02/12/2013 - 22:26

Thiếu quan tâm bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách xã hội mang ý nghĩa nhân đạo, có tính chia sẻ cộng đồng được Đảng, Nhà nước quan tâm. Bởi lẽ, BHYT tạo ra nguồn tài chính công đáng kể cho công tác khám, chữa bệnh, góp phần thực hiện mục tiêu công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Do đó, BHYT nói chung, BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) nói riêng có vai trò quan trọng, nhằm tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục sức khoẻ cho HSSV. Từ năm 1994, Bộ GD&ĐT - Y tế đã ban hành Thông tư liên tịch số 14/TTLB ngày 19-9-1994 về việc hướng dẫn thực hiện BHYT tự nguyện cho HS. Liên Bộ GD&ĐT - Y tế hướng dẫn cụ thể việc tổ chức thực hiện BHYT tự nguyện cho HS (còn gọi là BHYT HS) trên phạm vi cả nước. Theo đó, tất cả HSSV đang theo học tại các loại hình trường, lớp phổ thông quốc lập, bán công, dân lập từ bậc tiểu học trở lên, đều tham gia BHYT tự nguyện.

Quy định về BHYT HSSV đã ban hành, nhưng theo ghi nhận tại các trường trung cấp, cao đẳng và đại học (gọi chung là cơ sở đào tạo) ở TP Cần Thơ, việc thực hiện BHYT HSSV còn rất ít, thậm chí một số trường không tham gia BHYT HSSV. Qua thống kê của Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, đến đầu tháng 11-2013, thành phố chỉ có 3/20 cơ sở đào tạo tham gia BHYT HSSV đạt 100% là: ĐH Cần Thơ, ĐH Y Dược Cần Thơ, Cao đẳng Y tế Cần Thơ. Các cơ sở đào tạo còn lại tham gia BHYT HSSV không đạt yêu cầu hoặc rất ít, như: Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ, Trung cấp Y Dược Mekong, Trung cấp Miền Tây, Trung cấp Đại Việt Cần Thơ… chỉ có 19% đến hơn 20% số HSSV tham gia BHYT tự nguyện. Tại cuộc họp giao ban giữa lãnh đạo UBND TP Cần Thơ với các cơ sở đào tạo ở TP Cần Thơ trung tuần tháng 11-2013, Phó Giám đốc BHXH TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Long cho rằng, số HSSV tham gia BHYT rất thấp, thậm chí có trường không có HS tham gia nên cần phải xem lại, bởi việc tham gia BHYT là chủ trương của Đảng và Nhà nước. Ông Long nói: "Các trường nên thực hiện kế hoạch tuyển sinh đi liền với việc đóng BHYT cho HSSV, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để BHXH thực hiện hiệu quả".

Công bằng mà nói, để có thể tồn tại trên "thị trường" giáo dục - đào tạo trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt hiện nay, đòi hỏi các cơ sở đào tạo phải nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới quản lý, nhất là công tác tuyển sinh. Chính vì thế, việc thực hiện BHYT HSSV, một mảng khá quan trọng, có lẽ ít được các trường quan tâm đúng mức. Lãnh đạo Trường Trung cấp Y Dược Mekong cũng nhìn nhận thiếu sót này nên việc đóng BHYT HS chỉ đạt hơn 20%. Sắp tới, nhà trường sẽ rút kinh nghiệm điều này. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Hùng Dũng cho rằng, BHYT đã trở thành luật và đi vào cuộc sống, có ý nghĩa rất lớn nhưng các trường hầu như chưa chú trọng đến BHYT HSSV. "Các trường phải thực hiện nghiêm túc BHYT HSSV, hướng đến mục tiêu công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung, HSSV nói riêng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội thành phố".

NG.NGÂN

Chia sẻ bài viết