29/06/2016 - 20:00

Tháo gỡ khó khăn để nâng cao hiệu quả thực hiện đề án đào tạo nhân lực cho Tây Nam bộ

(CT)- Chiều 29-6-2016, Sở Xây dựng TP Cần Thơ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan của TP Cần Thơ làm việc với Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (BCĐ TNB) (ảnh) về việc thực hiện Đề án Đào tạo nhân lực các tỉnh, thành vùng Tây Nam bộ (gọi tắt là Đề án).

 

Đề án do BCĐ TNB phối hợp với Trường Đại học Kiến trúc (ĐHKT) TP Hồ Chí Minh (HCM) thực hiện từ năm 2012. Mỗi năm, Trường ĐHKT TPHCM được giao nhiệm vụ đào tạo cho mỗi quận/huyện thuộc các tỉnh, thành vùng TNB 4 chỉ tiêu ứng với 4 ngành: kiến trúc, quy hoạch vùng và đô thị, kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật đô thị. Điều kiện xét tuyển là đối tượng tốt nghiệp THPT trở lên; có hộ khẩu thường trú tại 13 tỉnh, thành thuộc TNB, được Hội đồng xét duyệt ở các tỉnh/thành đề nghị, BCĐ TNB phê duyệt và Trường ĐHKT TPHCM xét tuyển. Người được xét đi học, sau khi xong khóa học hoàn chỉnh kiến thức (thời gian 10 tháng), nếu đạt yêu cầu theo quy định mới được tham gia khóa học chính thức. Những đối tượng đủ điều kiện quy định trong Đề án được xét miễn học khóa hoàn chỉnh kiến thức để tham gia khóa học chính thức (thời gian 4,5 năm). Giai đoạn 2012-2016, tổng số sinh viên đang học là 492 người; trong đó TP Cần Thơ có 67 người.  

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nêu những khó khăn trong quá trình thực hiện đề án, như: Tuyển sinh không đạt chỉ tiêu giao, thời gian tuyển sinh tương đối ngắn, các quận, huyện chưa chủ động xác định nhu cầu cần đào tạo tại địa phương... Để nâng cao hiệu quả thực hiện đề án, các đại biểu kiến nghị, BCĐ TNB có chính sách hỗ trợ một phần kinh phí đào tạo cho học viên được xét tuyển khóa học chính thức; Trường ĐHKT TPHCM mở thêm ngành Quản lý đô thị;… Đại diện BCĐ TNB và Trường ĐHKT TPHCM đã ghi nhận ý kiến của các đại biểu và sẽ điều chỉnh quy định sao cho phù hợp với tình hình thực tế ở các địa phương. Đồng thời đề nghị, ngành xây dựng phối hợp với sở nội vụ có khảo sát, dự báo nguồn nhân lực đang thiếu ở các quận/ huyện, xã/ phường để tránh trường hợp lãng phí nhân lực lĩnh vực xây dựng.

Tin, ảnh: B.NG

Chia sẻ bài viết