08/07/2023 - 17:01

Thủ tướng Phạm Minh Chính giải đáp thấu đáo nhiều vấn đề cử tri TP Cần Thơ quan tâm, kiến nghị 

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi cử tri thành phố. 

(CT) - Sáng 8-7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Cần Thơ tiếp xúc hơn 300 cử tri quận Ninh Kiều, quận Cái Răng, huyện Phong Điền và các chức sắc tôn giáo trên địa bàn TP Cần Thơ sau kỳ họp thứ 5, QH khóa XV.

Cùng dự có ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri thành phố. 

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ tại kỳ họp, cử tri thành phố đã nêu các kiến nghị liên quan đến vấn đề lừa đảo trên các trang mạng, điện thoại di động; vấn đề cấp phát thuốc cho người tham gia bảo hiểm y tế; đầu tư, xây dựng hạ tầng giao thông, cảng biển, logistics, đặc biệt là tuyến cao tốc đang triển khai trên địa bàn thành phố và vùng ĐBSCL; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và công nhân lành nghề trong lĩnh vực nông nghiệp; thanh quyết toán cho các nhà cung cấp thuốc, vật tư y tế, hóa chất trong điều trị COVID-19 đã qua...

Ông Trần Việt Trường phát biểu tiếp thu và giải đáp các ý kiến của cử tri. 

Phát biểu giải đáp ý kiến, kiến nghị của cử tri, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố, khẳng định UBND thành phố tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri; sẽ tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm xem xét, giải quyết từng kiến nghị theo đúng thẩm quyền.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tiếp thu và giải đáp các ý kiến của cử tri. 

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị TP Cần Thơ tập trung thực hiện tốt công tác lập, thẩm định, phê duyệt hoặc báo cáo các quy hoạch theo thẩm quyền; đẩy mạnh hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công; cải cách thủ tục hành chính; chủ động rà soát, có biện pháp cụ thể thúc đẩy thực hiện các dự án công nghiệp, xây dựng, bất động sản, thương mại, nhất là các dự án đường cao tốc đang triển khai trên địa bàn; chủ động nghiên cứu, có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đời sống người lao động...

Cử tri thành phố nêu kiến nghị. 

Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri về lừa đảo trên các trang mạng, điện thoại di động, Thủ tướng Phạm Minh Chính thông tin, Chính phủ đã giao các bộ, ngành liên quan xây dựng, chỉnh sửa các nghị định, thông tư để phòng, chống tin giả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân phân biệt tin giả. Thủ tướng đề nghị, bản thân mỗi người dân cũng cần nâng cao nhận thức, nhận diện để phòng, chống tin giả.

Về kiến nghị sửa đổi một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Thủ tướng cho biết, Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới có một số tiêu chí khó khăn, bất cập nên đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, sửa đổi Bộ Tiêu chí và hoàn thiện trình Thủ tướng phê duyệt trong quý III này, bảo đảm phù hợp với từng vùng, miền và khả năng bố trí nguồn lực thực hiện.

Về kiến nghị phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, công nhân trong lĩnh vực nông nghiệp, Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp các bộ, ngành liên quan quan tâm đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp. Tại TP Cần Thơ có nhiều trường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của vùng, Chính phủ luôn quan tâm, tạo điều kiện để các cơ sở phát triển.

Thủ tướng cho rằng, để phát triển nông nghiệp bền vững vùng ĐBSCL thì phải giải quyết chống biến đổi khí hậu, sạt lở bờ sông, hạn hán, xâm nhập mặn, phát triển hạ tầng giao thông đường bộ, hàng không, hàng hải, đường thủy nội địa, đường sắt.

Theo Thủ tướng, Chính phủ đã có quy hoạch và nguồn lực cho phát triển giao thông vùng ĐBSCL như đang xây dựng đề án đường sắt cao tốc TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ; đề án nạo vét luồng Định An để tàu trên 10.000 tấn ra vào Sông Hậu; đề án phát triển cảng Cái Cui, sân bay Cần Thơ, sân bay Phú Quốc, sân bay Cà Mau. Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đang tích cực mở rộng thị trường để xuất khẩu nông sản.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ đã và đang chỉ đạo giải quyết trình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, hóa chất tại các bệnh viện, nhằm bảo đảm chất lượng khám và điều trị bệnh, nhất là bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế. Chính phủ đang chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương tìm giải pháp về nguồn vốn để giải quyết dứt điểm việc xây dựng và đưa vào sử dụng Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ trong thời gian sớm nhất…

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo TP Cần Thơ chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, sĩ quan Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ. 

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết