28/12/2009 - 08:25

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát lệnh khởi công Dự án xây dựng luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

* Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang QK9

(TTXVN- CT)- Sáng 27-12, tại Trà Vinh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát lệnh khởi công Dự án xây dựng luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu. Đây là sự kiện quan trọng đối với sự phát triển của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và của ngành hàng hải nói riêng, đánh dấu bước quan trọng trong việc tìm đường ra biển cho hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) của cả vùng Tây Nam Bộ.

Hiện nay, lượng hàng hóa XNK của Đồng bằng sông Cửu Long khoảng 15 triệu tấn/năm, nhưng hệ thống cảng sông, cảng biển chưa phát triển. Cần Thơ và Cái Cui là hai cảng lớn nhất, nhì của Đồng bằng sông Cửu Long cũng chỉ mới có thể tiếp nhận tàu khoảng 3.000-5.000 tấn. Còn lại 70-80% lượng hàng hóa XNK của Đồng bằng sông Cửu Long phải dồn lên cụm cảng TP Hồ Chí Minh bằng đường bộ, gây áp lực lớn cho giao thông đường bộ trên Quốc lộ I và tại TP Hồ Chí Minh; làm tăng chi phí và thời gian vận tải hàng hóa, gây bất lợi cũng như giảm lợi thế cạnh tranh đối với hàng nông sản. Vì vậy, việc khởi công Dự án ĐTXD luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu có ý nghĩa to lớn về nhiều mặt. Khi sông Hậu được mở thông ra biển với khả năng tiếp nhận tàu biển trọng tải lớn sẽ góp phần giảm tải giao thông cho thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống giao thông đường bộ và đường thủy từ thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh ĐBSCL cũng sẽ được giảm tải. Hàng hóa - nguyên vật liệu của nông dân có điều kiện tốt hơn trong sản xuất và tiêu thụ nhờ khâu vận chuyển được thuận lợi, nhanh chóng, tiết kiệm chi phí vận chuyển, góp phần tăng sức cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đón chào Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Ảnh: ANH DŨNG. 

Xây dựng luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu là dự án trọng điểm quốc gia. Toàn bộ luồng tàu, tính từ sông Hậu ra đến cửa biển dài khoảng 40 km, trong đó đoạn luồng sông dài 6 km, đoạn kênh Quan Chánh Bố dài 19 km, đoạn kênh Tắt cắt qua đất liền dài 9 km và đoạn luồng biển dài 6 km. Toàn bộ dự án nằm trên địa phận 2 huyện Duyên Hải và Trà Cú của tỉnh Trà Vinh. Tổng khối lượng nạo vét để đào kênh mới và cải tạo các đoạn kênh hiện hữu tới cao độ -6,5m hệ tải đồ khoảng 28 triệu m3 với tổng số vốn khoảng 5 nghìn tỉ đồng. Dự án sẽ được hoàn thành trong vòng 36 tháng. Khi Dự án được hoàn thành, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các tàu có trọng tải lớn từ 10.000 đến 20.000 tấn ra vào các cảng trên sông Hậu.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương nỗ lực của Bộ GTVT, các Bộ, ngành, Cục Hàng hải Việt Nam, tỉnh Trà Vinh và các tỉnh có liên quan đã quyết tâm khắc phục nhiều khó khăn vướng mắc để sớm khởi công dự án. Thủ tướng yêu cầu, UBND tỉnh Trà Vinh tiếp tục chỉ đạo chính quyền địa phương bảo đảm tốt công tác giải phóng mặt bằng, an ninh trật tự để dự án thực hiện được thuận lợi.

* Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp và trao đổi với các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Trà Vinh về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh sau 18 năm tái lập.

Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Trà Vinh trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng nêu rõ 2 lĩnh vực khó khăn nhất đối với Trà Vinh là hệ thống cơ sở hạ tầng và tỷ lệ hộ nghèo cao (19%). Do vậy, tỉnh cần phát huy thế mạnh để phát triển kinh doanh du lịch, cảng trung chuyển... đưa Trà Vinh phát triển bền vững. Thủ tướng khẳng định: Trung ương đã, đang và tiếp tục tạo điều kiện và hỗ trợ Trà Vinh phát triển kinh tế xã hội, nhất là phát triển các công trình hạ tầng cơ sở lớn. Chính phủ cũng đang tích cực tìm nguồn vốn để sớm khởi công cầu Củ Chiên nhằm phá thế cô lập và rút ngắn khoảng cách giữa Trà Vinh với thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn 120 km.

Chiều 27-12-2009, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 (QK9) đã long trọng tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 20 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân và 64 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) QK9. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, thủ trưởng Bộ Tư lệnh QK9, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trên địa bàn QK9, các cán bộ lão thành cách mạng, quý Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân và đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị LLVT QK9 tới dự.

Đọc diễn văn tại lễ mít tinh, Trung tướng Nguyễn Việt Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy QK9, đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam và thành tích trong chiến đấu, công tác, lao động sản xuất, làm nghĩa vụ quốc tế... của LLVT QK9. Trải qua 64 năm (1945 - 2009) xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT QK9 luôn sát cánh cùng đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân ĐBSCL đã anh dũng chiến đấu, góp phần to lớn trong công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Phát biểu tại lễ mít tinh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã biểu dương những kết quả của LLVT QK9 đạt được trong thời gian qua. Thủ tướng lưu ý, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh QK9 phải phát huy truyền thống anh hùng, tập trung xây dựng LLVT QK9 ngày càng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới, xứng đáng là lực lượng tin cậy bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh QK9 cần lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng để nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ; nâng cao chất lượng huấn luyện, thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nắm chắc tình hình, chấp hành nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu nhằm kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống và đánh bại chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta. Thủ tướng cũng yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh QK9 đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong LLVT QK9 trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố trên địa bàn giữ vững ổn định an ninh chính trị và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

THIỆN THUẬT - ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết