08/03/2008 - 09:01

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thủ hiến bang kiêm Thị trưởng Berlin và một số tập đoàn hàng đầu của CHLB Đức

* Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp cựu Thủ tướng CHLB Đức

Theo đặc phái viên TTXVN, tiếp tục chương trình chuyến thăm chính thức CHLB Đức, ngày 7-3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Thủ hiến bang kiêm Thị trưởng Berlin Klaus Wowereit và tiếp một số tập đoàn hàng đầu của CHLB Đức.

Phát biểu tại buổi tiếp Thủ hiến bang kiêm Thị trưởng Berlin Klaus Wowereit, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác giữa Thủ đô Berlin với Thủ đô Hà Nội, nhất là việc trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực qui hoạch và quản lý đô thị, bảo tồn các cảnh quan thiên nhiên, phát triển du lịch... Thủ tướng đề nghị Chính quyền bang tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt học tập, làm ăn, sinh sống ổn định và từng bước hòa nhập với xã hội sở tại.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Chủ tịch Quốc hội Đức Norbert Lammert. Ảnh: ĐỨC TÁM (TTXVN)

Đánh giá cao chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới CHLB Đức, Thị trưởng Klaus Wowereit cho biết sẵn sàng hợp tác với các tỉnh, thành của Việt Nam trên lĩnh vực qui hoạch và phát triển hạ tầng đô thị, đồng thời khẳng định tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt đang học tập và sinh sống ổn định trên địa bàn thành phố.

Trước đó, Thủ tướng đã tới chào xã giao Tổng thống Horst Koehler, tiếp Chủ tịch Quốc hội Norbert Lammert và gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Berlin. Tại cuộc gặp Tổng thống Horst Koehler và Chủ tịch Quốc hội Norbert Lammert, Thủ tướng cho rằng quan hệ hợp tác văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp, nhất là việc thỏa thuận mở trường đại học Đức tại thành phố Hồ Chí Minh vừa được ký kết là dự án hợp tác quan trọng và là mô hình thí điểm trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Thủ tướng cảm ơn Quốc hội Đức dành cho Việt Nam khoản viện trợ 85 triệu euro và cho vay 155 triệu euro cho dự án “Đường sắt đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh”, đồng thời mong muốn Đức tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế.

Nói chuyện với cộng đồng người Việt tại Berlin, Thủ tướng thông báo những thành tựu kinh tế- xã hội, đối ngoại của Việt Nam năm qua; bày tỏ vui mừng trước tình hình cộng đồng người Việt tại Đức ngày càng phát triển và mong muốn bà con luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái để ổn định cuộc sống và hòa nhập xã hội sở tại, đồng thời luôn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và gắn bó với đất nước. Thủ tướng đề nghị cộng đồng người Việt tại Đức giúp các doanh nghiệp và các cơ quan hữu quan trong nước tiếp cận sản xuất công nghiệp hiện đại và mở rộng xuất khẩu sang thị trường Đức.

* Chiều 7-3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Ngài Gerhard Schroeder, cựu Thủ tướng CHLB Đức và hiện là cố vấn của Tập đoàn in ấn và xuất bản Ringier AG (Thụy Sĩ) đang ở thăm Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cảm ơn tình cảm gắn bó với Việt Nam của Ngài Gerhard Schroeder, ở vai trò cố vấn của Tập đoàn Ringier AG hiện nay và trên cương vị Thủ tướng CHLB Đức trước đây.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao Tập đoàn Ringier AG đã có mặt ở Việt Nam từ cách đây 17 năm và hợp tác khá hiệu quả với đối tác Việt Nam. Bên cạnh đó, tập đoàn còn tham gia vào nhiều hoạt động xã hội - nhân đạo ở Việt Nam. Nhân dịp Tập đoàn Ringier AG kỷ niệm 175 năm Ngày thành lập, Chủ tịch nước chúc Ringier AG ngày càng phát triển, đồng thời mong tập đoàn mở rộng hơn nữa các lĩnh vực hợp tác tại Việt Nam.

Cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã dành thời gian tiếp, cựu Thủ tướng Gerhard Schroeder nhấn mạnh: Việt Nam là một hình mẫu phát triển ở khu vực châu Á, nhiều nhà đầu tư ở châu Âu rất mong có cơ hội đến Việt Nam, được góp sức vào công cuộc phát triển ở Việt Nam. Ringier AG thời gian tới sẽ mở rộng hơn nữa hoạt động tại Việt Nam.

DƯƠNG ĐỨC DŨNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết