10/07/2011 - 08:57

Thêm nhiều động vật quí hiếm ở Rừng quốc gia U Minh Hạ

Ông Nguyễn Văn Đấu, Phó giám đốc Vườn quốc gia Vồ Dơi, thuộc Rừng quốc gia U Minh Hạ tỉnh Cà Mau cho biết, Vườn hiện có tới trên 30 loài động vật hoang dã quí hiếm. Ngoài những loài như rắn, trăn, kỳ đà, khỉ, chồn đèn, chồn cáo cộc... còn xuất hiện một số loài quí hiếm như heo rừng, nai. Đây là những loài còn tồn tại không nhiều tại rừng Cà Mau. Bên cạnh đó, ở Vườn quốc gia Vồ Dơi còn xuất hiện nhiều loại chim quí như quạ đen, vạt, chim sen, còng cọc... Những loại động vật hoang dã quí hiếm trên chỉ duy nhất tồn tại ở Vườn quốc gia Vồ Dơi.

Rừng quốc gia Vồ Dơi có tổng diện tích 8.000 ha, được Chính phủ quyết định công nhận là Vườn quốc gia từ năm 2008, từ đó ở đây được áp dụng các quy chế bảo vệ nghiêm ngặt. Hiện trong rừng có trên 2.000 hộ dân sinh sống, nhưng vẫn phải chấp nhận các điều kiện khắt khe với mục đích là nhằm bảo vệ rừng được tốt. Rừng quốc gia Vồ Dơi là môi trường lý tưởng cho các loài động vật hoang dã trú ngụ và sinh trưởng, phát triển.

Rừng quốc gia U Minh Hạ Cà Mau luôn mở cửa đón khách tới tham quan du lịch. Đến đây quí khách sẽ có dịp tận hưởng không khí mát mẻ, thỏa thích trèo lên vọng đài có chiều cao hơn 30 mét ngắm toàn cảnh rừng tràm với màu xanh bạt ngàn, thưởng thức nhiều món ăn dân dã mà không nơi nào có được.

TRẦN THÀNH NÊN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết