kiến làm đồ dùng dạy học, nhiều giáo viên có những đề tài hay ứng dụng vào thực tế giảng dạy, mang lại hiệu quả cao. Cô Nguyễn Hoàng Minh Trang, giáo viên dạy môn âm nhạc, một trong những giáo viên tiêu biểu của trường, vừa đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, vừa có nhiều mô hình sáng kiến ứng dụng trong giảng dạy như: mô hình "Khuông nhạc di động" và mô hình "Nhạc cụ gõ", với nhiều hình dáng khác nhau, tạo nên âm điệu mới lạ, giúp học sinh hứng thú trong giờ học. Sáng kiến này đạt giải Nhất tại Hội thi đồ dùng dạy học tự làm cấp thành phố. Chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, cô Trang cho biết: "Âm nhạc luôn là món ăn tinh thần cho con người cũng như trong chương trình giáo dục. Đối với học sinh tiểu học, kiến thức ban đầu về âm nhạc giúp các em biết ca hát theo quy luật chung nhất. Tôi luôn tìm tòi, học hỏi cái mới, cái hay, ứng dụng trong giảng dạy, tạo hứng thú học tập cũng như góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, phát triển trí tuệ học sinh".
Đội ngũ giáo viên nhà trường chú trọng việc đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính sáng tạo trong truyền đạt bài giảng. Mỗi giáo viên có cách giảng dạy khác nhau phù hợp với đặc điểm, tâm sinh lý học sinh các khối lớp và áp dụng phương pháp dạy học mới - lấy học sinh làm trung tâm. Các phong trào thi đua của trường đều được tập thể giáo viên hưởng ứng mạnh mẽ. Là giáo viên dạy môn Thể dục, thầy Trần Khai Quốc luôn phấn đấu tham gia các phong trào thi đua dạy tốt - học tốt. Theo thầy Quốc, bên cạnh việc chuẩn bị giáo án, phương án lên lớp chu đáo, giáo viên cần không ngừng tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thông qua các tiết dạy cũng như dự giờ đồng nghiệp để rút kinh nghiệm cho bản thân, trong đó thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra và đánh giá theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh. Chẳng hạn, để học sinh hứng thú, tập trung hơn trong giờ học thể dục thì giáo viên cần nghiên cứu, sáng tạo nhiều mô hình, đồ dùng dạy học, cũng là tạo tinh thần thoải mái để học tốt các môn học khác.
Lòng yêu nghề của các thầy cô giúp học sinh Trường Tiểu học Bình Thủy luôn đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố và quốc gia. Em Lê Trường Thịnh, học sinh lớp 5A5, là học sinh giỏi 5 năm liền và mới đây đạt giải Nhì Olympic Tiếng Anh cấp quốc gia. Thịnh chia sẻ: "Học tiếng Anh đòi hỏi phải siêng năng luyện tập các kỹ năng nghe, nói, viết. Ở trường, em tập trung nghe thầy cô giảng bài, ghi nhớ từ vựng mới; mạnh dạn trao đổi, giao tiếp bằng tiếng Anh với thầy cô, bạn bè để nhớ bài lâu và hình thành kỹ năng giao tiếp tốt. Về nhà, em thường xuyên đọc sách Tiếng Anh và xem các chương trình dạy Tiếng Anh trên truyền hình để bổ sung kiến thức". Em Vũ Minh Đức, cùng lớp với Thịnh, là học sinh giỏi Toán cấp thành phố, cho biết: "Chính cách truyền đạt dễ hiểu của thầy cô cùng với phương pháp dạy học mới: học sinh cùng thầy thảo luận, giải quyết từng vấn đề môn học đặt ra, giúp em ngày càng yêu thích và say mê môn toán".
Năm 2014- 2015, Trường Tiểu học Bình Thủy dẫn đầu phong trào thi đua dạy tốt, học tốt ở quận Bình Thủy. Số học sinh giỏi của trường chiếm 79,54%; 100% giáo viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt và vượt chuẩn. Qua đó nhiều năm liền, trường nhận nhiều Bằng khen của ngành Giáo dục và Đào tạo; UBND TP Cần Thơ và Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước. Cô Trịnh Thị Nhung, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: "Qua phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, nhà trường góp phần khơi dậy phong trào thi đua sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy và học của giáo viên và học sinh, đồng thời tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực; thường xuyên học tập, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, tổ chức lớp học; khai thác và sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học. Để thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, thời gian tới, trường chú trọng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm giáo viên, nhất là đổi mới phương pháp giáo dục. Bên cạnh đó, tập thể sư phạm nhà trường tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy thành tích đạt được; không ngừng học tập, sáng tạo, quyết tâm giành nhiều thắng lợi hơn nữa năm học 2015 - 2016, đáp ứng tốt hơn yêu cầu đổi mới giáo dục".
Bài, ảnh: NHÂN ĐỊNH