30/08/2021 - 17:43

Chủ tịch UBND thành phố Trần Việt Trường:

Thiết lập đường dây nóng hỗ trợ người dân đến tận ấp, khu vực, đảm bảo trực 24/24 

(CTO) - Sáng 30-8, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường, Chỉ huy Trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19, chủ trì cuộc họp trực tuyến. Cuộc họp được nối đến các điểm cầu ở xã, phường, thị trấn.

Chủ tịch UBND Trần Việt Trường đề nghị thiết lập đường dây nóng hỗ trợ người dân đến tận ấp, khu vực.

Chủ tịch UBND Trần Việt Trường đề nghị thiết lập đường dây nóng hỗ trợ người dân đến tận ấp, khu vực. 

Bác sĩ Phạm Phú Trường Giang, Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế, cho biết: Từ ngày 12-7 đến 29-8, thành phố đã thực hiện test nhanh 1.642.485 người và xét nghiệm PCR 166.759 người. Trong đó, từ ngày 26-8 đến 29-8, lấy mẫu xét nghiệm 54.539 hộ dân với 129.834 người, phát hiện 31 F0 ngoài cộng đồng và 24 trong khu phong tỏa. Tính đến ngày 29-8, thành phố vẫn chưa đạt tiêu chí kiểm soát dịch theo Quyết định 3989/QĐ-BYT ngày 18-8-2021 của Bộ Y tế. Qua điều tra dịch tễ F0, một số địa phương không tìm được nguồn lây, ảnh hưởng đến đánh giá mức độ nguy cơ. Chính vì thế, các địa phương tập trung quyết liệt điều tra dịch tễ F0 tại cộng đồng.

Hiện nay, trong 9 quận, huyện, số ca COVID-19 ở quận Bình Thủy đứng đầu thành phố. Bà Phan Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND quận, cho biết: Quận đã kiện toàn ban chỉ đạo do Bí thư Quận ủy làm trưởng ban. Phân công các đồng chí thường vụ chỉ đạo và làm việc tại UBND phường; trưởng, phòng ban chuyên môn hỗ trợ 46 khu vực chống dịch. Trên địa bàn quận có 6/8 phường nguy cơ rất cao. Hằng ngày, quận đánh giá diễn biến dịch bệnh trên địa bàn quận. Từ ngày 26-8 đến 1-9,  quận thực hiện xét nghiệm trọng điểm. Sau 3 đợt xét ngiệm PCR, phát hiện 16 F0 ở 3 phường Bình Thủy, Bùi Hữu Nghĩa và Trà Nóc; còn 5 phường không phát hiện F0, cố gắng giữ vững. Quận Bình Thủy đề nghị tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm PCR đến hết ngày 1-9.

Ở quận Ninh Kiều, theo lãnh đạo UBND quận, hiện nay số ca F0 giảm dần. Quận đã triển khai thực hiện tầm soát cộng đồng với các khu vực nguy cơ rất cao, cao, nguy cơ…; trong vùng xanh, quận cho rà soát các đối tượng tiềm ẩn nguy cơ do công việc, tính chất di chuyển nhiều, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Hướng tới, quận tiếp tục chỉ đạo các phường đánh giá dịch tễ từng khu phố, tiếp tục xét nghiệm người bán hàng, shipper...

Tại cuộc họp, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, phát biểu: Hiện nay, số F0 giảm, các bệnh viện dã chiến chỉ còn sử dụng hơn 21% công suất. Vì vậy, thành phố sẽ chuyển 1 số bệnh viện dã chiến trở lại làm khu cách ly tập trung. Các quận, huyện đang sắp xếp để trả khu cách ly là cơ sở trường học cho các trường khai giảng; nếu quận, huyện khó tìm nơi cách ly F1 thì báo cáo thành phố hỗ trợ, đưa F1 về cách ly tại các nơi này.

