09/02/2015 - 10:27

Thêm những công trình trọng điểm kết nối giao thông

Mới đây, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng TP Cần Thơ tổ chức Lễ khởi công công trình cầu đi bộ từ Bến Ninh Kiều qua cồn Cái Khế, 2 công trình đường ô tô vào trung tâm xã Tân Thạnh và đường ô tô vào trung tâm xã Trường Thắng. Đây là những công trình trọng điểm, làm nổi bật khu vực trung tâm thành phố, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương…

Hoàn thành đường ô tô đến các xã

Hai xã Tân Thạnh và Trường Thắng (huyện Thới Lai) chưa có đường ô tô kết nối đến trung tâm nên việc đi lại, vận chuyển hàng hóa từ trung tâm huyện Thới Lai đến trung tâm các xã này chủ yếu bằng đường thủy hoặc xe 2 bánh trên tuyến đường dân sinh rộng khoảng 2m dọc theo tuyến kênh Ô Môn và kênh Xẻo Sào. Tuyến đường dân sinh nhỏ, hẹp nên việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân gặp nhiều khó khăn, cần sớm đầu tư xây dựng tuyến đường về trung tâm xã Tân Thạnh và Trường Thắng. Công trình đường ô tô vào trung tâm xã Tân Thạnh và công trình đường ô tô vào trung tâm xã Trường Thắng còn có tầm quan trọng đặc biệt trong mạng lưới giao thông của huyện Thới Lai, khi xây dựng xong sẽ hình thành tuyến giao thông thông suốt nối liền trung tâm huyện với các xã, kết nối giao thông với các huyện lân cận, đáp ứng nhu cầu vận tải và tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của địa phương này.

Công trình đường ô tô vào trung tâm xã Tân Thạnh có chiều dài 5,55 km, là đường giao thông cấp IV, bề rộng nền đường 6,5m (mặt đường chính 3,5m), trên tuyến có 10 cầu và 3 cống, tổng mức đầu tư hơn 138,1 tỉ đồng, thời gian thi công dự kiến 240 ngày. Công trình đường ô tô vào trung tâm xã Trường Thắng dài hơn 3,37 km, đường giao thông cấp IV, bề rộng nền đường 6,5m (mặt đường chính 3,5m), trên tuyến có 2 cầu và 2 cống, tổng mức đầu tư hơn 61,4 tỉ đồng, thời gian thi công dự kiến 221 ngày… Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng TP Cần Thơ, sau lễ khởi công, đơn vị sẽ phối hợp với các đơn vị thi công khẩn trương triển khai thi công 2 công trình hoàn thành đạt chất lượng, tiến độ và mỹ quan, góp phần chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2015.

Hai tuyến đường ô tô về trung tâm xã Tân Thạnh và Trường Thắng đã được khởi công. Trong ảnh: Lãnh đạo TP Cần Thơ, huyện Thới Lai thực hiện nghi thức khởi công 2 công trình.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng cho biết: Đường ô tô vào trung tâm xã Tân Thạnh và đường ô tô vào trung tâm xã Trường Thắng hoàn thành sẽ góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XII và thực hiện đạt mục tiêu chiến lược phát triển giao thông nông thôn Việt Nam theo Quyết định của Bộ Giao thông Vận tải và là 2 xã cuối cùng của TP Cần Thơ có đường ô tô về trung tâm xã. Để 2 công trình hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, chủ đầu tư phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tập trung tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị thi công và tư vấn giám sát; đơn vị thi công tích cực tập trung vật tư, phương tiện và nhân lực thi công các công trình. Huyện Thới Lai tiếp tục thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công.

Tạo điểm nhấn cho thành phố

Cầu đi bộ từ Bến Ninh Kiều qua cồn Cái Khế là công trình giao thông cấp III, kết cấu cầu bê tông cốt thép bán vĩnh cửu, bề rộng cầu 7,2m (phần bộ hành 5,8m, gờ và lan can 0,7mx2). Ngoài ra, còn có hệ thống đèn trang trí cho cầu đi bộ, sử dụng Led màu được điều khiển theo những kịch bản khác nhau tạo nên vẻ đẹp sinh động và hiện đại; hệ thống cây xanh 2 bên thành cầu được bố trí bên ngoài lan can, bồn hoa được bố trí hệ thống tưới và thoát nước tự động tiện lợi cho công tác bảo trì… Công trình này có tổng mức đầu tư hơn 49,7 tỉ đồng, dự kiến thi công hoàn thành trong 293 ngày.

Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng TP Cần Thơ Lê Minh Cường, cho biết: TP Cần Thơ là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của khu vực miền Tây Nam Bộ. Dự án cầu đi bộ từ Bến Ninh Kiều qua cồn Cái Khế sau khi hoàn thành sẽ tạo điểm nhấn cảnh quan giữa trung tâm thành phố; thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, góp phần đưa bến Ninh Kiều trở thành một địa danh du lịch xứng tầm với TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Cầu kết nối giữa bờ Ninh Kiều và cồn Cái Khế còn phục vụ nhu cầu đi bộ của người dân địa phương, đồng thời sẽ là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa miền sông nước của thành phố trong tương lai, từ đó góp phần tạo tiền đề đưa TP Cần Thơ ngày càng phát triển, thu hút nguồn vốn đầu tư cho địa phương.

Phát biểu tại Lễ khởi công công trình cầu đi bộ từ Bến Ninh Kiều qua cồn Cái Khế, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Hùng Dũng, nhấn mạnh: Công trình cầu đi bộ từ Bến Ninh Kiều qua cồn Cái Khế nằm trong chuỗi sự kiện, công trình nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc. Cầu đi bộ là ước mơ của cán bộ và nhân dân TP Cần Thơ trong nhiều năm qua, cầu đi bộ sẽ gắn kết từ trung tâm kinh tế với khu vực du lịch cồn Cái Khế. Kế hoạch trong năm 2015, ngoài đầu tư xây dựng cầu đi bộ, thành phố sẽ chỉnh trang lại bến Ninh Kiều, tiến hành giải phóng mặt bằng và xây dựng tuyến kè sông Cần Thơ (phía bờ Ninh Kiều). Trong thời gian thi công, chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và chất lượng công trình. Công trình này kế hoạch thi công trong 10 tháng, đề nghị đơn vị thi công hoàn thành công trình trong 9 tháng, đến tháng 9-2015 khánh thành. Hiện nay công trình đã đủ điều kiện đẩy nhanh tiến độ, mặt bằng dễ thi công, vốn không thiếu, công nhân đang dồi dào... Thi công rút ngắn tiến độ nhưng phải đảm bảo chất lượng công trình và mỹ quan. Sở Xây dựng thành phố và các đơn vị giám sát chặt chẽ công trình, quận Ninh Kiều cũng phải tăng cường giám sát cộng đồng.

Bài, ảnh: ANH KHOA

Chia sẻ bài viết