Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) TP Cần Thơ vừa ký thỏa thuận hợp tác với hai trung tâm thể thao lớn ở khu vực ĐBSCL là Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Cần Thơ (TT 4) và Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 (TTQP 4). Mục đích chính của việc ký kết này là nhằm hỗ trợ lẫn nhau để phát huy lợi thế của từng đơn vị, trên cơ sở đó phát triển nhóm môn thể thao thành tích cao giai đoạn 2015-2020. Mặc dù đây chỉ là động thái chính thức hóa sự hợp tác của Sở VH,TT&DL TP Cần Thơ với các đơn vị, nhưng cho thấy bước chuyển mình của ngành thể thao trong nỗ lực xây dựng các môn thể thao chủ lực thuộc hệ thống thi đấu Olympic và Asiad.
Việc ký kết của Sở VH,TT&DL TP Cần Thơ với 2 đơn vị trên diễn ra cùng thời điểm, nhưng là thỏa thuận đôi bên, chứ không phải ba bên. Điều đó có nghĩa là Sở VH,TT&DL TP Cần Thơ đang tăng cường các mối quan hệ, đa dạng hóa sự hợp tác với các đối tác khác nhau. Ví như với TTQP 4, nội dung hợp tác chủ yếu là hỗ trợ trọng tài điều hành thi đấu các giải thể thao, trao đổi tài liệu văn bản quản lý nhà nước, phối hợp về hợp tác quốc tế trong công tác đào tạo, tập huấn và chuyển nhượng VĐV... Còn TT 4 sẽ hỗ trợ Cần Thơ trong công tác tuyển chọn ban đầu tại địa phương, kể cả việc cử chuyên gia nước ngoài tại đơn vị trợ giúp thể thao Cần Thơ, tiếp nhận số VĐV đạt tiêu chuẩn chuyên môn để tập luyện với các đội tuyển quốc gia tại TT 4...
 |
|
Lãnh đạo 3 đơn vị TTQP 4, Sở VH,TT&DL TP Cần Thơ và TT 4
ký thỏa thuận hợp tác. |
Thực tế, Sở VH,TT&DL TP Cần Thơ đã phối hợp đều đặn với hai trung tâm đóng trên địa bàn Cần Thơ nhiều năm qua. Hiện tại, nhiều VĐV trẻ của môn Judo Cần Thơ, đội cầu mây nữ Cần Thơ... đang tập huấn tại TT 4; hay các giải bơi lội toàn quốc năm 2014 do Cần Thơ đăng cai đã diễn ra tại Hồ bơi Quân khu 9 của TTQP 4... Tuy nhiên, hiệu quả trong sự phối hợp giữa các đơn vị chưa được tổng hợp, đánh giá định kỳ hàng năm. Vì vậy, ký kết thỏa thuận hợp tác là cơ sở để hai đơn vị cùng tổ chức đánh giá kết quả hợp tác hàng năm, qua đó rút kinh nghiệm cùng nhau trao đổi, thống nhất nội dung hợp tác những năm tiếp theo.
Hai trung tâm thể thao lớn đóng trên địa bàn là lợi thế để thể thao Cần Thơ hợp sức phát triển. TTQP 4 đang tinh gọn lại các môn thể thao, theo đó tập trung vào các môn chủ lực là võ thuật và bơi lội. Đội bóng chuyền và bi sắt của Trung tâm này sẽ giải thể, là cơ hội để ngành thể thao Cần Thơ tiếp nhận tuyến trẻ, không phải mất thời gian đào tạo năng khiếu. Đại tá Bùi Hữu Nghi, Giám đốc TTQP 4, chia sẻ: “Ký thỏa thuận hợp tác là cơ sở để lãnh đạo hai đơn vị có sự quan tâm sâu hơn, đa dạng và hiệu quả hơn. Trung tâm đang kiện toàn lại các bộ môn, giải thể bóng chuyền nam và bi sắt. Tuy nhiên, các vận động viên đội tuyển đều là quân nhân khó chuyển nhượng. Nhưng nếu Sở VH,TT&DL Cần Thơ quan tâm thì có thể tiếp nhận các đội trẻ. Đây là cơ hội để hai bên hợp tác trong lĩnh vực này”.
Trong khi đó, ông Trần Chí Quân, Giám đốc TT 4, cho biết Trung tâm nhận được sự hỗ trợ rất tốt từ địa phương trong quá trình giải phóng mặt bằng xây dựng cơ sở vật chất ở quận Ô Môn. Điều kiện cơ sở vật chất hạ tầng, chế độ dành cho thể thao của Cần Thơ hiện nay rất tốt, chỉ cần có thêm sự hỗ trợ của TT 4 về thể thao thành tích cao. Hiện tại có khoảng 20 vận động viên của Cần Thơ đang tập luyện tại Trung tâm. Tuy nhiên, nhà tập và phòng tập thể lực của TT 4 đang quá tải, cần sự hỗ trợ của Sở VH,TT&DL Cần Thơ để giảm tải. Phòng tập thể lực của TT 4 đang trang bị thêm dụng cụ, có thể giúp các vận động viên của Cần Thơ và cả cầu thủ đội bóng đá Cần Thơ tập luyện.
Theo Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ có tiêu chí đưa thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm thể thao của vùng. Vì vậy, với việc tăng cường hợp tác này, ông Phạm Văn Luận, Phó Giám đốc Thường trực Sở VH,TT&DL TP Cần Thơ, phấn khởi cho biết cả ba đơn vị cùng hướng tới mục tiêu là phát triển, đưa thể thao Cần Thơ đứng vào nhóm mạnh cả nước. Hợp tác là cùng chia sẻ những gánh nặng khó khăn, cùng trao đổi những kinh nghiệm để thực hiện thành công kế hoạch phát triển thể thao thành tích cao.
Bài, ảnh: NGUYỄN MINH