Về tiêm vaccine, theo ông Dương Tấn Hiển, cần tăng cường công tác lập sổ sức khỏe điện tử toàn dân, nhất là ở những người đã tiêm vaccine mũi 1, mũi 2. Ở đợt 6, thành phố nhận 5.800 liều Pfizer và 24.000 liều AstraZeneca, ưu tiên cho tiêm mũi 2. Do vaccine chưa đủ, tiêm theo đối tượng ưu tiên theo kế hoạch UBND thành phố đã phê duyệt.

Về khu phong tỏa, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Hè đề nghị các quận, huyện tiếp tục rà soát khu phong tỏa gần đủ hoặc đủ 14 ngày, tổ chức xét nghiệm, nếu không có F0, gỡ phong tỏa. Nếu còn F0 thì phong tỏa hẹp. Về xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, thường xuyên đánh giá nguy cơ, lấy mẫu trọng tâm trọng điểm, không làm diện rộng.

24.000 liều vaccine AstraZeneca sẽ ưu tiên tiêm mũi 2.

24.000 liều vaccine AstraZeneca sẽ ưu tiên tiêm mũi 2. 

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Trần Việt Trường cho biết, các doanh nghiệp ngưng hoạt động nhiều, tình hình rất khó khăn. Thành phố nỗ lực kiềm chế dịch lây lan, tuy nhiên F0 trong cộng đồng vẫn còn, nguy cơ vẫn còn rất cao. Chủ tịch UBND thành phố đề nghị thời gian tới tiếp tục tăng tốc độ truy vết, tìm và phát hiện sớm để điều trị và làm “sạch” địa bàn, từng bước mở rộng vùng xanh, từ từ phục hồi sản xuất. Phấn đấu tới 2-9, làm “sạch” địa bàn.

Chủ tịch UBND thành phố Trần Việt Trường nhấn mạnh: Thủ tướng đã xác định “pháo đài” chống dịch nằm ở xã, phường, thị trấn và doanh nghiệp; phải nắm từng hộ dân và tuyên truyền, vận động để người dân là chủ thể trong công tác phòng, chống dịch; hỗ trợ người dân về y tế, thực phẩm. Để hỗ trợ người dân kịp thời, xã, phường, thị trấn, khu vực, ấp phải có đường dây nóng và phân công trực, nhận, xử lý thông tin, đảm bảo trực 24/24; cần đặc biệt chú ý tới các hộ nghèo, hộ chính sách, người có công, những người yếu thế dễ bị tổn thương…; chỉ đạo củng cố ngay hệ thống y tế cơ sở; rà soát, củng cố Tổ COVID cộng đồng.

Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Sở Y tế hỗ trợ vật tư, trang thiết bị, hội chẩn nâng cao năng lực y tế xã. Sở Công Thương phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức sàn giao dịch cung cầu các sản phẩm nông nghiệp. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Khu chế xuất… tham mưu tổ chức, gặp gỡ trực tuyến với các doanh nghiệp để lắng nghe các giải pháp đề xuất, để từ từ phục hồi lại hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Tin, ảnh: H.HOA

* Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố tặng quà cho người dân và lực lượng phòng, chống dịch. Trong đó, tặng 1 tấn gạo cho 100 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng; tặng 5,8 tấn gạo, 500kg thịt heo cho lực lượng dân quân thường trực làm nhiệm vụ phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố… Tổng giá trị gần 150 triệu đồng do cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS thành phố quyên góp. Trước đó, Bộ CHQS thành phố phân công lực lượng tổ chức thu mua 4,2 tấn nông sản của bà con nhân dân huyện Cờ Ðỏ và Vĩnh Thạnh để tặng cho gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, lao động bị mất việc làm của quận Ô Môn và huyện Cờ Ðỏ.

