20/07/2008 - 07:48

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với thành phố Đà Nẵng:

Thành phố cần phát huy lợi thế phát triển dịch vụ và công nghiệp có giá trị cao

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và kiểm tra công trình xây dựng cầu dây văng Thuận Phước. Ảnh: ĐỨC TÁM (TTXVN)

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố Đà Nẵng ngày 19-7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Thành phố phải tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế cao, nhất là công nghiệp dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu trong công nghiệp có giá trị gia tăng cao để xuất khẩu, nhất là công nghệ cao gắn với đào tạo nguồn nhân lực và giải quyết việc làm. Đây là một trong những nội dung chính trong chuyến công tác của Thủ tướng và lãnh đạo một số Bộ, ngành T.Ư kiểm tra tình hình thực hiện kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và các mục tiêu thực hiện 6 tháng cuối năm 2008 của thành phố Đà Nẵng.

Thủ tướng biểu dương nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là phát huy tiềm năng lợi thế để phát triển dịch vụ, du lịch và những dịch vụ về xã hội để phát triển, đồng thời thực hiện tốt các vấn đề về xã hội, xóa đói giảm nghèo và an toàn giao thông. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cho rằng, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố chưa thật vững chắc, một số chỉ tiêu vẫn đạt thấp như: Giá trị sản xuất công nghiệp mới đạt 42,3% kế hoạch năm, thu ngân sách đạt 46,2% dự toán... Do vậy, lãnh đạo tỉnh cần tập trung chỉ đạo quyết liệt hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Thủ tướng gợi ý, thành phố phải phát huy lợi thế về du lịch, cảng nước sâu, sân bay quốc tế, nguồn nhân lực để thu hút các dự án có qui mô lớn có giá trị tăng cao nhưng sử dụng ít diện tích đất và chống ô nhiễm môi trường. Khẩn trương rà soát bổ sung lại qui hoạch hạ tầng giao thông, công nghiệp và dịch vụ để có chính sách kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này, đây không chỉ cho Đà Nẵng mà cho cả vùng. Chính phủ cùng với các Bộ, ngành sẽ hỗ trợ Đà Nẵng trong việc triển khai đầu tư các dự án lớn về đường cao tốc, sân bay... Trước mắt, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất công nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, rà soát lại các công trình đầu tư để tập trung hoàn thành các công trình trọng điểm trong năm nay, tạo mọi thuận lợi thu hút đầu tư nước ngoài, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, trong đó chú trọng đến nâng cao chất lượng dạy và học, đào tạo công nhân kỹ thuật, bồi dưỡng doanh nhân và cán bộ quản lý các cấp.

Thủ tướng lưu ý, thành phố phải kiểm soát giá cả thị trường, bám theo giá niêm yết, xử lý nghiêm các tình trạng đầu cơ và chăm lo đời sống nhân dân, đồng thời tiếp tục làm tốt cải cách hành chính gắn với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Giải đáp các kiến nghị của thành phố, Thủ tướng đồng ý sớm cấp giấy phép đầu tư dự án khu du lịch và giải trí tổng hợp Làng Vân, khởi công xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Dung Quất, xây dựng làng Đại học Đà Nẵng...

Theo báo cáo của UBND thành phố tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm tiếp tục tăng trưởng khá như: GDP tăng 9,32% so với cùng kỳ, xuất khẩu đạt 399,5 triệu USD, 9 dự án đầu tư nước ngoài mới và 1 dự án mở rộng với tổng số vốn 743 triệu USD, tăng 7,95 lần so với cùng kỳ năm trước, thu ngân sách đạt 3.528 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho 17.877 lao động, 2.173 hộ được thoát nghèo... Các hoạt động văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường tiếp tục có những chuyển biến tích cực.

Trước đó, Thủ tướng đã đến kiểm tra tiến độ thi công xây dựng cầu Thuận Phước và Khu du lịch bán đảo Sơn Trà.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kiểm tra tiến độ xây dựng Nhà máy lọc dầu Dung Quất và làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.

THIỆN THUẬT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết