19/11/2015 - 22:01

Thích ứng biến đổi khí hậu cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương vùng ĐBSCL

(CT)- Ngày 19-11-2015, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (TNB) phối hợp cùng UBND TP Cần Thơ, Tổ chức CARE tại Việt Nam tổ chức Hội thảo "Thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH) cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương vùng ĐBSCL". Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Trưởng ban chỉ đạo TNB; ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và đại diện sở, ngành chức năng các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL, một số tổ chức quốc tế về BĐKH, đã đến dự.

Theo Ban chỉ đạo TNB, ĐBSCL có diện tích tự nhiên khoảng 40 ngàn km2, trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp 3,2 triệu ha, với trên 17,5 triệu người, chiếm khoảng 20% dân số cả nước. Đây là vùng trọng điểm sản xuất lương thực, nuôi trồng thủy sản, cây ăn trái của Việt Nam. Hằng năm, toàn vùng có trên 90% lượng gạo xuất khẩu; trên 65% lượng thủy sản và 50% lượng trái cây xuất khẩu… Tuy nhiên, ĐBSCL đang đứng trước thách thức lớn về BĐKH và nước biển dâng, đồng thời chịu nhiều tác hại do các quốc gia đầu nguồn sông Mê Công xây dựng đập thủy điện, làm thay đổi dòng chảy, lưu lượng và chất lượng nguồn nước vùng hạ nguồn ĐBSCL. Hội thảo này nhằm trao đổi thông tin và tìm ra giải pháp phù hợp, nâng cao năng lực phân tích, lập kế hoạch thích ứng với BĐKH và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, bảo đảm sinh kế, năng lực thích ứng của nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong vùng… Các đại biểu trao đổi, thông tin về tình trạng dễ bị tổn thương của nhóm người nghèo, đặc biệt là phụ nữ không đất và ít đất sản xuất; chia sẻ phương pháp xác định mô hình thích ứng với BĐKH cho đối tượng người dễ bị tổn thương; đề xuất hoạt động cụ thể thuộc kế hoạch hành động về BĐKH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2016- 2020, hướng đến nhóm đối tượng dễ bị tổn thương do BĐKH…

H.V

Chia sẻ bài viết