* Tái kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp hoạt động theo phương án “vừa cách ly, vừa sản xuất”. Ðó là nội dung Công văn số 3589/UBND-KT của UBND thành phố. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ và UBND quận, huyện trong thẩm quyền quản lý, chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất kinh doanh (CSSXKD) đang hoạt động theo phương án “vừa cách ly, vừa sản xuất” đã được phê duyệt để đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch. Ðồng thời, tái kiểm tra, kiểm tra đánh giá xem xét quyết định việc tiếp tục hoạt động trở lại đối với các DN, CSSXKD đã bị yêu cầu dừng hoạt động để khắc phục các hạn chế khuyết điểm...

* Huyện Vĩnh Thạnh đã xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo” từ tháng 7-2021 đến nay, để vận động, quyên góp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19 bằng cách tặng rau, củ; nhu yếu phẩm… Trong đó nổi bật có các mô hình “Chuyến xe 0 đồng”, “Gian hàng 0 đồng”, “Phiên chợ nghĩa tình mùa dịch”… Tổng số tiền các cá nhân, tập thể hỗ trợ người dân hơn 1,3 tỉ đồng. MTTQVN huyện Vĩnh Thạnh và các xã, thị trấn vận động gạo, rau, củ và nhu yếu phẩm hỗ trợ cho người dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 2,6 tỉ đồng.

* Hơn 2,4 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Ngày 30-8-2021, chuyến xe thiện nguyện của Ban Ðại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố đã ủng hộ 1 tấn rau củ quả giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn phường Phú Thứ, quận Cái Răng. Từ ngày 18-7 đến 30-8, Giáo hội đã quyên góp, ủng hộ hơn 163 tấn rau củ quả; nhiều vật tư y tế, hàng hóa cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố với tổng trị giá hơn 2,4 tỉ đồng.

* Huyện Cờ Ðỏ đã tiếp nhận 155.250kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để cấp phát cho người nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, dân tộc Khmer, người có công với cách mạng, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người khuyết tật nhẹ, người cao tuổi (từ 60 đến dưới 80 tuổi) và lao động tự do, với định mức 15 kg/người.

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đến nay, huyện đã thực hiện được 4 chính sách, với 1.077 người thụ hưởng, kinh phí gần 808 triệu đồng gồm: giảm mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 431 người (tháng 7, tháng 8); chi hỗ trợ 6 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; chi hỗ trợ tiền ăn 82 người đang cách ly tập trung (F1) và chi hỗ trợ 558 người bán lẻ xổ số lưu động…

* Ðề nghị xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định giãn cách xã hội. UBND thị trấn Cờ Ðỏ, huyện Cờ Ðỏ, vừa hoàn tất hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND huyện Cờ Ðỏ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 đối tượng, gồm: Lê Hùng Thái (ngụ ấp Thới Hòa, thị trấn Cờ Ðỏ); Nguyễn Ngọc Tuyết (vợ ông Thái); Lê Văn Kiệt (ngụ phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt) và Huỳnh Ngọc Hân (ngụ ấp Thới Thuận, thị trấn Cờ Ðỏ) về hành vi vi phạm Chỉ thị 16/CT-TTg.

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 28-8, trong lúc tuần tra, Tổ công tác phòng, chống COVID-19 thị trấn Cờ Ðỏ đã phát hiện tại nhà của ông Thái đang tổ chức nhậu. Tại thời điểm kiểm tra, ông Thái cùng 3 người khác, gồm bà Tuyết, ông Kiệt và bà Hân đang uống bia trong nhà. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính.

* Dỡ bỏ phong tỏa cách ly y tế đối với khu vực 5, phường Hưng Phú. UBND quận Cái Răng vừa ban hành quyết định về việc dỡ bỏ phong tỏa cách ly y tế đối với khu vực 5, phường Hưng Phú, kể từ 8 giờ 30 phút, ngày 29-8-2021.

Cụ thể: dỡ bỏ phong tỏa ở tổ 31, tổ 34, thuộc khu vực 5, phường Hưng Phú, gồm 95 hộ dân, 426 nhân khẩu. Yêu cầu người dân tại khu vực 5, của phường Hưng Phú tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Nhóm PV - CTV

Chia sẻ bài viết