17/09/2022 - 16:00

Thắp sáng tuyến đường, đảm bảo an toàn giao thông 

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Thời gian qua, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn thành phố đã được chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp triển khai thực hiện lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng. Chị Nguyễn Thị Loan ngụ khu vực Trường Hòa, phường Trường Lạc, quận Ô Môn, cho biết: “Trước đây, một số tuyến đường giao thông trên địa bàn chưa được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, nên thường xảy ra tình trạng nhiều thanh niên tụ tập hoặc va quẹt xe. Vì vậy, mỗi khi đi làm đêm về, tôi rất lo lắng. Từ khi các tuyến đường được thắp sáng, tình hình an ninh trật tự, tệ nạn, trộm cắp vặt được hạn chế hẳn; xe cộ lưu thông an toàn. Người dân địa phương rất phấn khởi!”.

Công trình “Tuyến đường sáng - an toàn” tại ấp Thới Hiệp A, thị trấn Thới Lai, do nhân dân đóng góp xây dựng.

Ông Nguyễn Thành Tích, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai, cho biết: “Hiện tại, các ấp trên địa bàn xã đều có mô hình ánh sáng an ninh trật tự. Công an xã và các đoàn thể tích cực phối hợp thực hiện mô hình này. Những tuyến đường “Sáng - xanh - sạch đẹp - an toàn” không chỉ làm đẹp địa phương mà còn đem lại sự an toàn cho người dân khi lưu thông".

Tại thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, cũng vừa khởi công thực hiện công trình “Tuyến đường sáng - an toàn” tại ấp Thới Hiệp A, chiều dài 1.750m, chi phí 51 triệu đồng do nhân dân đóng góp. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thới Hiệp A, nói: "Mô hình này giúp người dân đi lại an toàn và tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội”.

Nhờ sự chủ động, tích cực của lãnh đạo địa phương cùng sự tham gia nhiệt tình của các tổ chức đoàn thể, các mô hình thắp sáng tuyến đường giao thông thực sự phát huy hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Không chỉ vậy, diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, chất lượng cuộc sống người dân ngày càng nâng lên, góp phần tích cực trong việc xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao ở các địa phương.

Chia sẻ bài viết