01/07/2014 - 21:40

Thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

(CT)- Chiều 1-7, ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố kiêm Trưởng Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Ban chỉ đạo 389) đã chủ trì buổi họp phiên đầu tiên công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo 389 và thông qua quy chế hoạt động.

Ban chỉ đạo 389 được thành lập theo hệ thống từ trung ương đến địa phương (trước đây là Ban chỉ đạo 127 do Bộ Công thương làm Thường trực). Ở cấp trung ương Ban chỉ đạo 389 do Bộ Tài chính làm thường trực. Cơ cấu phó ban ngoài ngành Công thương, Công an, Tài chính, Hải quan còn có thêm ngành Quân đội. Ở cấp địa phương, thường trực do địa phương quyết định. Nhiều năm qua, Ban chỉ đạo 127 của TP Cần Thơ đã hoạt động nề nếp, có văn phòng đặt tại cơ quan Quản lý thị trường thuộc Sở Công thương, thành phố quyết định giữ nguyên đơn vị thường trực Ban chỉ đạo 389 là Sở Công thương, do ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công thương làm Phó Trưởng Ban thường trực.

Tại phiên họp trên, ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố kiêm Trưởng Ban chỉ đạo 389 của thành phố, thống nhất đề nghị lãnh đạo Báo Cần Thơ vào danh sách các Ủy viên Ban chỉ đạo 389, nhằm phát huy hiệu quả tuyên truyền đối với công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại của thành phố.

MINH NGUYỆT

Chia sẻ bài viết