03/04/2008 - 09:16

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đón và hội đàm với Thủ tướng Qatar

Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ngày 2-4, Ngài Hamad Bin Jasim Bin Jaber Al Thani Thủ tướng Nhà nước Qatar đã đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức nước ta.

Chiều 2-4, lễ đón Thủ tướng Qatar Ngài Hamad Bin Jasim Bin Jaber Al Thani được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Ngay sau lễ đón, hai Thủ tướng đã có cuộc hội đàm tại Văn phòng Chính phủ.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhiệt liệt hoan nghênh Ngài Thủ tướng và các vị trong Đoàn sang thăm chính thức Việt Nam, mang đến cho nhân dân Việt Nam những tình cảm chân thành của Chính phủ và nhân dân Qatar bè bạn, coi đây là mốc đánh dấu sự phát triển sâu rộng trong quan hệ hai nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thông báo với Thủ tướng Al Thani về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam, về những thành tựu quan trọng mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới nhất là trong lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện thành công nhiều mục tiêu Thiên niên kỷ, được Liên Hiệp Quốc đánh giá cao.

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đón Thủ tướng Nhà nước Qatar. Ảnh: ĐỨC TÁM (TTXVN) 
Nhân dịp này, Thủ tướng đã chân thành cảm ơn sự giúp đỡ chân tình, có hiệu quả mà Chính phủ và nhân dân Qatar đã dành cho Việt Nam trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay và nhấn mạnh quan hệ hữu nghị hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, đầu tư giữa hai nước đã và đang có những bước phát triển tích cực, hai bên cần cùng nhau cố gắng để biến những tiềm năng to lớn sẵn có ở hai nước thành hiện thực vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Thủ tướng Hamad Bin Jasim Bin Jaber Al Thani bày tỏ vui mừng lần thứ hai được đến thăm đất nước Việt Nam tươi đẹp và giàu lòng mến khách, cảm ơn sự tiếp đón trọng thị, thân tình, chu đáo mà Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn.

Thủ tướng Hamad Bin Jasim Bin Jaber Al Thani nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến thăm và khẳng định mong muốn của Nhà nước Qatar trong việc thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong các lĩnh vực đầu tư, tài chính và ngân hàng. Thủ tướng Qatar đã đánh giá cao việc Việt Nam mở Cơ quan đại diện ngoại giao tại Doha và thông báo, phía Qatar sẽ mở cơ quan đại diện ngoại giao tại Hà Nội.

Hai Thủ tướng đã trao đổi sâu rộng về các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường, thúc đẩy và mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Qatar và các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Sau hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quỹ Đầu tư Qatar và Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước Việt Nam.

THIỆN THUẬT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết