07/01/2008 - 09:53

Giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2008

Thể Công Viettel bất ngờ đánh bại Becamex Bình Dương!

* Kết thúc giải cầu lông các CLB TP Cần Thơ truyền thống lần II - 2008

(CT)- Đội bóng vô địch giải hạng Nhất Thể Công Viettel (TC.V) bị cho là “dưới cơ” khi làm khách trên sân Gò Đậu của đương kim vô địch giải chuyên nghiệp Becamex Bình Dương (B.BD), trong trận khai mạc chiều 6-1. Tuy nhiên, với lối chơi phòng ngự phản công hợp lý, tinh thần thi đấu quyết liệt, đội bóng áo lính đã vô hiệu hóa những pha tấn công ào ạt của đội chủ nhà trong suốt hiệp một. Các chân sút Kesley, Philani... không thể xuyên thủng hàng thủ bọc lót chắc chắn của TC.V. TC.V lại bất ngờ dẫn trước 1 - 0 ở phút 14: từ đường chuyền của tiền đạo Francois, tiền vệ Khánh Lâm của TC.V tung cú sút căng bên cánh trái, bóng bay vào góc xa khung thành thủ môn Thế Anh. Bị dẫn bàn, đội bóng miền Đông Nam Bộ tung vào sân cầu thủ rất được kỳ vọng Salatiel và gây ra nhiều sóng gió trước khung thành của TC.V. Thế nhưng, các chân sút Kesley, Philani, Salatiel... không thể thắng được thủ môn Michal xuất sắc bên phía TC.V. Trong khi đó, đội khách cũng tạo ra nhiều tình huống phản công sắc bén của Francois, Rodriguez... Tỷ số 1 - 0 được giữ nguyên đến hết trận. Thất bại này cho thấy con đường bảo vệ ngôi vô địch của B.BD sẽ không dễ dàng.

Kết quả các trận đấu cùng ngày: Tài chính dầu khí Sông Lam Nghệ An - Khatoco Khánh Hòa: 2-1; Hòa Phát Hà Nội - Hà Nội ACB: 1-1; Boss Bình Định - Đạm Phú Mỹ Nam Định: 0 - 0; Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn - Halida Thanh Hóa: 3-0; Ngân Hàng Sài Gòn Hà Nội - Xi măng Hải Phòng: 1 -2. Trận đấu giữa Đồng Tâm Long An (ĐT.LA) và Hoàng Anh Gia Lai sẽ phải đấu lại, do sự cố mất điện giữa chừng trên sân Long An, dù ĐT.LA dẫn 1-0 nhờ công của Minh Phương.

* Cùng ngày, Giải cầu lông các CLB TP Cần Thơ truyền thống lần II - 2008 đã kết thúc tại nhà thi đấu cầu lông Bưu điện, sau hai ngày thi đấu sôi nổi. Giải năm nay do nhà doanh nghiệp Phạm Công Linh phối hợp với Sở TDTT Cần Thơ tổ chức, thu hút sự tham gia của 168 VĐV đến từ các CLB cầu lông TP Cần Thơ. Ở nhóm trên 37 tuổi, Phạm Hồng Việt - Lê Vỉ Quốc nhất đôi nam; Lương Văn Trì - Nguyễn Thị Thủy nhất đôi nam nữ. Ở nhóm dưới 36 tuổi, Nguyễn Minh Nhật nhất đơn nam; Trương Thị Tuyết Châu nhất đơn nữ; Nguyễn Xuân Thảo - Nguyễn Minh Nhật nhất đôi nam; Phạm Thị Hồng Thu - Phạm Thị Bích Tuyền nhất đôi nữ; Lê Hoàng Dũng - Nguyễn Hương nhất đôi nam nữ. Phần thưởng cho mỗi giải nhất là một cây vợt cầu lông hiệu Forza.

L.H.G

Chia sẻ bài viết