08/02/2018 - 16:38

Thành phố quan tâm hợp tác với Trường Đại học Cần Thơ và các đối tác Úc trong phát triển nông nghiệp thông minh

(CT)- Sáng 7-2, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam làm việc với Đoàn công tác của Trường Đại học Cần Thơ và một số viện, trường của Úc về việc thúc đẩy hợp tác, nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng các công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh và nông nghiệp chính xác.

Trường Đại học Cần Thơ đã và đang tích cực nỗ lực kết nối với các viện trường và đối tác Úc để thúc đẩy hợp tác, nghiên cứu ứng dụng các công nghệ của Úc vào thực tế sản xuất tại TP Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL để phát triển nông nghiệp thông minh, sử dụng công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo. Qua đó, nâng cao hiệu quả sản xuất, sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp và góp phần chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đề xuất  mong muốn được hợp tác với các cấp chính quyền thành phố trong nghiên cứu, thúc đẩy chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ từ các đối tác Úc để phát triển nông nghiệp thông minh và nông nghiệp ứng dụng công nghệ từ Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cho Cần Thơ. Trong đó, bước đầu dự kiến sẽ phối hợp với TP Cần Thơ để xây dựng một mô hình trang trại thông minh nhằm làm điểm trình diễn, chuyển giao công nghệ cho nông dân và các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tại ĐBSCL…

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam đánh giá cao nỗ lực của Trường Đại học Cần Thơ trong kết nối với các đối tác Úc và mong muốn nhà trường tiếp tục phối hợp chặt với thành phố và các bên liên quan để thúc đẩy thực hiện các chương trình, dự án hợp tác chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh và nông nghiệp chính xác. Chính quyền thành phố ủng hộ sự thúc đẩy hợp tác này. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần chủ trì phối hợp với các sở, ngành thành phố tiến hành bàn bạc kỹ thêm với Đoàn công tác của Trường Đại học Cần Thơ và các đối tác của Úc để xác định những chương trình, dự án cụ thể có thể triển khai thực hiện. Trong đó, chú ý cần phải thu hút được doanh nghiệp và người dân TP Cần Thơ tham gia…

KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết