19/10/2008 - 20:43

Thời điểm tốt cho nhà đầu tư ?

Tuần giao dịch từ ngày 13 đến ngày 17-10-2008, thị trường chứng khoán tập trung diễn ra nhiều biến động thất thường. Hàng loạt thông tin tốt như: giá xăng dầu tiếp tục hạ nhiệt, báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2008 của nhiều doanh nghiệp vẫn khả quan, sự hồi phục mạnh của thị trường chứng khoán thế giới trong một vài phiên gần đây... nhưng tâm lý của các nhà đầu tư vẫn tỏ ra khá thận trọng trước quyết định mua, bán. Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu giữ vai trò chủ đạo trên thị trường liên tục biến động thất thường với biên độ tăng, giảm khá rộng cũng đã ít nhiều chi phối đến giá bán của các mã cổ phiếu khác.

Tuần qua, chỉ số Vn-Index trên sàn chứng khoán TP HCM có 2 phiên tăng điểm và 3 phiên sụt giảm mạnh. VN-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần đạt 382,51 điểm, tăng 3,45 điểm so với phiên giao dịch ngày 10-10-2008. Sau 5 phiên giao dịch, toàn sàn chứng khoán TP HCM có gần 80 triệu đơn vị cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được chuyển nhượng thành công, tương đương tổng giá trị đạt 2.597,4 tỉ đồng. Tính trung bình mỗi phiên giao dịch trên sàn HoSE có khoảng 16 triệu đơn vị cổ phiếu và chứng chỉ quỹ khớp lệnh, tương đương tổng giá trị 519,48 điểm. Thị trường diễn ra sôi động chủ yếu ở 2 phiên giao dịch ngày 15 và ngày 16-10-2008 với khối lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ khớp lệnh lần lượt đạt gần 26,62 triệu đơn vị và gần 18,4 triệu đơn vị.

Trên sàn chứng khoán Hà Nội, thị trường ghi nhận 3 phiên tăng điểm và 2 phiên sụt giảm ở các ngày 13 và ngày 16-10-2008. Chỉ số HaSTC-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần đạt 125,32 điểm, tăng 5,45 điểm so với phiên ngày 10-10-2008. Tuy nhiên, không khí giao dịch trong cả tuần diễn ra ảm đạm, nên khối lượng và giá trị đều đạt thấp với khoảng 38,479 triệu đơn vị cổ phiếu được giao dịch thành công, tương đương 1.111,877 tỉ đồng. Tính trung bình mỗi phiên giao dịch trên sàn HaSTC chỉ có gần 7,7 triệu đơn vị cổ phiếu được chuyển nhượng, tương đương tổng giá trị khoảng 222,37 tỉ đồng. Trong đó, duy nhất phiên ngày 15-10-2008 thu hút được nhà đầu tư giao dịch với khối lượng cổ phiếu được chuyển nhượng đạt khoảng 14,02 triệu đơn vị.

Những ngày gần đây, thị trường chứng khoán gần như theo sát diễn biến từ thị trường chứng khoán thế giới. Điều này cho thấy, những đợt biến động sụt giảm mạnh cũng đang giúp cho các nhà đầu tư dần thích ứng với thị trường và có những nhận định khách quan để tự đưa ra những quyết định tốt nhất.

Trước tác động sụt giảm liên tiếp của thị trường chứng khoán tập trung, giá trị của hầu hết các mã cổ phiếu đã xuống rất thấp. Sau nhiều đợt biến động, nhà đầu tư đã dễ dàng nhận diện được những mã cổ phiếu tiềm năng và sinh lời cao hơn. Do đó, việc đầu tư trong lúc thị trường đi xuống cũng đòi hỏi nhà đầu tư có cách nhận định thị trường sâu rộng và tiềm năng phát triển của mã hàng sẽ mua. Ngoài ra, chính lúc thị trường điều chỉnh xuống thấp như hiện nay lại là thời điểm tốt nhất để nhà đầu tư có thể mua vào nhằm hạn chế rủi ro và lựa chọn được những mã hàng có giá rẻ hơn. Một trong những tiêu chí để củng cố niềm tin hiện nay là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đang chậm dần, giá xăng dầu hạ nhiệt, lãi suất ngân hàng đang giảm và lưu thông dễ dàng hơn... Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp sản xuất giảm được các khoản chi phí đầu vào và gia tăng lợi nhuận cho cổ phiếu. Trước những thông tin khả quan này, các nhà đầu tư cũng đang dần củng cố được niềm tin và kỳ vọng vào thị trường trong những tháng tiếp theo. Tiêu chí được nhiều nhà đầu tư chọn lựa hiện nay là những mã cổ phiếu có chỉ số cơ bản tốt, khả năng chuyển nhượng và sinh lời cao.

Ông Trần Thanh Phương, một nhà đầu tư tại đại lý chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ, cho biết: “Nếu chỉ xét riêng nhóm cổ phiếu của khu vực ĐBSCL thì giá trị đã giảm từ 25,9-40,4% so với thời điểm đầu tháng 6-2008. Tuy nhiên, trong số các mã cổ phiếu này có nhiều mã cổ phiếu lớn có khả năng hồi phục nhanh, dễ chuyển nhượng như: DHG, DMC, IMP, TSC...”.

TRIỀU DÂNG

Chia sẻ bài viết