13/01/2020 - 21:48

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, trực Tết tại Quân khu 9 và tặng quà Tết tại quận Bình Thủy 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi gia đình chính sách quận Bình Thủy. 

(CT)- Nhân dịp Tết Canh Tý năm 2020, chiều 13-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, trực Tết tại Quân khu 9 và tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động nghèo tại quận Bình Thủy.

Cùng đi có các đồng chí: Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo TP Cần Thơ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao kết quả hoạt động của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 9 trong năm 2019. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 9 đón Tết vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc và thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi các đồng chí thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Địa bàn Quân khu 9 có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh hết sức quan trọng, việc giữ gìn ổn định an ninh chính trị đã và đang đặt ra nhiệm vụ lớn lao đối với Quân khu 9 nói chung và cấp ủy, chính quyền, LLTV và nhân dân trên địa bàn nói chung. Thủ tướng yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 bảo đảm quân số trực sẵn sàng chiến đấu cao trong dịp Tết Canh Tý năm 2020; nắm chặt tình hình, dự báo chính xác để tham mưu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý kịp thời các tình huống chống phá của các thế lực thù địch, không để xảy ra bị động, bất ngờ, điểm nóng. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền 12 tỉnh, thành phố trên địa bàn xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng vững chắc. Thủ tướng cũng yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 quan tâm xây dựng lực lượng dự bị động viên đủ số lượng, bảo đảm chất lượng; tăng cường củng cố mối đoàn kết quân - dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng với các nước láng giềng; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và đẩy nhanh việc hoàn thành xây dựng đường tuần tra biên giới Tây Nam. Thực hiện nhiều giải pháp xây dựng tổ chức đảng trong LLVT trong sạch, vững mạnh và xây dựng LLTV Quân khu vững mạnh toàn diện…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo TP Cần Thơ tặng quà gia đình chính sách quận Bình Thủy.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến trồng cây lưu niệm tại Khu nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh của Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác Trung ương đã đến dự Chương trình trao quà Tết gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động nghèo nhân dịp Tết Canh Tý năm 2020 tại quận Bình Thủy.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc các gia đình đón Canh Tý năm 2020 vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm, năm mới thắng lợi. Thủ tướng mong muốn các gia đình và công nhân lao động nghèo cần phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực trong lao động, sản xuất để vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Thủ tướng lưu ý cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể TP Cần Thơ tiếp tục có giải pháp hỗ trợ các gia đình và công nhân lao động vươn lên.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết