 |
Giao dịch tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Viễn thông miền Tây, đường Cách Mạng Tháng Tám, TP Cần Thơ. |
Từ giữa tháng 6-2008, giá bán các mặt hàng điện thoại di động (ĐTDĐ) đã đồng loạt tăng mạnh. Tuy nhiên, sau khoảng 2 tháng tăng “nóng”, thị trường ĐTDĐ đã bắt đầu giảm giá ở hầu hết các dòng sản phẩm. Gần đây, giá cước thông tin di động của một số nhà cung cấp dịch vụ lại được điều chỉnh nhằm khuyến khích thêm người sử dụng. Những tín hiệu này cho thấy, thị trường ĐTDĐ chuẩn bị bước vào “cuộc đua” mới ngày càng quyết liệt để chiếm lĩnh thị phần
* GIÁ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG “HẠ NHIỆT”
Theo đánh giá của giới kinh doanh tại các công ty, siêu thị ĐTDĐ lớn ở TP Cần Thơ, giá bán mặt hàng này tăng “nóng” ở một vài tháng qua giữa lúc sức mua đang có dấu hiệu đi xuống, càng làm cho thị trường thêm trầm lắng. Đồng đô-la Mỹ và lãi suất vốn vay ngân hàng tăng cao, sức mua yếu, lượng hàng tồn ngày càng nhiều, phát sinh không ít khoản phí đã đẩy giá bán mặt hàng ĐTDĐ lên cao. Gần đây, đồng đô-la Mỹ đã giảm trở lại, cuộc “chạy đua” chiếm lĩnh thị phần giữa các nhà bán lẻ ở TP Cần Thơ càng diễn ra gay gắt. Thị trường ĐTDĐ đang chịu sức ép giảm giá ngày càng tăng. Bên cạnh đó, xu hướng đổi model, sắm máy ĐTDĐ mới đắt tiền có tính năng giải trí cao cấp cũng không còn phổ biến như trước đây, nên tác động không nhỏ đến doanh số bán hàng của các nhà bán lẻ.
Khảo sát tại các siêu thị ĐTDĐ lớn ở nội ô thành phố, hầu hết các dòng máy ĐTDĐ chính hãng công nghệ GSM đang đồng loạt giảm giá mạnh. Trước đây, Nokia là một trong những hãng có nhiều mẫu ĐTDĐ tăng giá nhất, thì nay lại dẫn đầu về số lượng máy giảm giá với khoảng 34 chủng loại khác nhau. Trong đó, giá bán giảm nhiều nhất vẫn là những phiên bản thuộc thứ hạng cao cấp như: 8800S-ARTE, N72, N73M, N78, N81-8GB New, N82 New, N95, N95-8GB, E90 New...) với mức giảm từ 70.000-1.510.000 đồng/cái so với đầu tháng 7-2008. Hàng loạt dòng máy trung cấp như: 3120c, 5222 New, 5300, 5000, 5310 New, 5610 New, 6220, 6300... giảm trung bình từ 80.000-1.090.000 đồng/cái. Nhóm máy cấp thấp 1200, 1208 New, 1680, 2626... cũng đã giảm từ 20.000-120.000 đồng/cái. Sony Ericsson cũng có gần 20 sản phẩm giảm giá, kế tiếp là Samsung 16 dòng máy, Motorola có khoảng 7 dòng máy. Riêng một số thương hiệu khác như: Siemens, LG, I-Mobile... và các dòng máy CDMA của S-Fone có số lượng sản phẩm giảm giá chưa nhiều.
Ông Ôn Văn Cọp, Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Viễn thông miền Tây tại TP Cần Thơ, dự báo: “Từ đầu tháng 8 đến nay, công ty đã chính thức có 2 đợt điều chỉnh giá bán lẻ của tất cả các thương hiệu sản phẩm. Tuy mức độ giảm không nhiều bằng những tháng trước, nhưng giá máy giảm sẽ có lợi cho khách hàng và tăng khả năng sắm máy mới của nhiều đối tượng người tiêu dùng”.
Anh Tuấn, chủ cửa hàng ĐTDĐ Quốc Tuấn (phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) cũng cho biết: “Gần đây, những mẫu ĐTDĐ chính hãng rẻ tiền, có giá bán từ vài trăm ngàn đồng đến trên dưới 1 triệu đồng rất dễ bán do hợp với túi tiền và được người tiêu dùng ưa chuộng hơn. Các dòng máy này thường có tính năng đơn giản, nên rất dễ sử dụng, đặc biệt là đối với những khách hàng đứng tuổi hoặc khách hàng ở vùng nông thôn”.
* “CUỘC ĐUA” GIẢM CƯỚC
Từ đầu năm 2008 đến nay, cuộc chạy đua giảm cước thông tin di động diễn ra không quyết liệt như một vài năm trước, nhưng sự kiện Viettel Mobile bất ngờ tuyên bố giảm cước di động vào các giờ thấp điểm trong ngày đã tác động không nhỏ đến thị trường thông tin di động. Đợt giảm cước gọi nội mạng trong nước với các gói trả sau và trả trước của Viettel Mobile (từ 23 giờ hôm trước đến 7 giờ các ngày trong tuần) lần lượt giảm 55% và 75% xuống còn một mức giá 500 đồng/phút. Cước gọi ngoại mạng cũng được điều chỉnh giảm 55% so với mức giá cũ xuống còn 1.000 đồng/phút. Từ ngày 1-8-2008, Viettel tiếp tục giảm cước gọi quốc tế chiều đi từ 8.000 đồng/phút xuống còn 3.600 đồng/phút. Phương thức tính cước được áp dụng theo block 6+1 giây, tương đương 360 đồng/block 6 giây đầu và 60 đồng/giây tiếp theo.
Không dừng lại ở đó, mới đây, thông tin Viettel Mobile nhắm đến đối tượng người tiêu dùng trẻ bằng chiến lược tặng 300.000 bộ sim ĐTDĐ trả trước. Theo đó, mạng này sẽ dành cho các tân sinh viên trúng tuyển và các trường đại học, cao đẳng trên cả nước năm 2008 phần thưởng là một bộ hòa mạng có 250.000 đồng trong tài khoản và 300.000 đồng sử dụng trong vòng 12 tháng kéo dài từ ngày 25-8-2008 đến ngày 31-10-2008. Đây là đợt ưu đãi dành cho sinh viên có quy mô lớn nhất trong vài năm gần đây với tổng giá trị trên 150 tỉ đồng. Ngoài ra, những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt điểm thi cao trên toàn quốc sẽ được tặng thêm 1 máy điện thoại di động trị giá 1 triệu đồng và suất học bổng trị giá 500.000 đồng. Ông Hoàn Văn Khiêm, Giám đốc chi nhánh Cần Thơ, Tổng Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel), đánh giá: “Đợt giảm cước dịch vụ thông tin di động đặc biệt này có tính cạnh tranh quy mô lớn của Viettel đối với tất cả cuộc gọi trong nước và quốc tế. Đây là nỗ lực rất lớn của Viettel góp phần chia sẻ khó khăn, giảm chi tiêu cho khách hàng”.
Trước động thái của Viettel, đầu tháng 8 vừa qua hai mạng di động GSM lớn (VinaPhone và MobiFone) cũng đã chính thức tung ra đợt giảm giá cước từ 30-80% áp dụng đối với các cuộc gọi nội mạng và liên mạng trong nước giờ thấp điểm. Các thuê bao ĐTDĐ trả sau của hai mạng này đăng ký sử dụng gói cước gọi nhóm nội mạng cũng đã giảm từ 20-50% cước liên lạc... VinaPhone hiện cũng áp dụng chương trình giảm 8,3% cước thuê bao tháng cho các thuê bao trả sau và có nhiều gói cước gọi nhóm trả sau linh hoạt. Trong thời gian từ ngày 5-8-2008 đến hết tháng 10-2008, các thuê bao trả trước của VinaPhone được đăng ký 3 số điện thoại thân thiết gọi nội mạng với giá cước ưu đãi hấp dẫn (giảm 90% giá cước từ phút thứ 3 trở đi). Ngoài ra, mỗi tháng, các thuê bao này sẽ còn được tặng thêm tiền vào tài khoản khi nhận cuộc gọi đến trị giá từ 100-160 đồng/phút.
Không chịu thua kém trước tham vọng của 3 mạng GSM lớn, S-Fone-nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động CDMA cũng đã kịp tung ra thị trường 4 mẫu máy ĐTDĐ mới nhãn hiệu Eco giá bán chỉ dao động từ 270.000-390.000 đồng/cái kèm theo sim số có tài khoản gọi trị giá 1,5 triệu đồng/thuê bao. Theo ông Cao Văn Trường, chủ cửa hàng ĐTDĐ CDMA S-Fone (đường Mậu Thân, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), chương trình ưu đãi của S-Fone hấp dẫn người tiêu dùng, lượng máy bán ra tại cửa hàng này tăng mạnh nhưng do lượng máy phân bổ cho các đại lý có hạn, nên nguồn hàng không đáp ứng đủ ra thị trường. Việc cung ứng hàng loạt dòng máy ĐTDĐ giá rẻ của S-Fone đang tập trung mạnh vào phần đông số người tiêu dùng có thu nhập thấp, nhưng lại có nhu cầu không nhỏ. Với chiến lược này, S-Fone cũng đang ấp ủ tham vọng sẽ có tổng số 6 triệu thuê bao tích lũy trong năm 2008.
Bài, ảnh: TRIỀU DÂNG